Thời đại smartphone khiến phụ nữ Pháp 'mai một' thói quen tắm nắng ngực trần

    Bảo Nam,  

    Thói quen tắm ngực trần không còn được ưa chuộng ở Pháp do nhiều phụ nữ cho biết họ sợ bị chụp và lộ ảnh riêng tư trên mạng xã hội.

    Phụ nữ ở nước Pháp từ lâu đã được biết tới là có nhiều quyền tự do hơn phụ nữ ở những nói khác, khi nói về số lượng quần áo họ mặc, hoặc một cách khái quát chung hơn về văn hóa tắm nắng mà không mặc đồ tại bãi biển.

    Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát mới đây, văn hóa tắm nắng để ngực trần ở Pháp dường như sắp kết thúc trong kỷ nguyên của các camera siêu zoom trên điện thoại thông minh.

    Theo báo Le Parisien, dẫn lại cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu dư luận Ifop, việc tắm nắng ngực trần không còn được ưa chuộng tại đây so với nhiều thập kỷ trước, bởi lý do chính là nhiều phụ nữ cho biết họ sợ bị lộ ảnh trên mạng xã hội.

    Theo cuộc khảo sát, chỉ có 19% phụ nữ Pháp có xu hướng để ngực trần xuống nước, so với 34% của 12 năm trước.

    Thời đại smartphone khiến phụ nữ Pháp mai một thói quen tắm nắng ngực trần - Ảnh 1.

    Một phụ nữ tắm nắng trên bãi biển ở Cannes, Pháp. Ảnh: AP

    Ở nhóm tuổi dưới 50, tỷ lệ phụ nữ thích đi bơi để ngực trần giảm từ 43% năm 1984 xuống chỉ còn 16% hiện nay. Báo cáo cho biết, sự sụt giảm đã diễn ra liên tục trong nhiều năm.

    Cũng theo cuộc khảo sát, cứ hai phụ nữ dưới 25 tuổi lại có một người lo sợ trở thành nạn nhân của bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục, hoặc bị đàn ông nhìn chằm chằm khi để ngực trần khi đi tắm.

    Hầu hết các phụ nữ trẻ cũng sợ rằng một bức ảnh của cô ấy sẽ xuất hiện trên internet nếu cởi đồ hở hang ở những nơi công cộng như bãi biển.

    Giám đốc nghiên cứu của Ifop, François Kraus, chia sẻ: "Bằng cách không để ngực trần, những phụ nữ trẻ này dường như đã hiểu rõ những rủi ro đang đè nặng lên tất cả những ai cố gắng giải thoát mình khỏi những quy tắc khiêm tốn áp đặt cho phụ nữ ở nơi công cộng."

    Trong khi những phụ nữ trẻ hơn được tờ báo phỏng vấn chủ yếu cho biết họ cảm thấy khó chịu sau khi cởi đồ, thì một giáo viên đã nghỉ hưu cho biết diễn biến này "đáng buồn và bực bội".

    "Chúng tôi, những người ở thế hệ trước, đã đấu tranh để mang lại cho phụ nữ tất cả các lựa chọn: Phá thai, uống thuốc, làm việc mà không cần sự cho phép của đàn ông, kể cả quyền được phô bày cơ thể của mình như các quý ông".

    Tham khảo SCMP

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày