Thống đốc Mỹ cho rằng phim khiêu dâm phá hoại sức khỏe cộng đồng, tổn hại xã hội

    Tuấn Anh Lê Viết,  

    Một nghị quyết gần đây của chính phủ Utah cho rằng phim khiêu dâm là mối nguy hại cho sức khỏe công cộng.

    Fanpage Facebook của thống đốc bang Utah Gary Herbert đã đăng tải một tuyên bố rằng: “Sách báo khiêu dâm là nguy cơ gây ra các vấn đề sức khỏe công cộng. Vấn đề này đang lan rộng rất nhanh, phát triển mạnh trong sự im lặng và bí mật.

     Một status trên fanpage Facebook của Gary Herbert

    Một status trên fanpage Facebook của Gary Herbert

    Ông thực thi ý tưởng này bằng cách kí một nghị quyết tuyên bố phim khiêu dâm là mối nguy hại đến sức khỏe tại Utah.

    Nghị quyết có đề cập đến khiêu dâm như là “một mối nguy hại về sức khỏe ảnh hưởng tới sức khỏe của cá nhân và cộng đồng, cùng với đó là làm tổn hại đến xã hội.

    Nghị quyết cũng đề cập rằng khiêu dâm đang làm môi trường tình dục độc hại tại Utah tồn tại lâu hơn.

    Điều khó hiểu ở đây là tại sao chính phủ Utah lại biết bang này đang tồn tại môi trường tình dục độc hại nếu phim khiêu dâm đang lan truyền trong bí mật và im lặng. Hay là chính phủ đang sử dụng một công cụ gì đó có thể xâm nhập vào tâm hồn và thói quen của người dân Utah?

    Nghị quyết này chưa dừng ở những tuyên bố lạ lùng như vậy, nó còn cho rằng “do sự tân tiến của công nghệ và sự tiện lợi của Internet, giới trẻ ngày nay đang coi phim khiêu dâm là một thứ bình thường, điều này thật đáng báo động.

    Hiện vẫn chưa rõ bằng chứng cho tuyên bố này có được từ đâu. Văn phòng của thống đốc bang Utah từ chối trả lời và hướng dẫn các nhà báo tới đặt câu hỏi với Liên minh chống khiêu dâm tại Utah, nhưng họ cũng không đưa ra câu trả lời nào.

     Nhiều người lên tiếng tại sao Utah không tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cái chết con người như súng ống, không khí, ma túy... mà lại quan tâm đến sách truyện khiêu dâm?

    Nhiều người lên tiếng tại sao Utah không tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến cái chết con người như súng ống, không khí, ma túy... mà lại quan tâm đến sách truyện khiêu dâm?

    Những nghị quyết này cũng có một số tuyên bố khá sâu sắc, ví dụ như “sách truyện khiêu dâm tương đương với bạo lực tình dục phụ nữ và trẻ em, sẽ làm tăng nguy cơ nạn mại dâm, bạo hành tình dục đối với trẻ em.

    Nghị quyết này cũng khá hài hước khi có tổng cộng “69” tuyên bố.

    Có một tuyên bố khá hay trong nghị quyết này, cho rằng: “những nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng sách truyện khiêu dâm có khả năng làm con người bị nghiện một cách vô thức, người xem sẽ luôn đòi hỏi những nội dung mới lạ, kịch tính để thỏa mãn bản thân.

    Nhưng những “nghiên cứu” trên lại không được chú thích ở trong nghị quyết này, hiện chưa có bằng chứng nào chứng minh cho sự nghiện tình dục trên. Mặc dù trước đó đã có một người đàn ông đã bị cáo buộc tội đột nhập vào nhà riêng chỉ để xem…phim khiêu dâm.

    Nghị quyết mới này của Utah mặc dù không đề nghị phải xử phạt ai cả, thay vào đó nó yêu cầu phải “tăng cường giáo dục, phòng tránh, nghiên cứu và thay đổi chính sách về cộng đồng và tầng lớp xã hội nhằm xác định đúng những nguy hại của sách truyện khiêu dâm đối với người dân của bang Utah và cả quốc gia.

    Có rất nhiều người lên tiếng không ủng hộ nghị quyết này trên fanpage Facebook của thống đốc Gary Herbert, thiết nghĩ có lẽ một bang khá lớn tại Mỹ cũng nên xem xét lại việc đưa ra các nghị quyết và đạo luật của mình.

    Tham khảo Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ