Thương hiệu ô tô Chery lấn sân sang xe hai bánh với mẫu xe mô tô điện ROBOB 007, nhưng phải đổ xăng mới chạy được

Đức Khương, doisongphapluat.nguoiduatin.vn 

Tại triển lãm ô tô Bắc Kinh năm 2026, nhà sản xuất ô tô Chery đã chính thức trình làng mẫu xe hai bánh đầu tiên có mã hiệu Robob 007. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hãng sang thị trường phương tiện giải trí.

Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh 2026 chứng kiến không ít màn ra mắt gây chú ý, nhưng một trong những sản phẩm khiến giới mê xe bàn tán nhiều nhất lại không phải ô tô. Đó là ROBOB 007, mẫu mô tô năng lượng mới đầu tiên của Chery.

Chiếc xe theo đuổi phong cách Future Bobber, kết hợp giữa cruiser cổ điển và cảm hứng khoa học viễn tưởng. Thân xe thấp, dài và cơ bắp, với những mảng kim loại sơn xám bạc mờ đi cùng nền đen nhám tạo nên vẻ ngoài đậm chất cyberpunk.

Điểm nhấn nằm ở cụm đèn pha tròn màu hổ phách cùng dải trang trí vàng nổi bật bên hông, giúp chiếc xe dễ nhận diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khác với nhiều mẫu mô tô điện thường có thiết kế tối giản quá mức, ROBOB 007 vẫn giữ lại chất “cơ khí” đặc trưng của dòng cruiser truyền thống. Phần thân xe được làm dày và bao quanh nhiều hơn, tạo cảm giác chắc chắn và bề thế.

Chery cũng khéo léo đưa logo “007” lên phần ốp hông để tăng tính nhận diện, khiến mẫu xe mang hơi hướng của một món đồ công nghệ cao hơn là phương tiện giao thông thông thường.

Thương hiệu ô tô Chery lần đầu tiên tiến vào thị trường xe hai bánh bằng việc ra mắt mẫu mô tô năng lượng mới ROBOB 007 thuộc thương hiệu iCar tại triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.

Tuy nhiên, thứ khiến ROBOB 007 trở thành tâm điểm không nằm ở thiết kế, mà ở hệ truyền động. Mẫu xe sử dụng công nghệ REEV - hệ truyền động hybrid tăng tầm vốn quen thuộc trên ô tô điện thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ hybrid Kunpeng của Chery được ứng dụng lên mô tô.

Thay vì dùng động cơ xăng truyền thống để dẫn động bánh xe, hệ thống trên ROBOB 007 hoạt động theo kiểu động cơ đốt trong nhỏ chỉ dùng để phát điện, còn việc vận hành hoàn toàn do mô tơ điện đảm nhiệm.

Cách tiếp cận này mang lại hai lợi ích lớn: Thứ nhất là cảm giác tăng tốc tuyến tính và êm ái giống xe điện. Thứ hai là khả năng di chuyển đường dài mà không bị giới hạn bởi pin.

Theo Chery, khi đổ đầy nhiên liệu và sạc đầy pin, ROBOB 007 có thể đạt quãng đường hơn 500 km, con số rất đáng chú ý với một mẫu mô tô năng lượng mới.

Điều này giúp chiếc xe giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của mô tô điện hiện nay: nỗi lo phạm vi hoạt động. Đáng chú ý, Chery vẫn cố tình giữ lại âm thanh pô để người lái không mất đi cảm giác đặc trưng của mô tô động cơ đốt trong, đồng thời kết hợp độ mượt và phản hồi nhanh của mô tơ điện.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống truyền động hybrid tăng tầm Reev kết hợp động cơ đốt trong và mô tơ điện, cho tầm hoạt động hơn 500km khi đầy nhiên liệu.

Về cấu hình, ROBOB 007 được Chery trang bị theo phong cách “ô tô hóa” mô tô. Xe sử dụng mô tơ điện đặt giữa làm mát bằng dung dịch, kết hợp bộ pin tiêu chuẩn ô tô. Hệ thống treo gồm phuộc USD phía trước và giảm xóc đôi phía sau có thể chỉnh tải trước. Phanh trước dùng heo dầu 4 piston, hướng tới trải nghiệm lái ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Ngoài ra, chiếc xe có màn hình kỹ thuật số độ phân giải cao, camera hành trình tích hợp và đặc biệt là nút số lùi riêng biệt - tính năng rất hữu ích với dòng cruiser thân dài và trọng lượng lớn. ROBOB 007 cũng loại bỏ kiểu khung cradle truyền thống nhằm giảm trọng lượng đồng thời tăng độ cứng thân xe.

Theo Chery, mẫu xe là một phần trong chiến lược di chuyển “4+2”, tức xây dựng hệ sinh thái bao gồm cả ô tô lẫn phương tiện hai bánh cho người dùng trẻ. Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt của các hãng xe hơi Trung Quốc khi liên tục lấn sân sang lĩnh vực mô tô.

Trước Chery, Wuling và Great Wall cũng đã tham gia thị trường hai bánh. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào xe phổ thông giá rẻ, Chery lại chọn hướng đi thiên về phong cách sống và trải nghiệm công nghệ.

ROBOB 007 không đơn thuần được định vị là phương tiện đi lại, mà giống một món “đồ chơi công nghệ” phục vụ nhu cầu di chuyển, giải trí và thể hiện cá tính. Đó cũng là lý do chiếc xe được phát triển theo hướng cruiser thư giãn thay vì sportbike hiệu suất cao.

Việc ra mắt mẫu xe này chứng tỏ xu hướng các hãng ô tô lớn đang chuyển hướng sang sản xuất mô tô nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và giải trí của giới trẻ.

Theo những thông báo chính thức từ phía công ty, ROBOB 007 dự kiến sẽ chính thức lên kệ và đến tay người tiêu dùng vào khoảng cuối năm 2026. Ở thời điểm đó, với hàng loạt lợi thế khác biệt từ công nghệ hybrid tăng tầm, chất lượng hoàn thiện chuẩn ô tô cho đến các trang bị thông minh vượt trội, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơn địa chấn tại phân khúc mô tô năng lượng mới tầm trung và cao cấp.

Từ nền tảng 29 năm đúc kết kinh nghiệm trong ngành công nghiệp chế tạo và những thành tựu công nghệ hybrid, Chery đã thực sự mang đến một lời giải hoàn toàn mới cho bài toán di chuyển bằng xe hai bánh.

Sự ra mắt của ROBOB 007 không đơn thuần chỉ là một bước cờ trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, mà còn là một động lực to lớn thúc đẩy quá trình nâng cấp những chiếc mô tô năng lượng mới từ một công cụ đại trà thành một phương tiện di chuyển và giải trí thông minh. Cùng với làn sóng đổ bộ của hàng loạt các nhà sản xuất ô tô danh tiếng, thị trường mô tô hai bánh hứa hẹn sẽ bước vào một chu kỳ đổi mới công nghệ sâu rộng và thiết lập nên những trật tự hoàn toàn mới.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày