BlackBerry "siêu" cắt giảm nhân sự, thừa nhận thua iOS và Android

    MT,  

    BlackBerry nhận thấy đã không còn cạnh tranh được với Android và iOS khi công bố rút khỏi thị trường smartphone cho người dùng phổ thông.

    Đúng như tin đồn cách đây không lâu, hãng điện thoại BlackBerry vừa chính thức công bố kế hoạch cắt giảm tới 4.500 nhân viên, tức hơn 1/3 tổng số nhân viên của hãng, trong bối cảnh họ tiếp tục thua lỗ trầm trọng. Các con số kết quả tài chính cho thấy BlackBerry đã lỗ gần 1 tỷ USD trong quý trước.

    BlackBerry cho biết số lỗ này có nguyên nhân chủ yếu từ doanh số nghèo nàn của chiếc điện thoại Z10. Trong quý II, hãng chỉ xuất xưởng được 3,7 triệu chiếc smartphone, trong đó hầu hết là các máy chạy HĐH cũ BlackBerry 7. Đây có thể coi là minh chứng thất bại cho BlackBerry 10 - HĐH mà BlackBerry đặt rất nhiều kì vọng nhằm cạnh tranh với iOS hay Android.

    BlackBerry CEO Thorsten Heins.

    Trong tương lai, BlackBerry có vẻ như sẽ dần rút khỏi thị trường dành cho người dùng phổ thông để tập trung vào nhóm đối tượng doanh nghiệp. Số lượng smartphone được phát triển cũng sẽ giảm từ con số 6 xuống còn 4 máy, 2 máy cao cấp và 2 máy tầm thấp. Chiếc Z30 mà hãng vừa công bố mới đây rõ ràng sẽ là smartphone dòng cao cấp, còn Z10 sẽ được xem sẽ là hàng "thấp cấp", do đó smartphone này hứa hẹn sẽ được giảm giá trong tương lai gần.

    CEO BlackBerry là Thorsten Heins cho biết những cải tổ như vậy dù rất "đau đớn" nhưng cần thiết. "Trong tương lai, BlacBerry sẽ quay trở lại tập trung vào giải pháp phần cứng, phần mềm, và dịch vụ toàn diện (end to end) cho doanh nghiệp" - phát biểu của người đứng đầu công ty cho thấy hãng đã không còn nhận thấy cơ hội của mình trên thị trường smartphone cho người dùng phổ thông.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ