Hơn 99% ứng dụng di động không kiếm được tiền

    PV,  

    Phân tích các ứng dụng ra đời trong năm 2013, nhà phân tích Ken Dulaney đến từ Gartner dự đoán rằng có ít hơn 1% các ứng dụng phần mềm có thể mang lại nguồn thu cho nhà phát triển.

    Phân tích các ứng dụng ra đời trong năm 2013, nhà phân tích Ken Dulaney đến từ Gartner dự đoán rằng có ít hơn 1% các ứng dụng phần mềm có thể mang lại nguồn thu cho nhà phát triển.

     

    Điều này có nghĩa là hơn 99% ứng dụng không mang lại doanh thu. Dulaney còn dự đoán rằng, vào năm 2018 ít hơn 0,01% các ứng dụng điện thoại di động có thể kiếm được tiền.

    Theo Dulaney, đa số các ứng dụng di động không tạo ra lợi nhuận và nhiều ứng dụng di động không được thiết kế để tạo ra doanh thu. Tác dụng chính của các ứng dụng là để xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận thức về sản phẩm hoặc là chỉ để cho vui.

    Một phần do có quá nhiều ứng dụng mới ra đời. Dulaney mô tả thị trường ứng dụng phát triển rất nhanh chóng và cuộc chạy đua của các ứng dụng miễn phí chất lượng đã thiết lập các tiêu chuẩn cao trong ngành dịch vụ này. Gartner cũng dự báo vào năm 2017, sẽ có 94,5% ứng dụng cho phép tải miễn phí. Về doanh thu, khoảng 90% ứng dụng di động được tải xuống dưới 500 lần mỗi ngày với doanh thu ít hơn 1250 USD/ngày.

    Gartner khuyên các nhà phát triển nên mở rộng việc phát tiển các ứng dụng với ưu tiên cho HTML5. Ít nhất ba nền tảng (Android, iOS và Windows) sẽ giành được thị phần đáng kể trong điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính, đòi hỏi nhiều tổ chức để hỗ trợ nhiều nền tảng cho cả người tiêu dùng.

    Mặc dù vậy, không thể phủ nhận doanh thu mà các cửa hàng ứng dụng mang lại. Apple gần đây cho biết App Store đã thu được 10 tỉ USD trong năm ngoái, thêm vào đó các nhà phát triển đã thu được 15 tỉ USD cho đến nay.

    Theo Thanh Nhân
    Thongtincongnghe.com/Inquirer

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ