Microsoft đóng cửa nhà máy, sa thải 2.300 nhân viên cũ của Nokia

    Hải Tố,  

    Theo thông tin từ tờ Reuters, toàn bộ nhân viên vừa bị Microsoft sa thải hôm 21/8 đều là những người cũ của Nokia đang làm việc tại Phần Lan.

    Sau khi mua lại Nokia, Microsoft đã thực hiện rất nhiều công việc để cải tổ lại bộ máy kinh doanh trong bối cảnh thị trường smartphone mang thương hiệu Lumia tăng trưởng không như kỳ vọng. Việc sa thải nhân viên là điều tất yếu phải xảy ra và mới đây, Microsoft lại tiếp tục cho nghỉ việc 2.300 người trong tổng số 3.200 lao động ở Phần Lan - quê hương của tập đoàn Nokia.

    Nhà máy sản xuất smartphone ở Salo (Phần Lan)

    Theo thông tin từ tờ Reuters, toàn bộ nhân viên vừa bị Microsoft sa thải hôm 21/8 đều là những người cũ của Nokia. Ngoài ra, Microsoft còn đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone ở Salo (Phần Lan) và chuyển hoạt động của nhà máy này sang hai nhà máy khác ở Espoo và Tampere. Theo đó, nhà máy ở Espoo sẽ phát triển ứng dụng và sản xuất smartphone cao cấp, còn nhà máy ở Tampere tập trung vào điện thoại tầm trung và một số công nghệ chủ đạo.

    Được biết, Salo chỉ là một thị trấn nhỏ ở Phần Lan với 54 nghìn dân. Việc Microsoft sa thải nhân viên đồng thời đóng cửa nhà máy sẽ ảnh hưởng lớn đến nhịp sống sinh hoạt ở đây. Tỷ lệ thất nghiệp ở Salo hiện tại khoảng 15% và con số này đã tăng lên 20% sau động thái vừa rồi của Microsoft.

    Tham khảo: cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ