Tim Cook phát biểu "ẩu" về tình hình mã độc trên smartphone

    GenQ,  

    Số máy Android cài phải phần mềm độc hại chỉ chiếm chưa đến 1% trên tổng số.

    Tại hội nghị Apple WWDC 2014, CEO Tim Cook đã châm chọc Android là hệ điều hành đầy rẫy mã độc và phần mềm gây hại. Vị CEO này đã chứng minh cho câu nói của mình với hình ảnh một biểu đồ hình tròn cho thấy 99% mã độc hại (malware) trên điện thoại đều nằm ở Android. Tuy nhiên, số liệu mới đây từ báo cáo bảo mật Android năm 2014 của Google lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

    CEO Tim Cook đã quá phóng đại khi nói 99% mã độc hại trên điện thoại đều ở Android
    CEO Tim Cook đã quá phóng đại khi nói 99% mã độc hại trên điện thoại đều ở Android

    Báo cáo bảo mật Android năm 2014 cho biết chỉ có ít hơn 1% thiết bị chạy Android cài phải phần mềm độc hại. Google lấy số liệu này từ việc quét những máy Android đã được kích hoạt thông qua một sản phẩm gọi là “Verify Apps” - nó sẽ có tính năng tìm kiếm virus, ransomware và những ứng dụng gây hại tiềm tàng khác (gọi tắt là PHAs - potentially harmful applications.

    Có một điều thú vị đó là trong số 1% máy Android có mã độc hại trên, thì bao gồm những thiết bị ở Trung Quốc - vốn hay tải các ứng dụng từ các nguồn bên ngoài Google Play. Trong trường hợp chỉ tải ứng dụng từ Google Play, chỉ có ít hơn 0,15% số máy cài phải phần mềm gây hại tiềm tàng (PHAs).

    Số lượng máy Android không có phần mềm độc hại chiếm phần lớn
    Số lượng máy Android không có phần mềm độc hại chiếm phần lớn

     

    Tải ứng dụng từ chính Google Play sẽ giúp cho máy Android trở nên được an toàn hơn
    Tải ứng dụng từ chính Google Play sẽ giúp cho máy Android trở nên được an toàn hơn

    Biểu đồ đầu tiên cho thấy những thiết bị không có PHAs (trừ các máy bị Root), chiếm phần lớn tổng số máy chạy Android hiện nay. Với biểu đồ hai, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy số máy bị nhiễm PHAs khi chỉ tải ứng dụng từ Google Play là gần bằng 0, trong khi đó máy tải ứng dụng từ nguồn ngoài Google Play bị dính PHAs thì hơn 1% và có xu hướng tăng.

    Từ những thống kê trên, chúng ta sẽ rút ra hai điều: thứ nhất đó là CEO Tim Cook của Apple dường như đã bị lố khi ông quá phóng đại về số máy Android bị nhiễm malware. Thứ hai đó là người dùng Android nên yên tâm hơn về độ an toàn của chiếc máy mình đang dùng, nếu chỉ tải ứng dụng từ Google Play thì sẽ rất rất khó để máy bị nhiễm mã độc hay phần mềm gây hại. Còn nếu muốn tải thêm ứng dụng từ nguồn ngoài Google Play, lúc bị nhiễm virus hay malware thì đừng nên trách ai, hãy trách chính bản thân mình.

    Tham khảo: Business Insider

    >> Rò rỉ hình ảnh chi tiết về khung máy iPad mini 4

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ