Theo bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, hành trình 20 năm của Intel tại Việt Nam là minh chứng cho cách các doanh nghiệp Mỹ đầu tư dài hạn thông qua hạ tầng, nhân lực và đổi mới sáng tạo.
Sau 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Intel giờ đây không chỉ còn là một dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao. Nhà máy của Intel tại Khu Công nghệ cao TP.HCM đã trở thành một trong những cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn, đồng thời góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới.
Từ vài trăm nhân sự ban đầu vào năm 2006, Intel Products Việt Nam hiện đã tạo ra hàng nghìn việc làm công nghệ cao, xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm bán dẫn và đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu sau hai thập kỷ hoạt động.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm Intel Việt Nam, bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, cho rằng hành trình của Intel là minh chứng tiêu biểu cho cách các doanh nghiệp Mỹ đầu tư và phát triển dài hạn tại những thị trường như Việt Nam.
Theo bà, quyết định đầu tư của Intel vào Việt Nam từ năm 2006 là một bước đi “rất táo bạo” ở thời điểm đó, nhưng sau hai thập kỷ đã chứng minh được tác động vượt xa phạm vi của một dự án công nghệ thông thường.
“Quyết định đó không chỉ mang tính chuyển đổi đối với Intel, mà còn với nền kinh tế Việt Nam, lực lượng lao động Việt Nam và cả quan hệ Mỹ - Việt”, bà nhấn mạnh.
Bà Melissa A. Brown cũng cho rằng Intel phản ánh rõ cách các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận những thị trường như Việt Nam. Theo bà, các công ty Mỹ không chỉ đơn thuần mở nhà máy rồi tạo ra giá trị cho riêng mình, mà còn đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái địa phương.
“Khi đến một quốc gia, họ xây dựng. Các công ty Mỹ như Intel không chỉ thiết lập hoạt động rồi khai thác giá trị. Họ đầu tư vào hạ tầng, chia sẻ tri thức, tạo ra cơ hội nghề nghiệp và nâng cao các tiêu chuẩn”, bà phát biểu.
Theo Tổng lãnh sự Mỹ, sự hiện diện của Intel trong suốt 20 năm qua đã góp phần giúp TP.HCM và Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao và đổi mới sáng tạo được công nhận trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Bà dẫn lại các con số như hơn 4 tỷ chip bán dẫn đã được xuất xưởng và hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu để cho thấy quy mô đóng góp của Intel tại Việt Nam. Tuy nhiên, bà cho rằng điều tạo nên khác biệt lớn nhất của những doanh nghiệp như Intel lại nằm ở yếu tố con người.
“Điều thực sự tạo nên khác biệt của các công ty Mỹ như Intel là khoản đầu tư dành cho con người”, bà nhận định.
Theo bà, Intel đã góp phần đào tạo hơn 9.000 kỹ sư tại Việt Nam, trong đó một phần ba là nữ giới, qua đó giúp lực lượng lao động trong nước kết nối sâu hơn với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.
Thông qua các hoạt động tài trợ thiết bị, hợp tác xây dựng chương trình AI cùng trường đại học địa phương và phát triển cơ hội nghề nghiệp, Intel đang tiếp tục đầu tư vào thế hệ nhân lực công nghệ tiếp theo của Việt Nam.
Bà cũng nhận định thành công của Intel phản ánh nền tảng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng là những lĩnh vực được ưu tiên hợp tác.
“Những câu chuyện như Intel cho thấy tinh thần đổi mới và hợp tác của Mỹ có thể tạo ra những điều như thế nào”, bà chia sẻ.
Kết thúc bài phát biểu, bà bày tỏ tin tưởng rằng chặng đường 20 năm tiếp theo sẽ mang lại thêm nhiều đổi mới, cơ hội và tăng trưởng cho Intel, Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.
“Tôi tin rằng 20 năm tiếp theo sẽ mang đến nhiều đổi mới, thịnh vượng và cơ hội hơn nữa cho Intel, cho Việt Nam và cho mối quan hệ đối tác bền vững giữa hai nước chúng ta”, bà nhấn mạnh.