Top 5 câu nói "vạ miệng" nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ

    hà thu, theo trí thức trẻ 

    Cùng tổng kết lại những kỷ niệm hài hước nhất tới từ những nhân vật nổi tiếng làng công nghệ của năm nay nhé.

    Làng công nghệ thế giới trong 12 tháng của năm 2018 vừa qua thật sự là một guồng chong chóng xoay vòng liên tục, điểm xuyết hàng tá scandal lớn nhỏ khác nhau. Dĩ nhiên, đi kèm trong đó cũng có không ít những lần lỡ mồm vạ miệng không thể nào quên của các nhân vật quyền lực, đặc biệt là các CEO ăn to nói lớn đến từ rất nhiều thương hiệu hàng đầu.

    Và sau đây là danh sách những câu nói xứng đáng nhất được lấy ra làm bài học sâu sắc cho câu "Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" của năm qua.

    1. "Không có đồng nào thừa ra cho con đâu!" - Steve Jobs

    Steve Jobs đã ra đi từ cách đây 7 năm, nhưng tới 2018 này, những bí mật sâu xa về cuộc sống cũng như mối quan hệ gia đình của ông mới dần được tiết lộ, đi theo những sự thật mất lòng. Điều bất ngờ là người nói ra chúng lại chính là con gái của Steve Jobs - Lisa Brennan-Jobs.

    Top 5 câu nói vạ miệng nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ - Ảnh 1.

    Từ lâu, cố CEO Apple đã nổi tiếng là một người vô cùng nóng nảy, cục tính trong cách hành xử với mọi người, bất chất tài năng lãnh đạo và kinh doanh bậc thầy của mình. Không chỉ khiên nhiều nhân viên bức xúc, Steve Jobs cũng làm chính những người thân gia đình của mình phật ý.

    Trong một chi tiết đáng nhớ nhất, con gái Lisa của Jobs đã nói lên nỗi lòng trong quá khứ về mối quan hệ tình cảm cha con giữa mình với bố. Steve Jobs luôn có rất nhiều tài sản và tiền bạc, có thể mua ngay một chiếc Porsche hạng sang mới tinh khi phát hiện một vết xước nhỏ ở chiếc xe đang sử dụng. Thấy vậy, Lisa mới thử hỏi ông liệu mình có thể dùng chiếc xe cũ kia khi mà ông thay mới.

    "Con sẽ không nhận được gì cả. Hiểu chưa? Không một đồng cắc nào sẽ được dành cho con đâu," Steve Jobs đáp lại lạnh lùng.

    2. "Tôi hiểu rõ về công nghệ hơn bất kỳ ai khác." - Donald Trump

    Vị tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ tuy không phải một nhân vật phụ trách vai trò chính trong lĩnh vực công nghệ, nhưng chắc chắn phát ngôn trên của ông cũng xứng đáng được có mặt trong danh sách này.

    Top 5 câu nói vạ miệng nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ - Ảnh 2.

    Mới tháng 12 vừa qua, Tổng thống Trump đã đăng tải một dòng trạng thái lên Twitter của mình với nội dung khá bất ngờ trên. Cụ thể, đó là suy nghĩ hướng tới quan điểm chính trị và các động thái thi hành trong tương lai của mình khi bị đối thủ công kích về tính khả thi, thực tiễn lâu dài của nó.

    Ấy vậy, chỉ mới 4 tháng trước, trong một cuộc gặp gỡ báo giới, Tổng thống cũng cho biết mình đang sử dụng một chiếc iPad để đọc báo và xem tin tức, nhưng lại gọi đó là một "chiếc máy tính phẳng". Một nhân vật chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ mà lại không biết nó có tên gọi là iPad sao, khá kỳ cục nhỉ?

    3. Mark Zuckerberg và những trò lố ở phiên điều trần

    Tháng 3 năm 2018, Facebook trải qua scandal lớn nhất lịch sử khi để lộ thông tin của hơn 50 triệu người dùng, ngay lập tức hứng chịu búa rìu dư luận nặng nề. Sau đó, Mark Zuckerberg đã phải ra đối chất trong một buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ về những vấn đề này - khởi nguồn cho những chi tiết hài hước như phim đến từ các chính trị gia lỗi lạc.

    Top 5 câu nói vạ miệng nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ - Ảnh 3.

    - "Mark Zuckerberg, anh có thể cho chúng tôi biết thông tin về khách sạn đêm qua anh nghỉ trước khi tới đây được không?" - đó là câu hỏi của một nghị sỹ dành cho CEO Facebook, trong một nỗ lực công kích anh và lấy ví dụ tương tự về việc Facebook bảo mật thông tin kém. Chỉ có điều, ông không nhận ra đây là một câu nói khá lệch lạc và không phù hợp với tình huống cho lắm - tất nhiên là Mark từ chối trả lời rồi.

    - "Làm thế nào Facebook kiếm tiền hàng ngày trong khi nó miễn phí cho tất cả mọi người được?" Đây rõ ràng là một minh chứng hiển nhiên cho sự mù công nghệ của nhiều nghị sỹ chất vấn CEO Facebook. Rất nhẹ nhàng và tình cảm, Mark Zuckerberg đáp lại điều mà gần như ai cũng biết: "Chúng tôi chạy quảng cáo mà."

    4. "Chúng tôi phải đi tiểu vào chai có sẵn vì sợ sẽ bị phạt nếu như đi vệ sinh quá giờ quy định để rồi bị sa thải." - Nhân viên Amazon

    Nội dung câu nói trên tưởng như vô lý nhưng hóa ra lại là sự thật phũ phàng được vạch trần ở nhà máy Amazon do phóng viên James Bloodworth cải trang tới tìm hiểu. Thì ra, do đặc thù rộng lớn của khuôn viên làm việc, các khu nhà vệ sinh thường cách khá xa so với một số khu vực, khiến cho công nhận không dám bỏ thời gian ra đi tới đó để "giải quyết" mà chỉ dám dùng chai.

    Top 5 câu nói vạ miệng nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ - Ảnh 4.

    Điều khiến họ buộc phải làm như vậy là bởi thời gian nghỉ giải lao không đủ đi hết quãng đường tới toilet rồi trở về nơi làm, trong khi quy định phạt giờ giấc tại đây rất nghiêm ngặt, có thể gây mất việc như chơi.

    5. "Tôi thách lão ta kiện tôi đó." - Elon Musk

    Đứng cuối cùng trong danh sách nhưng cũng không thể không nhắc đến chính là vị tỷ phú công nghệ nổi tiếng mà cũng đầy tai tiếng - Elon Musk. Tạm chưa bàn tới những thành tích mà ông đạt được trong công việc, nhưng những nỗ lực của Musk khi tham gia giải cứu các cầu thủ nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang đã khiến nhiều người thay đổi ánh nhìn.

    Top 5 câu nói vạ miệng nhất làng công nghệ 2018, đọc xong buồn cười tỉnh cả ngủ - Ảnh 5.

    Sau khi một thợ lặn chuyên nghiệp có tên Vernon Unsworth lên tiếng chỉ trích rằng sự giúp đỡ của Elon Musk trong vụ giải cứu là phi thực tế và thừa thãi, Musk đã ngay lập tức phản đối gay gắt, gọi Unsworth là "kẻ ấu dâm" cùng nhiều lời lẽ bóng gió khác trên mạng xã hội. Sau cùng, Musk còn lên tiếng thách thức Unsworth kiện mình.

    Và Unsworth đã kiện thật, soạn đơn gửi tới tòa án ở cả Anh và Mỹ ngay và luôn khi đó.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ