Trải nghiệm camera trên OPPO F5: rất nhiều điểm đáng khen

    A.D,  

    Được giới thiệu vào dịp cuối năm, chiếc OPPO F5 xuất hiện với nhiều sự đổi thay ở thiết kế, điều mà trước đây ở các phiên bản tiền nhiệm chưa hề có sự “lột xác” như vậy.

    Chạy theo trào lưu màn hình tràn viền đang thịnh hành thời gian gần đây, OPPO đã quyết định cho chiếc smartphone mới nhất của mình cũng phải thừa hưởng “tinh hoa” này. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, chúng ta cần nhớ rằng dòng F vốn luôn được hãng này hết lời ngợi khen về chất lượng camera. Vậy sau đàn anh F3 Plus thì chiếc F5 này có gì ấn tượng? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu.

    Giao diện đơn giản

    Giao diện camera của F5 vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đơn giản, người dùng chỉ việc bấm chọn lấy nét và chụp là đủ. Tuy nhiên, với phiên bản này, bạn sẽ thấy có thêm icon 1X gần phím chụp ảnh, khi chạm vào lần nữa, máy sẽ tự động zoom lên 2X giống với một số điện thoại camera kép ngày nay.

    Nếu muốn khai thác nhiều hơn các khả năng của camera, bạn có thể vuốt từ phải sang trái để dẫn đến tính năng Expert, từ đó có thể thoải mái điều chỉnh từ cân bằng trắng (WB), tốc độ màn trập (có thể phơi sáng lên đến 16 giây), độ nhạy sáng ISO, cân bằng sáng (EV) hay thậm chí là cả lấy nét tay.

    Máy cũng tích hợp sẵn một số filter màu cho bạn lựa chọn
    Máy cũng tích hợp sẵn một số filter màu cho bạn lựa chọn

    Về phần giao diện camera, tôi thấy OPPO đã làm khá đủ đầy cho nhu cầu sử dụng của người dùng ngày nay. Nhưng cảm giác cầm thao tác lẫn trải nghiệm chụp ảnh thì như thế nào?

    Cảm giác cầm máy và thao tác khi chụp ảnh

    Ở phần này, tôi muốn nói một chút về thiết kế F5 ảnh hưởng đến thao tác cầm máy thế nào. Đầu tiên là máy được làm khá mỏng, màn hình tràn viền nên có phần gọn gàng hơn. Đây là lợi thế giúp tôi có thể đút máy vào túi quần mà không lo ngại việc cấn mỗi khi đi dạo bộ.

    Mọi thứ đều ổn cho đến giây phút này, tuy nhiên khi bắt đầu rút điện thoại ra khỏi túi để chụp ảnh nhanh, tôi vẫn hơi đôi chút lúng túng, một phần là do thao tác khởi động nhanh camera vẫn còn khá mất thời gian. OPPO tiếp tục giữ nguyên kiểu mở nhanh camera bằng cách vẽ chữ O trên màn hình khóa, điều này khá bất tiện khi bạn cần chụp khoảnh khắc nhanh mà buộc phải một tay cầm điện thoại và một tay còn lại chỉ để… vẽ chữ O.

    Đến đây buộc tôi phải chuyển sang dùng cách truyền thống, đó là vuốt icon camera góc phải từ màn hình khóa. Thao tác có phần nhanh hơn và dùng bằng 1 tay. Mặc dù đây chỉ là một điểm nhỏ, nhưng thiết nghĩ OPPO nên sử dụng phím cứng để mở nhanh camera sẽ tiện lợi hơn, ví dụ như Sony với phím cứng riêng hoặc Samsung với hai lần nhấn phím Home hoặc phím Power (Tất nhiên với những bạn có nhu cầu sử dụng hàng ngày và không cần thao tác chụp bắt khoảnh khắc trên phố nhanh như tôi thì cách kích hoạt camera của OPPO vẫn rất ổn).

    Trải nghiệm thôi!

    OPPO F5 đã khiến tôi bất ngờ khi tốc độ tự động lấy nét khá nhanh, tốt hơn đàn anh trước đây. Về chất lượng ảnh, OPPO tiếp tục giữ tông màu trung tính cho mình, sharpness cũng không bị đẩy lên quá gắt. Một điều tôi không thích ở một số dòng điện thoại thuộc phân khúc trung cấp chính là tình trạng shutterlag, tức khoảng thời gian khi bấm chọn chụp cho đến khi máy thật sự chụp một tấm ảnh không được đồng nhất, có độ trễ. Thế nhưng, với F5 thì máy vẫn đáp ứng thời gian này rất tốt, ít độ trễ, chỉ trừ khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì máy có phần hơi ì ạch trong lúc lấy nét lẫn chụp.

    Khả năng xử lý ảnh trong điều kiện thiếu sáng theo quan điểm cá nhân của tôi là khá tốt, ảnh được khử noise nhiều hơn nhưng màu sắc vẫn giữ được tốt.

    Nói đến F5 cũng không quên nhắc đến tính năng selfie và đây gần như là thế mạnh của dòng sản phẩm từ trước đến nay của OPPO. Tiếp tục nâng cấp từ các đời trước, OPPO giới thiệu đến người dùng tính năng A.I selfie, cho phép máy có thể học từ từ để những bức ảnh tự sướng về sau sẽ càng "ảo" hơn. Bên cạnh đó, máy có tính năng selfie xoá phông và qua trải nghiệm nhanh, tôi nhận thấy tính năng này đem lại những bức ảnh sống ảo rất tốt. Tuy nhiên lưu ý một điều là nếu muốn chụp selfie xoá phông từ 2 người trở lên, tốt nhất là các bạn nên ngồi thẳng cùng một mặt phẳng với camera nếu không muốn người phía sau bị máy xoá phông "lẹm" mất.

    Trên đây là những cảm nhận nhanh của tôi về camera của chiếc smartphone mới nhất đến từ OPPO. Tựu chung, máy đã có những bước cải tiến mới so với những đàn anh trước, duy chỉ có một vài điểm nhỏ cần thay đổi hơn nữa để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. Với những người khó tính như tôi, nó có một chút gì đó làm hụt hẫng, nhưng với những người dùng bình thường và ít xét nét thì đây vẫn là một lựa chọn khá tốt trong tầm giá, không chỉ về kiểu dáng mà còn về cả chất lượng chụp ảnh.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ