Trải nghiệm chụp sự kiện với ống kính Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN Comtemporary: Đa năng mà không cần vác nặng
Tất nhiên là sự nhỏ, gọn và nhẹ của ống kính vẫn đi kèm với sự đánh đổi, nhưng thật sự vẫn là đáng để... bảo vệ sức khỏe cột sống!
Đầu tháng 10 vừa qua, tôi cùng những người đồng nghiệp tham dự Gala Trao giải Better Choice Awards 2025 với nhiệm vụ chụp ảnh và đưa tin về sự kiện. Là một người cả năm chỉ "chăm chăm" vào việc chụp ảnh sản phẩm trong nhà, tôi bỗng "ngớ người" khi trong tủ toàn ống kính Prime (không thay đổi được tiêu cự), không phù hợp với một sự kiện phải chụp xa, chụp gần, chụp... tứ phương tám hướng - thường đòi hỏi cần có ống kính Zoom đa dụng.

Trùng hợp thay khi thương hiệu Sigma vừa đem về Việt Nam và cho phép tôi trải nghiệm chiếc ống kính 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN Comtemporary - một trong những tiêu cự đa dụng nhất từ trước tới nay dành cho máy ảnh Sony. Chiếc ống kính này đã trở thành "cứu cánh" cho tôi trong sự kiện này nhờ vào sự tiện dụng của nó!

Ống kính 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN Comtemporary
Thiết kế cho ai ngại "mang vác"
Lý do từ trước đến nay tôi vẫn chỉ sử dụng ống kính Prime là vì chúng thường có thiết kế đơn giản - dẫn tới kích thước nhỏ nhắn, trọng lượng nhẹ giúp cho việc chụp hình trở nên thoải mái hơn. Ống kính Zoom - đặc biệt là những chiếc ống kính với dải zoom rộng sẽ thường rất cồng kềnh, cho vào túi thì nặng vai mà cầm trên tay để chụp thì không khác gì nâng tạ cả!

Ống kính khá nhỏ nhắn, chỉ khi zoom xa ra thì nhìn mới dài thôi!
Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN Comtemporary như cái tên đã gợi ý thì có một dải zoom rất dài, từ 20mm tức là góc siêu rộng (rộng hơn camera thường của smartphone 1 chút) và có bước zoom tối đa lên tới 10x. Dải zoom này thường được chia ra làm 2 ống kính khác nhau là 24 - 70mm và 70 - 200mm!
Mặc dù có dải zoom đa năng như vậy, nhưng ống kính này trên thực tế nhìn rất nhỏ, và có trọng lượng chỉ khoảng 540g. Đây là một mức trọng lượng rất nhẹ cho một chiếc ống kính, thậm chí còn nhẹ hơn cả một số ống kính Prime trên thị trường - chứ còn chưa nói tới ống Zoom cùng loại.

Ta có nắp ống kính phi 72mm
Đây là một điểm cộng rất lớn của Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN Comtemporary cho những bạn chụp ảnh sự kiện, đường phố hay động vật hoang dã - tạo cảm giác thoải mái khi mang theo chụp hình cả ngày. Không thiếu những lần tôi "vác" những ống kính lớn để đi chụp cả ngày, rồi hôm sau... nằm nhà dưỡng thương luôn vì đau lưng!
Nhưng để thu nhỏ kích thước, giảm trọng lượng thì ống kính này có khẩu độ ở mức nhỏ: f/3.5 ở góc rộng và giảm xuống chỉ còn f/6.3 khi zoom ra xa. Điều này cũng sẽ có ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh cuối cùng - thứ mà ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau.

Thân được làm bằng nhựa nhưng ngàm của ống kính vẫn làm bằng kim loại, có gioăng cao su mỏng để tránh bụi và nước xâm nhập
Đi kèm với đó, ống kính cũng được hoàn thiện bằng nhựa nhiều hơn so với kim loại. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN thuộc dòng Comtemporary - tức là ống kính phổ thông hơn so với dòng Sigma Art cao cấp.

Hoàn thiện với nhiều nhựa nhưng trên thực tế, cầm chiếc ống kính này ta vẫn có cảm giác chắc chắn, cứng cáp và không bị ọp ẹp. Trong suốt quá trình chụp sự kiện, tôi cũng "quăng quật" ống kính cùng máy ảnh khi đeo bên người, nhưng không thấy xước xát gì.

Các vòng xoay, nút gạt của ống kính cũng cho cảm giác sử dụng khó để chê, nhất là vòng xoay Zoom có một độ "lỳ" tay nhất định chứ không phải xoay nhẹ là đi luôn.

Ngoài 2 vòng xoay chỉnh zoom và lấy nét, ta có cần gạt chuyển giữa lấy nét tự động và lấy nét tay cùng gạt để khóa tiêu cự, tránh hiện tượng ống kính bị tuột ra trong lúc vận chuyển hoặc đeo bên hông. Đây chỉ là cơ chế khóa "lỏng" mà thôi, kể cả khóa nhưng nếu muốn sử dụng nhanh thì chỉ cần xoay mạnh tay vòng zoom là sẽ mở.
Chất lượng ảnh chấp nhận được cho sự đa dụng
Để có được sự nhỏ gọn, dải zoom lên tới 10x, lại nằm ở phân khúc sản phẩm Contemporary phổ thông hơn của Sigma nên tất nhiên Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN không thể cho được chất lượng ảnh hoàn hảo ở mọi khía cạnh được.

Đầu tiên là ở những tiêu cự góc rộng, đặc biệt là 20mm ống kính có gặp hiện tượng méo và tối ở viền ảnh. Hiện tượng này vẫn có thể dễ dàng chỉnh sửa lại bằng phần mềm hậu kỳ, nhưng vẫn sẽ làm giảm chất lượng ảnh và là 1 điều đáng để chỉ ra.

Khả năng chống chói (flare) của ống kính cũng chỉ dừng lại ở mức đủ dùng mà thôi. Với ánh sáng chiếu chéo thì ảnh vẫn không bị giảm độ tương phản nhiều, nhưng nếu gặp ánh sáng chiếu thẳng vào ống kính ảnh sẽ bị mờ đi, giống như có 1 lớp sương vậy.

Kèm theo đó, khẩu độ kích thước nhỏ - đặc biệt là chỉ f/6.3 ở những dải zoom xa cũng khiến việc chụp tối trở nên "vất" hơn. Mặc dù sự kiện có đèn chiếu đầy đủ, nhưng tôi vẫn thường xuyên phải đặt mức ISO cao từ 2000 - 5000 tạo ra nhiễu hạt trong ảnh.
Với những dòng máy ảnh Sony thế hệ mới thì mức ISO này vẫn chấp nhận được, nhưng nếu gặp điều kiện chụp còn tối hơn thì chắc chắn ảnh sẽ không đủ chất lượng. Và tất nhiên rồi, ở bất cứ điều kiện chụp nào thì những ống kính với khẩu độ lớn hơn (thường là f/2.8 - f4) vẫn sẽ có lợi thế hơn.

Thế nhưng nếu chấp nhận hoặc tìm cách giải quyết được những nhược điểm này, thì Sigma 20 - 200mm f/3.5-6.3 DG DN vẫn là một ống kính cho trải nghiệm sử dụng thực tế tốt. Là phụ kiện của bên thứ 3 (không phải do Sony sản xuất cho máy ảnh Sony), nhưng ống kính này có tốc độ lấy nét khá nhanh, đặc biệt là khi sử dụng lấy nét liên tục (AF-C). Trong khoảng hơn 200 ảnh chụp tại sự kiện, tôi chỉ đếm được 2 chiếc bị lỗi do lấy nét sai, những chiếc hỏng khác là do... kỹ năng chụp.
 Khi mà ra khỏi khoảng tiêu cự siêu rộng, ảnh không còn bị tối và méo ở góc nữa, độ nét và tương phản cũng không hề tệ một chút nào. Phông nền khi xóa phông (bokeh) mặc dù là không nhiều vì khẩu độ nhỏ, nhưng nhìn khá "mượt mắt" chứ không bị gai như 1 số ống kính Sigma thế hệ cũ. 



Tất nhiên rồi, thứ tôi thích nhất ở ống kính này vẫn là khả năng "zoom từ nhà ra ngõ" của nó. Tại sự kiện, các ca sĩ biểu diễn ở một khoảng sân rất rộng, và tôi chỉ có thể đứng cách khoảng 50m để chụp. Với tiêu cự 200mm, và có cả sự hỗ trợ của chế độ Crop trên máy ảnh Sony thì tôi mới có thể "với" tới được nơi mà họ đứng, không thì... chịu chết!




Sự đa năng trong tiêu cự kết hợp với trọng lượng nhẹ giúp cho việc lựa chọn góc chụp, và quán xuyến được hết các góc của sự kiện trở nên dễ dàng hơn. Liệu rằng tôi có thể đem về những bức ảnh chất lượng cao hơn nếu sử dụng 2 ống kính 24-70mm và 70-200mm f/2.8 không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có.
Nhưng có được chọn lại, thì tôi vẫn sẽ chỉ muốn đem chiếc ống kính này từ Sigma mà thôi! Những sự đánh đổi của nó trong chất lượng hình ảnh vẫn có cách để giải quyết, độ "tiện" vẫn quan trọng hơn trong những trường hợp như thế này!
NỔI BẬT TRANG CHỦ
 - Nếu Apple tự sản xuất hầu hết các thành phần linh kiện cho iPhone ngay trên đất Mỹ thì sao?- Dù chưa thể xảy ra trong tương lai gần, nhưng Apple đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Một ngày nào đó, chiếc iPhone hoàn toàn "made by Apple, made in USA" có thể không còn là chuyện viễn tưởng. 
 - Trên tay OPPO Find X9 Pro: Camera chuẩn Hasselblad 200MP zoom siêu xa, pin 7500mAh, sạc 80W, giá 32.99 triệu
