Trải nghiệm nhanh Lenovo Yoga Book 9i Gen 10: Màn hình kép, hiệu năng cao cùng loạt trải nghiệm sáng tạo linh hoạt, ai sẽ là người cần?
Với nhiều người, thiết kế hai màn hình có thể bị xem là thừa thãi hay chỉ là một màn phô diễn công nghệ không cần thiết. Nhưng nếu đã một lần dùng thử Lenovo Yoga Book 9i Gen 10, tôi tin rằng sẽ rất khó để bạn quay trở lại với những chiếc laptop truyền thống.
Ở thời điểm hiện tại, một chiếc laptop với thiết kế hai màn hình không phải là thứ gì quá xa lạ với những người yêu công nghệ. Tuy nhiên, trên thực tế thì để đánh giá được một mẫu laptop như vậy có thực sự đáng giá hay không thì lại không nằm ở những thứ như cấu hình phần cứng hay các công nghệ "đính kèm" hào nhoáng. Quan trọng hơn cả chính là cách mà nhà sản xuất tuỳ biến cho chiếc máy, giúp người dùng tận dụng tối đa lợi thế của hai màn hình, vừa để tăng cường trải nghiệm đồng thời giải quyết những bài toán mà laptop truyền thống không làm được.

Lenovo Yoga Book 9i Gen 10 là một chiếc máy được xây dựng trên tinh thần như vậy. So với người tiền nhiệm ra mắt năm 2024 thì đây là phiên bản nâng cấp khá mạnh mẽ, từ cả thiết kế cho đến cấu hình hiệu năng nhằm mang đến trải nghiệm sáng tạo liền mạch, trở thành công cụ lý tưởng cho những ai cần không gian làm việc mở rộng.
Vẻ ngoài ấn tượng, tối ưu cho sự linh hoạt
Thiết kế của Yoga Book 9i Gen 10 tuy vẫn giữ những đường nét quen thuộc giống với người tiền nhiệm nhưng giờ đây đã trở nên tối giản và thực dụng hơn, mang dáng dấp của ngôn ngữ thiết kế chung đã được định hình cho dòng laptop 2025 của Lenovo. Các yếu tố như tag Lenovo hay biểu tượng Yoga cách điệu nằm bên góc của mặt A đã được loại bỏ, chỉ để lại một logo Lenovo duy nhất đặt trang trọng ở vị trí trung tâm đem đến vẻ tinh tế, hiện đại.




Phần mặt A được xử lý dạng nhám mịn, vừa hạn chế bám dấu vân tay mà cảm giác sờ chạm mát lạnh cũng rất thú vị.
Toàn bộ phần khung máy được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, đi cùng màu Tidal Teal hay xanh ngọc đậm đặc trưng giúp cho vẻ ngoài của Yoga Book 9i Gen 10 trở nên sang trọng bắt mắt. Ngoài ra, các cạnh của chiếc máy vẫn được bo cong mềm mại, cho cảm giác cầm nắm cứng cáp chắc chắn chứ không mỏng manh như nhiều người lầm tưởng.


Có được điều này, một phần cũng nhờ vào bản lề xoay 360 độ giờ đây đã được tối ưu hóa để trở nên mượt mà hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng chịu đựng bền bỉ. Một điểm khá thú vị nữa đó là bản lề này còn được tích hợp loa bên trong, cho chất âm sôi nổi cùng âm lượng lớn, hỗ trợ Dolby Atmos nên cũng đủ đáp ứng nhu cầu giải trí thường ngày như xem phim hay nghe nhạc nhẹ nhàng.

Phần bản lề chắc chắn mới giúp máy "đứng vững" được trong các tư thế như thế này.
Yoga Book 9i Gen 10 sở hữu màn hình 14 inch so với 13.3 inch của Gen 9 nhưng nhờ vào viền màn hình được tối ưu mỏng hơn nên kích thước tổng thể cũng nhỉnh hơn không đáng kể. Dù vậy, chiếc máy này lại mỏng hơn đôi chút và cân nặng thân máy cũng đạt 1.22kg, nhẹ hơn Gen 9 (1.34kg), cho thấy Lenovo đã rất nỗ lực trong việc đem lại không gian hiển thị rộng rãi và viên pin 88Wh lớn hơn thế hệ trước nhưng cũng đồng thời tối ưu hoá thêm khả năng di động.



Một chiếc túi là cần thiết để Yoga Book 9i Gen 10 theo chân chủ nhân.
Tuy nhiên, sự mỏng nhẹ này cũng đi cùng với thách thức khi mà một chiếc máy màn hình kép như Yoga Book 9i Gen 10 sẽ rất cần đến bộ phụ kiện (bàn phím Bluetooth, bút stylus, chân đế) để phát huy hết được thế mạnh. Điều này lại làm tăng trọng lượng tổng khi mang theo, khiến tính di động thực tế không tạo nên nhiều khác biệt. Bù lại, Lenovo đã rất tinh ý khi trang bị thêm trong hộp một chiếc túi khá "xịn sò" để người dùng dễ dàng bảo vệ máy và các phụ kiện gấp gọn mang theo bên mình mỗi ngày mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Yoga Book 9i Gen 10 sở hữu 3 cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt được bố trí ở hai bên cạnh giúp cho việc vừa sử dụng vừa sạc pin một cách dễ dàng dù đang ở chế độ đặt máy dọc hay ngang. Tuy nhiên, với tôi việc thiếu đi một số kết nối "cơ bản" như jack tai nghe 3.5mm hay cổng HDMI, khe đọc thẻ SD…khiến bạn sẽ phải mang thêm một chiếc HUB mở rộng cũng là nguyên nhân làm giảm đi tính di động của thiết kế này.
Vẻ đẹp nhân đôi
Một trong những điểm nhấn trên Yoga Book 9i Gen 10 chính là việc trang bị 2 màn hình kích thước 14.0 inch với độ phân giải 2.8K (2880 x 1800) tỷ lệ 16:10 cùng độ sáng 500 nits có thể đẩy lên 750 nits ở một số điều kiện nhất định giúp tôi có thể hoàn toàn thoải mái để sử dụng máy ở ngoài vườn, dưới tán cây ngay trong những ngày trời nắng. Một điểm khá thú vị là chúng ta có thể tùy chỉnh độ sáng của hai màn hình một cách độc lập, từ đó mở ra thêm nhiều trải nghiệm đa dạng, đáp ứng đúng với yêu cầu của người sử dụng.


Màn hình này thuộc loại PureSight OLED của Lenovo hỗ trợ phủ màu 100% DCI-P3, nên không cần phải bàn cãi về chất lượng hiển thị, màu sắc sống động sắc nét và giàu chi tiết. Thêm vào đó, cả hai màn hình đều tần số quét đến 120Hz hỗ trợ cảm ứng đa điểm giúp cho việc điều khiển trở nên mượt mà chính xác dù là dùng tay hay bằng bút Lenovo Yoga Pen đi kèm. Điểm trừ duy nhất ở đây có lẽ là việc màn hình này sử dụng mặt kính trong để đảm bảo chất lượng hiển thị sống động bắt mắt nhưng sẽ xuất hiện bóng phản xạ khi dùng ở nơi có ánh sáng phức tạp.

Đột phá trải nghiệm sử dụng linh hoạt
Như đã nói ở trên, đi kèm với Yoga Book 9i Gen 10 chính là bộ phụ kiện bao gồm chân đế gấp gọn, bàn phím và chuột bluetooth rời cùng cây bút Lenovo Yoga Pen. Nhờ bộ phụ kiện này, kết hợp với màn hình kép đã mở ra rất nhiều các cách thức sử dụng khác nhau, tăng cường hiệu suất công việc sẽ khó có thể tìm thấy trên những chiếc laptop truyền thống.


Đầu tiên chính là sử dụng cùng chân đế gấp gọn, dễ dàng đặt máy ngang hay dọc tùy theo nhu cầu sử dụng sao cho thuận tiện vì đơn giản không gian làm việc đã được mở rộng thành 2 thay vì 1 màn hình. Việc kéo thả cửa sổ qua lại cũng khá đơn giản khi Lenovo đã tối ưu hoá bằng cách thiết kế biểu tượng cho phép đẩy nhanh cửa sổ từ màn hình này sang màn hình bên kia hoặc trải rộng nội dung đầy 2 màn hình. Đây chính là điểm nhấn giúp cho việc sử dụng màn hình kép trên Yoga Book 9i Gen 10 trở nên ấn tượng hơn rất nhiều và hoàn toàn giúp người dùng tận dụng được lợi thế của thiết kế này.


Chế độ 2 màn hình dọc sẽ lý tưởng với những ai cần làm việc trên nhiều cửa sổ như các lập trình viên có thể vừa code vừa theo dõi ứng dụng chạy thực tế ở màn hình bên cạnh giúp tăng tốc độ debug. Hoặc với những người làm việc liên quan đến viết lách, học tập hay nghiên cứu có thể vừa tra cứu tài liệu mà vẫn có thể ghi chú, so sánh ngay lập tức mà không phải thu nhỏ các cửa sổ như trước đây.


Các biểu tượng thay đổi bố cục cửa sổ giúp người dùng tận dụng tối đa khả năng đa nhiệm.
Còn chế độ hai màn hình ngang sẽ cực kỳ thích hợp để bạn xem các tài liệu, đọc báo cáo với nội dung dài có thể mở toàn bộ trên hai màn hình để xem không gián đoạn. Chuyên nghiệp hơn, các editor có thể chỉnh sửa video với timeline đặt ở màn dưới và màn hình hiển thị xem trước đặt ở trên, giúp việc hậu kỳ chỉnh sửa trở nên dễ dàng không giới hạn về không gian. Còn với các nhà thiết kế, 1 màn hình trên để tìm kiếm tham khảo các ý tưởng còn màn hình dưới sẽ đóng vai trò là nơi phác thảo, biến chúng thành các tác phẩm thực sự.


Hai màn hình ngang khi đọc các tài liệu dài, đa nhiệm cửa sổ.


Hai màn hình dọc thích hợp cho việc ghi chép, so sánh.
Nếu không dùng chân đế, người dùng có thể hoàn toàn sử dụng Yoga Book 9i Gen 10 như một chiếc máy tính truyền thống với bàn phím rời đi kèm. Bàn phím này sử dụng từ tính sẽ tự động hít, có thể gắn ở nửa trên hoặc nửa dưới ở màn hình phụ. Khi đặt ở nửa trên, một trackpad ảo sẽ tự động xuất hiện ở dưới để mang lại cho người dùng trải nghiệm sử dụng laptop quen thuộc. Bàn phím này của Lenovo cho trải nghiệm gõ khá chân thực với hành trình phím và độ nảy tốt, nên người dùng cũng dễ dàng để làm quen. Ngoài ra, bàn phím này cũng được trang bị Quick Keys giúp người dùng truy cập các chức năng phổ biến như hiệu năng, chế độ chăm sóc mắt dễ dàng.



Phần trackpad ảo cho trải nghiệm vuốt chạm chính xác và cực kỳ nhạy. Tuy nhiên do đây là màn hình sử dụng kính bóng nên việc lướt điều khiển sẽ có độ rít nhất định, không được mượt như trên các trackpad vật lý truyền thống. Ngoài ra, với chế độ này, người dùng còn có thể ghi chú nhanh với bút stylus đồng thời ghim vào dưới màn hình khóa để theo dõi và nhắc nhở dễ dàng. Khi bàn phím được gắn vào nửa dưới màn hình, người dùng có thể chọn giữa các widget để xem thông tin nhanh chóng như thời tiết, tin tức hoặc coi như một màn hình phụ mở rộng hơn cho màn hình chính.



Không có bàn phím thật thì chơi bàn phím ảo.
Vậy trong trường hợp không có cả chân đế hay bất cứ phụ kiện nào đi kèm, bạn chỉ có thể mang theo máy tính, Yoga Book 9i Gen 10 có đáp ứng được nhu cầu làm việc? Câu trả lời là có. Với việc nhấn vào biểu tượng ở góc phải hoặc dùng cử chỉ nhấn 8 ngón tay lên màn hình, một bàn phím và trackpad ảo hiện ra với bố cục như một chiếc laptop truyền thống. Người dùng có thể tuỳ chọn các giao diện bàn phím, cấp độ phản hồi lực nhằm mô phỏng một cách gần nhất với cảm giác gõ phím trên các bàn phím vật lý. Trải nghiệm thực tế cho thấy cảm giác gõ trên màn hình này là khá ổn, nhanh và chính xác. Tất nhiên khó mà có thể so được với các bàn phím vật lý nhưng cũng là đủ để đáp ứng nhu cầu nhập liệu cơ bản trong những lúc cần thiết.

Chế độ trackpad không cho những ai không cần dùng bàn phím.
Một điều đặc biệt đó là người dùng có thể tuỳ chọn chỉ sử dụng trackpad hoặc cả hai như bình thường. Và trackpad cũng có thay đổi vị trí cũng như kích thước, đáp ứng nhu cầu sử dụng thoải mái, tiện lợi.
Ngoài ra, với việc không đi kèm phụ kiện, người dùng còn có thể gập ngược Yoga Book 9i Gen 10 để sử dụng như một chiếc tablet, hay vẽ vời sáng tạo cùng bút stylus hoặc dựng lên với chế độ lều, giúp trao đổi thông tin, trình diễn thuận tiện qua lại giữa hai màn hình.



Dùng kiểu nào cũng tiện và "chill".
Và để có được điều này, Lenovo đã thiết kế một ứng dụng riêng với tên gọi User Center nhằm tận dụng tối đa Yoga Book 9i. Nó hiển thị các tính năng hữu ích, hướng dẫn và cài đặt các cử chỉ để sử dụng Yoga Book 9i một cách đầy đủ nhất. Như việc kích hoạt bàn phím bằng cách nhấn 8 ngón tay, hay chỉ trackpad với 3 ngón tay lên màn hình đều có hỗ trợ trực quan đầy đủ để người dùng có thể làm quen dễ dàng. Nói chung nếu là người lần đầu tiên sử dụng Yoga Book 9i thì lời khuyên của tôi vẫn là nên xem kĩ ứng dụng này và thực hành ngay trên máy. Có thể lúc đầu sẽ hơi lạ lẫm, nhưng chỉ sau ít phút làm quen, bạn sẽ thấy trải nghiệm sử dụng với hai màn hình là thuận tiện và "sướng" đến thế nào.
Ngoài ra, ứng dụng Lenovo Vantage tích hợp trên chiếc Yoga Book 9i còn được ứng dụng công nghệ AI có khả năng đơn giản hóa thao tác, cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời tăng cường hiệu suất làm việc và bảo mật dữ liệu.

Nhờ Smart Note việc ghi chú, ký hoạ trở nên rất đơn giản.
Một tính năng nổi bật là Smart Note, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi ghi chú hay phác thảo thành hình ảnh sinh động, trực quan cho các tác vụ học tập hay làm việc sáng tạo. Bên cạnh đó, tính năng Gesture Controls mang tới khả năng điều khiển không chạm, giúp bạn có thể lướt web chỉ bằng cách đưa bàn tay lên hoặc xuống, hoặc chụp màn hình nhanh chóng bằng cử chỉ nắm tay.
Hiệu năng tối ưu dành cho sáng tạo
Điểm qua một chút về phần cứng thì chiếc Yoga Book 9i mà tôi đang trải nghiệm sở hữu vi xử lý Intel Core Ultra 9 285H, là một trong những dòng chip hàng đầu của Series 2, được thiết kế cho trải nghiệm AI thế hệ mới với hiệu suất cao trên laptop mỏng nhẹ. Chính vì vậy, việc nhắc đến hiệu năng trên một mẫu máy như Yoga Book 9i có lẽ sẽ thừa thãi vì sức mạnh từ con chip này là quá đủ cho hầu hết các tác vụ văn phòng, giải trí cũng như sáng tạo. Điều đó được thể hiện ngay trong những số điểm cao ngất ngưởng thông qua các bài đánh giá như Cinebench hay GeekBench.




Ngoài ra, với việc tích hợp NPU đạt 13 TOPS và GPU đạt 77 TOPS, Intel cho biết Core Ultra 9 285H có khả năng đạt 99 TOPS xử lý AI. Trong các bài đánh giá thực tế, số điểm mà Core Ultra 9 285H ghi nhận là rất ấn tượng. Điều này cho thấy mẫu máy này hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng việc xử lý AI ngay trên thiết bị mà không cần phải phụ thuộc vào đám mây.





Mặt khác, để hỗ trợ thêm cho việc sáng tạo nội dung, con chip này còn được tích hợp GPU Arc 140T với 8 nhân Xe, xung nhịp 2.35 GHz, hỗ trợ XeSS 2 Frame-Generation, giúp nâng cao khả năng đồ họa. Đây là thế hệ iGPU Arc mới, đủ sức thay thế cho một số GPU rời tầm thấp có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game nhẹ nhàng và làm việc với hình ảnh video.





Qua các bài thử 3D Mark như Steel Nomad, Yoga Book 9i vẫn cho ra số điểm rất khả quan đủ sức đáp ứng việc chơi game giải trí nhẹ nhàng hoặc làm việc ứng dụng liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh, video mà không gặp trở ngại gì.
Pin lớn, sạc nhanh là lợi thế
Lenovo Yoga Book 9i sử dụng pin với dung lượng 88Whr cho cho thời lượng sử dụng khoảng 6-7 giờ hỗn hợp đa nhiệm. ĐIều này cũng dễ hiểu vì đây là một chiếc máy có hiệu năng cao cộng thêm với sử dụng đến 2 màn hình nên chúng ta không thể so sánh với các mẫu ultrabook mỏng nhẹ tiết kiệm pin được. Nhưng với tôi, con số này vẫn là quá đủ để bạn có thể thoải mái làm việc mỗi ngày, nhất là khi Lenovo Yoga Book 9i không hẳn là một mẫu máy dành cho việc di chuyển liên tục.




Bên cạnh đó, chiếc máy còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh Rapid Charge Boost cho phép lên đến 2 giờ sử dụng chỉ với 15 phút sạc. Điều này khá hữu ích trong các tình huống cần gấp, máy vẫn luôn có thể sẵn sàng để bạn hoàn thành công việc.
Vậy ai sẽ là người cần
Đương nhiên với một chiếc máy có tính chủ động, linh hoạt như Yoga Book 9i thì người dùng của nó chắc chắn cũng sẽ lựa chọn dựa trên các mục đích cụ thể. Đó sẽ là những người đã quen với việc sử dụng nhiều màn hình, yêu thích sự đa nhiệm với không gian làm việc lớn như các trader luôn phải theo dõi chỉ số, những người làm việc với bảng tính cỡ lớn hoặc những ai làm việc liên quan đến sáng tạo, viết lách cần theo dõi cập nhật và chỉnh sửa cùng lúc. Cá nhân tôi thấy những chiếc laptop màn hình kép cũng đã xuất hiện bên cạnh đạo diễn hình ảnh trong các concert âm nhạc cho thấy tính ứng dụng là rất lớn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
NIC Hòa Lạc 1-3/10: Ba ngày "đổi mới" không thể bỏ lỡ trước thềm Gala Better Choice Awards
Sự kiện Vietnam International Innovation Expo 2025 biến NIC Hòa Lạc thành tâm điểm công nghệ trong ba ngày 1-3/10, kết nối triển lãm - diễn đàn - STEM - mobility và khép lại bằng Gala Better Choice Awards 2025.
Laptop mới chạy hoàn toàn bằng AI: Loại bỏ giao diện phần mềm thông thường, tốc độ "nhanh gấp 100 lần suy nghĩ con người"