Ngày 17/3: Phóng vệ tinh năng lượng Mặt Trời đầu tiên, cấp bằng sáng chế cho một loại vi khuẩn

    TVD,  

    Những sự kiện đáng chú ý diễn ra vào ngày 17 tháng 3 trong lịch sử.

    Ngày 17 tháng 3 năm 1950: Tìm ra nguyên tố hóa học thứ 98 là Californi

    Californi là một nguyên tố hóa học kim loại tổng hợp có tính phóng xạ , thuộc nhóm actini , có kí hiệu Cf và số nguyên tử là 98. Nguyên tố được tạo ra đầu tiên năm 1950 bằng cách bắn phá hạt nhân curi bởi các hạt alpha (các ion heli ) tại Đại học California, Berkeley . Đây là nguyên tố siêu urani thứ sáu được tổng hợp, và là một trong các nguyên tố có khối lượng nguyên tử cao nhất. Tên gọi của nó được đặt theo tên của tiểu bang và trường đại học California .

    Đồng vị Californi-252.

    Đồng vị Californi-252.

    Californi chủ yếu được sử dụng trong một số ứng dụng tận dụng các ưu thế của nó như phát xạ neutrong mạnh. Ví dụ, trong khởi động các lò phản ứng hạt nhân, trị ung thư, và phát hiện chất nổ và độ mỏi kim loại . Nó cũng được sử dụng trong khai thác dầu bằng việc đo carota giếng khoan, tối ưu hóa các nhà máy phát điện dùng than, và các cơ sở sản xuất xi măng. Nguyên tố 118 được tổng hợp bằng cách bắn phá hạt nhân californi-249 bằng các ion canxi-48.

    Ngày 17 tháng 3 năm 1958: Mỹ phóng thành công vệ tinh năng lượng Mặt Trời đầu tiên trên thế giới

    Vào năm 1958, Mỹ đã phóng thành công vệ tinh  Vanguard I, tại một trung tâm vũ trụ Florida. Đây là vệ tinh sử dụng năng lương Mặt Trời đầu tiên trên thế giới, nhờ đó nó có thể hoạt động trong một thời gian rất dài mà không cần tiếp thêm năng lượng. Cho đến nay Vanguard I là vệ tinh lâu đời nhất vẫn còn hoạt động. Dự án này của Mỹ đã mất 2 năm để hoàn thiện, nhằm phục vụ việc liên lạc bằng thu phát sóng radio vệ tinh.

    Ngày 17 tháng 3 năm 1980: Bằng sáng chế được cấp cho một loại vi khuẩn gây tranh luận

    Vào năm 1980, các lập luận được đưa ra bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc cấp bằng sáng chế cho một loại vi khuẩn công nghệ di truyền đã gây ra rất nhiều tranh luận trong giới khoa học. Vì đây là lần đầu tiên một bằng sáng chế được cấp cho một dạng sinh vật sống, mà không phải một phát minh.

    Loại vi khuẩn đặc biệt này không tồn tại trong tự nhiên mà nó được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi phương pháp biến đổi gen, do nhà sinh vật học Ananda Chakrabarty tạo ra. Nó có khả năng phá vỡ cấu trúc phân tử dầu, và được sử dụng để giải quyết hậu quả của những vụ tràn dầu trên biển.

    Tham khảo: todayinsci

    >>Ngày 15/3: Julius Caesar bị hàng chục nguyên lão sát hại