Trung Quốc: Cô lao công trộm 10 tỷ tiền rượu của ông chủ, đem bán vội được có 370 triệu

    Long.J,  

    Người phụ nữ làm công việc vệ sinh văn phòng thú nhận đã trộm khoảng 80 chai rượu quý từ hầm rượu của ông chủ.

    Số rượu quý hiếm trị giá 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng) thuộc về một doanh nhân ở Quảng Châu, Trung Quốc, đã bị chính cô lao công trong công ty cuỗm mất rồi đem bán được có... 110.000 tệ (hơn 370 triệu đồng).

    Cụ thể, cô giúp việc họ Lí, 47 tuổi, thú nhận đã lấy đi 80 chai rượu từ hầm rượu của ông chủ. Tuy nhiên, Lí không hề biết giá trị thực của chúng nên bán tháo đi với giá quá rẻ.

    "Tôi trộm rượu vào sáng sớm, khi không có ai ở đó", tờ Guangzhou Daily News dẫn lời cô lao công. "Mỗi lần tôi lấy khoảng 1, 2 chai gì đó. Tôi cũng không biết giá thị trường của những chai vang đỏ này, bán đi được 4000 - 6000 tệ (13 - 20 triệu đồng) một chai".

    Trung Quốc: Cô lao công trộm 10 tỷ tiền rượu của ông chủ, đem bán vội được có 370 triệu - Ảnh 1.

    Ông chủ của Lí, họ Chính, vốn là một nhà sưu tập rượu vang hảo hạng, người đã tích trữ rất nhiều rượu quý, từ Bordeaux First Growths, Chateau Mouton Rothschild cho tới Chateau Latour tại hầm rượu ở văn phòng. Phiên bản hiện nay của những loại rượu này có giá trung bình khoảng 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng), tuy nhiên, tuổi rượu càng lớn thì giá càng cao, lên tới 5 chữ số là chuyện bình thương.

    Việc lấy trộm rượu của cô Lí đã diễn ra từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, đến ngày 19/6, khi có ý định di chuyển số rượu ra chỗ khác, ông Chính mới phát hiện ra sự thiếu hụt.

    Chính cho biết, ông vốn dĩ không khóa cửa hầm rượu và gần như không ra vào trong 2 năm nay vì công việc quá bận rộn.

    Lí đã lợi dụng sự vắng mặt của ông Chính, đánh cắp những chai rượu và chuyển cho người con trai 26 tuổi, họ Đặng, để mang tới Thâm Quyến tiêu thụ. Bán hết 80 chai rượu mới thu về được 110.000 tệ. Theo điều tra của cảnh sát, phần lớn số rượu của ông Chính giờ đang nằm rải rác trong các quán bar sang trọng ở Bắc Kinh.

    Tổng cộng 5 người đã bị bắt, đến thời điểm hiện tại cảnh sát mới chỉ thu hồi được 6 chai rượu. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

    Theo Guangzhou Daily News

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ