Trung Quốc thử nghiệm xe tăng không người lái, điều khiển bằng AI hoặc tay lái truyền thống

    Thiên Long,  

    Quân đội Trung Quốc đang bắt đầu thử nghiệm các mẫu xe tăng không người lái, có thể điều khiển từ xa dễ dàng bằng trí tuệ nhân tạo hoặc tay lái truyền thống.

    Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quân đội nước này đang tiến một bước xa trong công nghệ quân sự với việc thử nghiệm xe tăng không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

    Trung Quốc thử nghiệm xe tăng không người lái, điều khiển bằng AI hoặc tay lái truyền thống - Ảnh 1.

    Một đoạn video gần đây hé lộ, một binh sỹ đang trực tiếp điều khiển xe tăng thông qua bảng điều khiển và tay cầm giống những cỗ máy chơi game đua xe. Theo đó, binh sỹ Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ điều khiển từ xa trên mẫu xe tăng Type 59 cũ do Liên Xô sản xuất cách đây nhiều thập niên.

    Hệ thống điều khiển xe tăng gồm có hai màn hình LCD, một bên sẽ hiển thị góc quan sát phía trước của người lái. Trong khi, màn hình còn lại có nhìn hướng vào bên trong thùng xe.

    Màn thử nghiệm xe tăng điều khiển từ xa của quân đội Trung Quốc

    Xe tăng sử dụng bộ ăng-ten điều khiển ở đỉnh xe để bắt sóng và chuyển lệnh tới các bộ phận bên trong.

    Type 59 là loại xe tăng cỡ trung từng thuộc biên chế của binh chủng tăng-thiết giáp Trung Quốc. Xe là thành quả nghiên cứu của quân đội Liên Xô phục vụ cho thế chiến thứ hai và bắt đầu phổ biến tại Trung Quốc từ những năm 1950.

    Nhưng Type 59 thực chất chỉ là bản sao đã được phía Liên Xô cấp phép cho Trung Quốc sản xuất. Xe sử dụng loại nòng chính 100mm của Liên Xô hoặc 105mm của NATO.

    Trung Quốc thử nghiệm xe tăng không người lái, điều khiển bằng AI hoặc tay lái truyền thống - Ảnh 3.

    Tuổi đời của Type 59 đến nay đã ngót nghét hơn 70 năm và dần lỗi thời. Quân đội Trung Quốc đang dần thay thế và sử dụng loại xe tăng Type 99 thế hệ mới. Tuy nhiên không để bỏ đi một cách lãng phí, quân đội nước này đã quyết định trưng dụng Type 59 nhằm phục vụ nghiên cứu công nghệ điều khiển từ xa.

    Thực tế, Type 59 cho trải nghiệm điều khiển từ xa vô cùng dễ dàng và quen thuộc. Một phần nhờ cần điều khiển truyền thống và bộ điều khiển kỹ thuật số dễ thao tác hơn so với cần lái hình chữ T hay bộ truyền dẫn dùng tay.

    Liu Qingshan, tổng biên tập tạp chí Tank and Armored Vehicle chia sẻ với tờ Thời Báo Hoàn Cầu: “Một lượng lớn xe tăng Type 59 sắp đắp chiếu có thể được hoán cải trở thành những chiếc xe không người lái, nếu có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo”.

    Khi được cải tiến và kết hợp với AI, Type 59 có thể chở thêm nhiều vũ khí chống tăng và chống hạm đội hiện đại hơn. Đặc biệt, xe có thể tham gia vào nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, phức tạp khi tác chiến cùng các lực lượng khác.

    Không chỉ có Trung Quốc, quân đội Mỹ cũng đang bắt đầu thử nghiệm những mẫu xe robot, trong đó phải kể đến Wingman, một mẫu xe lấy ý tưởng thiết kế từ Humvee. Xe có thể tự lái hoặc điều khiển từ xa. Tuy nhiên hỏa lực của xe khá sơ sài khi chỉ được trang bị một khẩu súng máy ở trên đỉnh xe.

    Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện chương trình hiện địa hóa lực lượng vũ trang, bao gồm việc nghiên cứu và sản xuất các mẫu máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay mới. Quốc gia đông dân nhất thế giới kỳ vọng sẽ vươn lên trở thành cường quốc quân sự vào năm 2050.

    Tham khảo Popular Mechanics

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ