Trung Quốc và kế hoạch "điều khiển thời tiết" trị giá 168 triệu USD, làm mưa và tuyết nhân tạo trên vùng đất có diện tích gấp 2 lần nước Pháp

    NPQM,  

    Một trong những công cuộc ứng dụng công nghệ khoa học đột phá của đất nước đông dân nhất thế giới này.

    Chính phủ Trung Quốc vừa chấp thuận thông qua một dự án trị giá 168 triệu USD nhằm mục đích tác động đến thời tiết và khí hậu của đất nước, cụ thể là làm mưa nhiều hơn và tuyết rơi trên một khu vực có diện tích tương đương 2 lần toàn bộ nước Pháp.

    Theo South China Morning Post, đây là một trong những kế hoạch lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực này, và sẽ cần đến 4 chiếc máy bay, 8 tàu bay chuyên dụng, 897 thiết bị phóng tên lửa và 1856 công cụ kiểm soát bởi hệ thống kỹ thuật số.

    Với công nghệ "chỉnh sửa" thời tiết này, Cục Khí tượng Trung Quốc dự đoán lượng mưa sẽ tăng lên đáng kể ở một khu vực rộng lên đến 960.000 km2 - 10% diện tích lãnh thổ đất nước.

    Các quan chức cấp cao cũng dự kiến thời gian hoàn thành dự án là 3 năm. Rất nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, cũng đã và đang nỗ lực tiến hành nhiều nghiên cứu và động thái để khắc phục hậu quả của hạn hán hoặc các điều kiện khắc nghiệt khác do thời tiết gây ra. Kế hoạch của Trung Quốc sẽ dựa trên cơ chế tận dụng các nhân tố xúc tác và kích thích như băng khô để gây ra nhiều mưa từ mây xuống. Được biết, cũng theo South China Morning Post, phương pháp bắn, "cấy" chất hóa học lên mây để tác động đến thời tiết đang dần được áp dụng ở nhiều vùng trên toàn quốc.

    Mưa nhân tạo được tận dụng như một cách để thanh lọc bầu không khí ô nhiễm khói bụi hiện nay trong các thành phố lớn. Chia sẻ bởi He Shengcun - một viên chức tại ban điều hành chính quyền tỉnh Thanh Hải, công nghệ ứng dụng trên đã giúp đem lại 55 tỷ m3 nước mưa kể từ năm 2006 đến 2016. Đó là con số ngang bằng với 150% lượng mưa của đập Tam Hiệp (Trung Quốc).

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Trung Quốc hé lộ về các kế hoạch tương tự của mình. Chỉ vừa mới mùa hè vừa qua, 27,76 triệu USD đã được họ đầu tư cho chương trình tác động khí hậu nhằm đối phó với hạn hán và giảm thiểu hậu quả thiên tai.

    Bộ Tài chính cũng công bố về một dự án trước đó vào tháng 7 để giúp đỡ người dân, sau khi giới truyền thông địa phương đưa tin về nạn lũ lụt hoành hành gây nhiều cái chết thương tâm, lên đến 237 nạn nhân. Các vùng được hỗ trợ lớn là khu vực lũ lụt ở phía Nam và Trung Bộ, cũng như hạn hán ở Tây Bắc.

    Kết quả của các chương trình và dự án này thường hướng đến yếu tố như tăng lượng mưa, giảm mưa đá, làm tan mây để tạo điều kiện thuận lợi cho các sự kiện lớn, chẳng hạn như Olympics Bắc Kinh 2008.

    Theo thông tin từ văn bản công bố hồi đầu năm, kế hoạch hiện tại của Trung Quốc là mang lại thêm 60 triệu m3 nước mưa mỗi năm trong thời gian từ giờ tới năm 2020.

    Tham khảo: Dailymail.co.uk

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày