Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này

    Giang Phạm-Webuy,  

    Khi đi du lịch hay công tác ở những đất nước mới chớ quên bỏ túi một bộ chuyển đổi đa năng để không phải loay hoay tìm ổ cắm phù hợp cho các thiết bị điện tử.

    Khám phá những vùng đất mới luôn là trải nghiệm tuyệt vời cho tới khi bạn không thể cắm sạc cho điện thoại, laptop, máy ảnh hay bất kỳ đồ điện tử khác mang theo chỉ vì chuẩn ổ cắm tại mỗi quốc gia không hề giống nhau. Chưa kể, thực tế, nhiều trường hợp còn bị hỏng, chập cháy thiết bị điện tử do cắm sạc với nguồn điện áp không phù hợp.

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 1.

    Hiện trên thế giới đang có khoảng 15 loại ổ cắm, phích cắm, tùy vào mỗi nước và các thị trường khác nhau.

    Để bảo vệ những món đồ điện tử yêu quý của mình và không phải đôn đáo đi tìm mua ổ cắm chuyển đổi, chúng ta hoàn toàn có thể sắm trước cho mình một chiếc adapter đa năng phục vụ mọi hành trình.

    Bộ chuyển đổi cắm OREI châu Âu Schuko-lựa chọn cho chuyến đi ngắn ngày

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 2.

    Nếu bạn sắp có chuyến đi tới Châu Âu thì adapter OREI là tiện ích nhất định phải có trong hành lý. Kích thước nhỏ xinh, dễ dàng bỏ gọn trong túi áo, balo, túi xách… mang đi khắp nơi khắp chốn. Ổ cắm này gồm 1 chân cắm đầu vào và 2 ổ đầu ra. Sản phẩm này được dân du lịch ưa thích bởi rất dễ sử dụng, hơn nữa giá thành lại cực rẻ chỉ 6 USD (khoảng 135.000 đồng). Tuy nhiên, chiếc ổ chuyển đổi nàylại không thể thay đổi hiệu điện thế của nguồn điện đầu vào, nên người dùng cần đặc biệt lưu ý về điện áp tại quốc gia mình đến.

    Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

    Adapter chuyển đổi Accell

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 3.

    Nếu chuyến đi thường xuyên kéo dài và phải di chuyển nhiều, bạn sẽ cần tới một chiếc adapter linh động như Accell. Với 2 ổ chạc 2, 1 ổ chạc 3 và 2 ổ cắm USB, chúng ta có thể thoải mái sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc. Ngoài ra, chạc cắm của Accell còn có thể gập gọn vào trong khi không sử dụng, vừa hạn chế việc chân cắm bị gãy hoặc xiên lệch, giúp việc cất trữ adapter dễ dàng và gọn gàng hơn. Hiện tại, sản phẩm này với giá 20 USD (khoảng 480.000 đồng) trên Amazon.

    Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

    Adapter JOOMFEEN-bộ chuyển đổi đa năng cho chuyến đi ngắn

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 4.

    Adapter Joomfeen thiết kế dưới dạng khối vuông và gồm 1 ổ cắm đầu ra và 2 cổng USB. Tuy ít ổ nhưng Joomfeen lại tương thích với hầu hết mọi ổ cắm và có khả năng chuyển đổi điện rất tốt. Dù chúng ta có đi sang Nga, Pháp, Mỹ, hay sang tận châu Úc thì chiếc adapter vẫn có thể hoạt động ngon lành mà chẳng gặp phải trở ngại gì. Đó cũng chính là lý do mà Joomfeen trở thành chiếc adapter duy nhất được Matthew Kepnes, blogger du lịch nổi tiếng ưa thích, mang theo mọi chuyến chu du. Chúng ta cũng có thể dễ dàng rước Joomfen với mức giá khá dễ chịu là 13 USD (khoảng 300.000 đồng) trên Amazon.

    Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

    Adapter Epicka

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 5.

    Epicka là loại adapter lý tưởng được nhà báo đồng thời là người dẫn chương trình của kênh Travel Channel-Oneika Raymond tin dùng. Với 4 cổng sạc USB và 1 ổ cắm chạc 3 tiện dụng, chúng ta có thể thoải mái share ổ cắm với vài người bạn chung phòng. Thêm nữa, adapter Epicka đã được chứng nhận khả dụng ở hơn 150 nước, giúp người dùng loại bỏ nỗi lo chập cháy. Giá bán của sản phẩm này hơi cao một chút, lên tới 19 USD (khoảng 400.000 đồng) nhưng bù lại thì chúng ta sẽ được sở hữu một bộ chuyển đổi chất lượng và rất bền bỉ.

    Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

    Adapter Bestek–"vua của adapter"

    Tự tin ngao du cùng trời cuối đất chẳng sợ “mất điện” nếu trong hành trang luôn sẵn thứ này - Ảnh 6.

    Trong những chuyến đi công tác, du lịch dài ngày mà chủ nhân cần mang theo đầy đủ các thiết bị điện tử thì Bestek chính là người bạn đồng hành cần thiết nhất. Chiếc adapter này có thể sử dụng hầu khắp nơi trên thế giới từ Trung Quốc, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc tới vùng Trung Đông. Adapter Bestek có thể cung cấp điện cho 7 thiết bị khác nhau cùng lúc, hơn hẳn các mẫu bên trên. Vì thế sản phẩm này trở nên rất hữu dụng với những người hay công tác dài ngày, phóng viên đi tác nghiệp ở phương xa, hay lúc đi du lịch theo nhóm. Ngoài ra, Bestek còn có phần dây cắm dài 1,5m tiện cho việc cắm và sắp xếp các thiết bị đang sạc, không bị quá bó buộc như với thiết kế dạng cục đơn thuần ở các mẫu adapter khác. Sở hữu chất lượng vượt trội nên giá thành của Bestek cũng đắt hơn, để sở hữu "vua adapter" chúng ta phải chi tới 39 USD (tương đương 880.000 đồng).

    Xem thêm và mua sản phẩm tại đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ