Tượng Nhân Sư "photocopy" ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO

    Long.J,  

    Bức tượng Nhân Sư "photocopy" ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã khiến giới chức Ai Cập tức giận và nộp đơn khiếu nại lên UNESCO một lần nữa.

    Từ lâu, Trung Quốc đã gây tranh cãi vì "photocopy" không thương tiếc nhiều công trình nổi tiếng thế giới.

    Việc đó vẫn tiếp tục diễn ra cho tới gần đây, thông tin và hình ảnh về bức tượng Nhân Sư đang được xây dựng ở Hà Bắc đã tràn ngập Internet, cho phép du khách Trung Quốc chiêm ngưỡng sự uy nghi của một trong những kỳ quan thế giới mà không cần tới Ai Cập.

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 1.
    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 2.

    Câu chuyện về Nhân Sư "photocopy" lần đầu nổi lên từ năm 2014 khi một bức tượng lấy y hệt thiết kế của tượng Nhân Sư lớn ở Giza, kích thước 60m x 20m, đột ngột xuất hiện trên một cánh đồng bên ngoài thủ phủ Thạch Gia Trang, Hồ Bắc.

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 3.

    Ngoài tượng Nhân Sư, bản sao của Kim tự tháp kính Louvre và Thiên Đàn (Temple of Heaven) ở Hà Bắc đều do một công ty sản xuất phim Trung Quốc xây dựng

    Ngoài tượng Nhân Sư, bản sao của Kim tự tháp kính Louvre và Thiên Đàn (Temple of Heaven) ở Hà Bắc đều do một công ty sản xuất phim Trung Quốc xây dựng. Ban đầu, họ tuyên bố rằng các bản sao này sẽ bị phá bỏ sau khi chúng không còn cần thiết cho việc quay phim và các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, sau đó 2 công trình "photocopy" lại được dựng biển mời tham quan với giá chỉ... 10 tệ/vé.

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 4.

    Thất vọng bởi sự thiết chính xác của tượng Nhân Sư, tức giận về việc xây dựng trái phép và sợ rằng nó sẽ gây tổn thất cho ngành du lịch, Ai Cập đã đệ đơn khiếu nại lên UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc), yêu cầu phá bỏ những bản sao tại Trung Quốc.

    Mãi đến năm 2016, tượng Nhân Sư "Hà Bắc" mới bị cưa phần đầu và để tạm sang bên cạnh.

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 5.

    2 năm sau khi Ai Cập đệ đơn khiếu nại lên UNESCO, Trung Quốc mới gỡ phần đầu của tượng Nhân Sư "Hà Bắc" rồi để tạm ở bên cạnh

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 6.
    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 7.

    Như vậy, bức tượng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, cho đến gần đây, hình ảnh về phần đầu của Nhân Sư "Hà Bắc" được ghép lại như cũ đã tràn ngập trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo South China Morning Post, Ai Cập đã phản ứng lại bằng cách tiếp tục đệ đơn khiếu nại lên UNESCO và Bộ ngoại giao Trung Quốc, một lần nữa yêu cầu phá bỏ công trình trái phép này.

    Hiện tại, chưa rõ số phận của Nhân Sư "Hà Bắc" sau khi được hồi sinh.

    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 8.
    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 9.
    Tượng Nhân Sư photocopy ở Hà Bắc được hồi sinh, Ai Cập tiếp tục đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên UNESCO - Ảnh 10.

    Thật khó để tìm thấy sự liên quan giữa Nhân Sư và Iron Man (có vẻ là Hulkbuster), trừ việc chúng đều là đồ "photocopy"

    Vào năm 2015, thành phố An Huy cũng dấy lên tranh cãi khi mở cửa Công viên Triển lãm Văn hóa Thế giới (World Cultural Expo Park) của riêng mình, với tượng Nhân Sư đầy đủ mặt mũi đặt cạnh bức tượng... Iron Man "photocopy".

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ