Vì sao ảnh chân dung của Bob Dylan trên bìa album "Blone on Blone" bị nhòe?

    Tuấn Lê,  

    Rất nhiều người đã nghĩ tấm ảnh này đều có chủ đích, tuy nhiên thực sự thì kết quả tấm ảnh này là do máy ảnh bị rung và người chụp ảnh không hề cố ý.

    Vào năm 1966, ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Bob Dylan đã phát hành album thứ 7 của mình mang tên "Blone on Blone". Tuy nhiên, bên cạnh những bài nhạc hay, điều làm mọi người lúc ấy chú ý đến chính là ảnh bìa album. Khác với những ảnh bìa của các ca sĩ khác, tấm ảnh chân dung của Dylan được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jerry Schatzberg lại bị nhòe.

    Rất nhiều người đã nghĩ tấm ảnh này đều có chủ đích, tuy nhiên thực sự thì kết quả tấm ảnh này là do máy ảnh bị rung và người chụp ảnh không hề cố ý. Đơn giản, tấm ảnh đó rung bởi vì Schatzberg lúc đó đang rất lạnh và run cầm cập, dẫn đến cầm máy không thể vững được.

    Vào năm 2006, Schatzberg đã viết cuốn sách mang tên "Thin Wild Mercury: Touching Dylan's Edge", trong đó có đề cập đến vấn đề ảnh bìa năm ấy:

    "Tôi muốn tìm một địa điểm nào đó thú vị ngoài studio. Chúng tôi đã đi về phía Tây, nơi mà bây giờ đang là phòng trưng bày nghệ thuật Chelsea. Vào thời đó, đây là khu chuyên xử lý và đóng gói thịt tại New York và tôi thích quang cảnh nơi này. Tuy nhiên nhiệt độ nơi đây rất lạnh. Tấm ảnh mà Dylan chọn cho bìa đĩa lại bị nhòe và sai nét. Nhiều người đã cho rằng ẩn ý của tấm ảnh này là do sử dụng ma túy ảo giác. Nhưng thực ra không phải như vậy, chúng tôi lúc đó chỉ thấy rất lạnh và run cầm cập. Có nhiều tấm ảnh khác rõ nét hơn tuy nhiên Dylan lại thích tấm này hơn và đã chọn nó cho bìa album."

    Được biết, Dylan cũng đính kèm ảnh tự chụp chân dung của Schatzberg trong album nhạc này như là cách để tỏ lòng biết ơn đến những gì vị nhiếp ảnh gia này làm cho ông.

    Tham khảo: Petapixel.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ