Vì “tình thế khó khăn”, đội ngũ sáng lập của một dự án crypto trên Solana đã bán 10% tổng lượng token khiến cho giá giảm 77%

    TVD,  

    Đội ngũ sáng lập còn lên Discord để xin lỗi các nhà đầu tư, giải thích rằng cần tiền để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

    Thị trường tiền mã hóa đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khi mà giá BTC sụt giảm từ mức cao nhất lịch sử 67.000 USD xuống còn 30.000 USD. Thị trường tiền mã hóa tiếp tục bất ổn, khi mà giá một đồng tiền mã hóa thuộc hàng top là Luna bị chia tới một triệu lần, trong khi stable coin UST bị mất mốc 1 USD, khiến cho rất nhiều nhà đầu tư lao đao, trong khi tương lai của thị trường bị đặt một dấu hỏi lớn.

    Vì “tình thế khó khăn”, đội ngũ sáng lập của một dự án crypto trên Solana đã bán 10% tổng lượng token khiến cho giá giảm 77% - Ảnh 1.


    Trong bối cảnh khó khăn đó, đã xảy ra một sự việc cực kỳ bất ngờ, không kém so với sự sụp đổ của Terra Luna. Đó là vào tối ngày 24 tháng 5, đội ngũ sáng lập và phát triển dự án Cope trên nền tảng Solana đã bất ngờ bán 10% tổng lượng token, khiến cho giá của đồng COPE sụt giảm tới 77%, từ mức 0,3 USD xuống chỉ còn 0,069 USD.

    Không ít các nhà đầu tư vào dự án crypto này đã bị mất một khoản tiền lớn sau khi sự việc xảy ra, mà không có bất kỳ thông báo nào trước từ phía đội ngũ phát triển dự án. Tuy nhiên, đây không phải một vụ rug pull (đội ngũ phát triển tháo chạy), hay bị hacker tấn công, hay vì một lý do bất ngờ nào đó giống như sự sụp đổ của Terra Luna.

    Vì “tình thế khó khăn”, đội ngũ sáng lập của một dự án crypto trên Solana đã bán 10% tổng lượng token khiến cho giá giảm 77% - Ảnh 2.

    Nguyên nhân lại chính là do đội ngũ sáng lập của dự án Cope bắt buộc phải bán đi một lượng lớn token, để có tiền tiếp tục phát triển vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đội ngũ phát triển đã đăng trên Discord để giải thích và xin lỗi các nhà đầu tư.

    “Chúng tôi đã buộc phải đổi một ít COPE sang USDC. Xin lỗi mọi người vì hành động này đã khiến cho giá giảm, nhưng chúng tôi cần tiền để giúp duy trì đội ngũ dev qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi đã cố để gọi vốn qua một loạt VC, nhưng đã không thành công trong tình hình thị trường hiện nay”, đội ngũ sáng lập dự án Cope cho biết.

    Vì “tình thế khó khăn”, đội ngũ sáng lập của một dự án crypto trên Solana đã bán 10% tổng lượng token khiến cho giá giảm 77% - Ảnh 3.

    Một nguồn tin trên Twitter cho biết đội ngũ sáng lập đã bán ra tới 10% tổng lượng token COPE, khiến cho giá giảm 77% và tổng vốn hóa thị trường của đồng COPE chỉ còn có 1,3 triệu USD. Mặc dù vậy, số tiền mà đội ngũ sáng lập thu về được chỉ là 300.000 USD.

    Tại thời điểm đỉnh điểm vào tháng 05/2021, giá COPE đã lập ATH ở mức 8,3 USD, đưa đồng tiền này lên mức vốn hóa 133 triệu USD.

    Vì “tình thế khó khăn”, đội ngũ sáng lập của một dự án crypto trên Solana đã bán 10% tổng lượng token khiến cho giá giảm 77% - Ảnh 4.


    Cope là một dự án cung cấp tín hiệu giao dịch (trading signal) dựa trên các tài khoản nổi tiếng, xây dựng trên nền tảng Solana. Người dùng còn có thể staking COPE để nhận lãi và “chơi game” Shodown của nền tảng này để nhận thưởng.

    Không rõ hành động bán tháo này của đội ngũ sáng lập dự án có thể giúp tiếp tục phát triển hay là một hành động tự sát, khiến tất cả các nhà đầu tư khác phải chịu thua lỗ và mất niềm tin.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ