Video: WHO hướng dẫn đeo khẩu trang và tháo bỏ đúng cách để tránh lây nhiễm ngược mầm bệnh

    zknight,  

    Trước khi đeo khẩu trang, bạn cũng phải rửa sạch tay bằng nước rửa tay khô chứa cồn (trên 60%) hoặc xà phòng và nước sạch.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo hai đối tượng nên đeo khẩu trang trong dịch virus corona mới. Thứ nhất là những người đang có các triệu chứng ho, sốt, khó thở. Những người này nên đeo khẩu trang để phòng ngừa cho những người khác xung quanh họ.

    Thứ hai là những người khỏe mạnh khi ở trong cùng một phòng với người nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus corona mới.

    Có thể hiểu đó là các bác sĩ, người nhà chăm sóc người có triệu chứng nghi nhiễm, hoặc bất kỳ ai đang lo lắng rằng trong phòng làm việc của mình hay các không gian nhỏ khác có một người nhiễm virus corona.

    *Đọc thêm về những biện pháp phòng bệnh cho bản thân, gia đình vã xã hội trong dịch virus corona mới tại đây. 

    Video: WHO hướng dẫn đeo khẩu trang và tháo bỏ đúng cách để tránh lây nhiễm ngược mầm bệnh - Ảnh 1.

    Bạn cần đeo khẩu trang và tháo bỏ đúng cách để tránh lây nhiễm ngược mầm bệnh.

    Nhưng khi đeo khẩu trang, bạn phải đeo và tháo bỏ nó đúng cách mới có tác dụng. Ngoài ra, khẩu trang y tế là sản phẩm dùng một lần, bạn không thể tái sử dụng nó nên hãy bỏ vào thùng rác ngay sau khi sử dụng. Điều này sẽ tránh cho mầm bệnh lây nhiễm ngược từ khẩu trang vào đường hô hấp của bạn.

    Trong video dưới đây, Christine Francis, chuyên gia phòng chống và kiểm soát lây nhiễm của WHO sẽ hướng dẫn bạn đeo khẩu trang và tháo bỏ đúng cách:

    WHO: Hướng dẫn đeo và tháo bỏ khẩu trang đúng cách

    WHO cho biết khi đeo khẩu trang bạn cần nhớ một số điều:

    1. Trước khi đeo khẩu trang cũng phải rửa sạch tay bằng nước rửa tay khô chứa cồn (trên 60%) hoặc xà phòng và nước sạch.

    2. Đảm bảo khẩu trang che khít miệng và mũi, không có khe hở nào giữa mặt của bạn và khẩu trang.

    3. Trong khi đeo khẩu trang, tránh chạm vào bề mặt của nó. Nếu lỡ tay chạm phải, hãy rửa tay bằng nước rửa tay khô chứa cồn (trên 60%) hoặc xà phòng và nước sạch.

    4. Hãy thay khẩu trang của bạn bằng khẩu trang mới nếu nó bị ẩm hoặc hấp hơi.

    5. Khi tháo khẩu trang, hãy gỡ nó ra từ phía sau (cầm vào dây đeo để gỡ chứ không cầm vào mặt trước khẩu trang).

    6. Sau khi tháo khẩu trang, hãy bỏ nó vào một thùng rác kín có nắp đậy.

    7. Cuối cùng, đừng quên rửa lại tay bằng nước rửa tay khô chứa cồn (trên 60%) hoặc xà phòng và nước sạch.

    ->Tự kiểm tra xem mình đã hiểu về đeo khẩu trang đúng cách chưa qua bài trắc nghiệm sau đây nhé! 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ