[Vietsub] Các nhà khoa học Nhật lắp thêm đuôi máy cho con người vì cho rằng như thế sẽ "tiến hóa" hơn?

    zknight,  

    Arque có thể giúp con người di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt như mèo.

    Có rất nhiều công ty hiện đã sản xuất ra những chiếc đuôi cho phép bạn đeo lên người. Nhưng đa phần chúng chỉ là những chiếc đuôi cosplay, hay để phục vụ một mục đích giải trí nào đó khác.

    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Keio Nhật Bản cũng vừa mới tạo ra một chiếc đuôi đeo được. Nhưng không phải chỉ để làm cảnh, chiếc đuôi này còn có thể tăng cường khả năng giữ thăng bằng cho con người, hỗ trợ chúng ta di chuyển và làm được nhiều điều trước đây được coi là không thể

    "Arque thực sự là một thiết bị đeo tăng cường đột phá, giúp con người mở rộng những khả năng bẩm sinh của cơ thể", các nhà nghiên cứu cho biết.

    Chiếc đuôi Arque được thiết kế bởi các nhà khoa học Nhật Bản

    Cách dễ nhất để hiểu điều gì đã truyền cảm hứng cho nghiên cứu này là xem video quay những con khỉ. Nhờ có đuôi, chúng có thể nhảy từ cây này sang cây khác một cách dễ dàng.

    Đuôi không chỉ giúp những con khỉ bám lấy cành cây, mà còn giúp chúng định vị lại cơ thể giữa những cú nhảy. Và nhờ việc điều chỉnh trọng tâm để giữ thăng bẳng, những con khỉ cũng hạ cánh được an toàn hơn.

    Cái đuôi của các nhà khoa học Nhật Bản được đặt tên là Arque. Về cơ bản, nó cũng giúp con người làm được những chức năng như loài khỉ, mặc dù việc nhảy từ cành cây này sang cành cây khác là chưa thể.

    Arque có thể giúp con người di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt như mèo, bỏ qua thực tế nó được lấy cảm hứng thiết kế từ đuôi của những con cá ngựa. Lý do vì đuôi cá ngựa có nhiều đốt có thể tùy chỉnh.

    Các nhà khoa học đã thiết kế Arque với những đốt nhựa có thể tháo lắp dễ dàng, trọng lượng của mỗi đốt cũng có thể tinh chỉnh được. Cho nên, chiếc đuôi sẽ phù hợp với cơ thể của bất kỳ người nào đeo nó, chỉ cần qua một vài thao tác tháo lắp đơn giản.

    Bên trong chiếc đuôi là một bộ máy mô phỏng 4 cơ nhân tạo, được điều khiển bằng hệ thống truyền động khí nén. Các cơ co rút cho phép chiếc đuôi vẫy được theo 8 hướng, duỗi ra thậm chí cuộn lại một cách linh hoạt.

    [Vietsub] Các nhà khoa học Nhật lắp thêm đuôi máy cho con người vì cho rằng như thế sẽ tiến hóa hơn? - Ảnh 2.

    Arque đã có thể hỗ trợ các công nhân trong nhiệm vụ mang vác vật nặng

    Ngay tại thời điểm này, Arque đã có thể hỗ trợ các công nhân trong nhiệm vụ mang vác vật nặng. Giống như một bộ đồ exoskeleton giúp tăng cường khả năng của cơ bắp người mặc, chiếc đuôi hoạt động giống như một đối trọng, giúp người đeo dùng một lực nhỏ nhưng những có thể nâng những vật nặng hơn lên khỏi mặt đất.

    Nhưng khác với bộ đồ exoskeleton, các hoạt động của Arque đơn giản hơn và nó cũng dễ điều khiển hơn. Các nhà nghiên cứu tạo ra Arque cũng tin rằng chiếc đuôi của mình có thể được ứng dụng vào công nghệ thực tế ảo.

    Dựa trên việc thay đổi cân bằng và momen cơ thể đáp ứng với một thực tế ảo mà ai đó đang trải nghiệm, chiếc đuôi có thể điều hướng cơ thể người sử dụng, để họ nghiêng người theo hoặc phản xạ với thế giới ảo, giúp trải nghiệm còn trở nên chân thực hơn nữa.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ