VinFast chuẩn bị làm xe điện mini, một hãng xe điện Trung Quốc rục rịch bán xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam giá chỉ hơn 100 triệu đồng

    Như Quỳnh, Nhịp sống thị trường 

    Với mức giá bán này, người dùng sẽ có thể sở hữu ô tô điện với giá chỉ bằng 1 chiếc Honda SH.

    Các dòng xe điện cỡ nhỏ đang ngày càng thu hút người tiêu dùng tại Việt Nam. Mới đây, công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) xác nhận đã ký kết hợp tác chiến lược với liên doanh General Motors (GM) - (Saic - Wuling), để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện của hãng này tại Việt Nam. Sản phẩm đầu tiên được triển khai sẽ là Wuling HongGuang MiniEV - ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới và nhận được sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng.

    Sức hút của ô tô điện mini chưa dừng lại khi hãng xe điện VinFast của Việt Nam thông báo sẽ sản xuất dòng xe điện cỡ nhỏ khiến người tiêu dùng "đứng ngồi không yên".

    Chưa hết, một Công ty chuyên ô tô điện cỡ nhỏ của Trung Quốc Zhidou đã trưng bày các mẫu xe của mình tại triển lãm Autotech & Accesories 2023 tại TP.HCM và thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng. Nhận được sự quan tâm hơn cả là chiếc A01 với kích thước nhỏ gon dài, rộng, cao lần lượt là 2.500x1.202x1.625mm

    Xe được trang bị động cơ điện công suất 2,2 kW, sử dụng pin axit chì hoặc lithium 60V, 80 Ah, đặt dưới ghế sau với tốc độ tối đa khá khiêm tốn: 45-50 km/h. Xe sử dụng hệ thống treo độc lập, phanh đĩa trên bốn bánh với cổng sạc được đặt phía sau. Hãng cũng cho biết xe có khả năng sạc nhanh với khoảng 30 phút để đầy pin và di chuyển được hơn 100 km cho 1 lần sạc đầy.

    VinFast chuẩn bị làm xe điện mini, một hãng xe điện Trung Quốc rục rịch bán xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam giá chỉ hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

    Được biết thương hiệu này đang có ý định mang mẫu xe A01 mở bán tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với giá dự kiến trên 100 triệu đồng thông qua liên doanh với một đối tác trong nước để lắp ráp tại Việt Nam, logo và tên thương hiệu sẽ được thay đổi riêng cho thị trường Việt.

    Zhidou trong tiếng Trung có nghĩa là “hạt đậu thông thái” nhằm ví von với sự nhỏ gọn và tiện lợi của những chiếc xe điện. Công ty đã bắt đầu phát triển xe điện kể từ năm 2005 với phương châm sản xuất ra dòng xe điện nhỏ gọn để di chuyển trong thành phố, dễ dàng đỗ ở bất cứ đâu.

    VinFast chuẩn bị làm xe điện mini, một hãng xe điện Trung Quốc rục rịch bán xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam giá chỉ hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2.

    Xe điện ZHI DOU ban đầu chỉ dành cho thị trường châu Âu và được nhập khẩu chính thức vào thị trường này từ 23/10/2012.

    Shandong Xindayang Electric Vehicle được thành lập vào năm 2011 và thuộc Tập đoàn XYINDAYANG GROUP. Tập đoàn này là cổ đông nắm giữ cổ phiếu Zhidou lớn thứ hai và cổ đông lớn nhất là GEELY (chủ sở hữu hiện tại của Volvo)

    Ô tô điện Zhidou hiện nằm trong số những ô tô điện bán chạy nhất thế giới và mức tăng doanh số hàng năm luôn gần gấp đôi. Mặc dù ban đầu thương hiệu này đang được phát triển cho thị trường châu Âu, nhưng 90% sản lượng hiện tại nhắm vào thị trường châu Á và bao gồm cả Việt Nam trong tương lai gần.

    Liên quan đến Châu Âu, Ý là thị trường lớn nhất của hãng với hơn 3.500 chiếc xe điện từ thương hiệu này được bán ra. Ngoài ra xe điện Zhidou cũng có mặt ở 18 quốc gia châu Âu khác với 9 cơ quan nhập khẩu chính thức tại EU.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ