vivo X300 Ultra có camera chính nâng cấp, nhưng có một vấn đề khiến người dùng băn khoăn
Mẫu smartphone cao cấp vivo X300 Ultra vừa trình làng với nhiều cải tiến về camera và thiết kế, nhưng một số thay đổi gây tranh cãi.
Vào cuối tháng 3/2026, vivo đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone cao cấp X300 Ultra. Tuy nhiên, trái với mong đợi, thiết bị này lại không mang đến nhiều bất ngờ, thậm chí còn có những điểm bị đánh giá là "cải lùi" về thông số camera.
Trong khi các đối thủ như Xiaomi 17 Ultra của Leica gây ấn tượng với ống kính zoom quang học hàng đầu và chế độ màu Leica Essential, hay OPPO Find X9 Ultra được đồn đoán sẽ có camera tele 200 MP 3x cùng camera siêu tele 10x tốt nhất thế giới, vivo X300 Ultra lại có vẻ khá mờ nhạt. Nếu X200 Ultra năm ngoái là một trong những điện thoại được yêu thích, thì X300 Ultra năm nay có thể sẽ không còn nằm trong danh sách đó.
Camera
Về khả năng chụp ảnh, X300 Ultra vẫn là một trong những ứng cử viên mạnh nhất trên thị trường. Tuy nhiên, so với phiên bản tiền nhiệm, vivo dường như chưa thực sự đột phá. Hầu hết các nâng cấp đều tập trung vào camera chính, với cảm biến lớn hơn một chút và số megapixel cao hơn. Thiết bị cũng tích hợp camera đa quang phổ 5 MP.
Camera góc siêu rộng gần như không thay đổi, trong khi khẩu độ trên cả camera chính và camera tele đều bị giảm. Đối với một thiết bị có giá trên 1.000 USD (~26,2 triệu đồng), việc chứng kiến những cải tiến phần cứng tối thiểu như vậy khó có thể làm hài lòng hầu hết người dùng.
Ống kính chuyển đổi tele
Mặc dù vậy, đối với những người có nhu cầu chụp ảnh siêu xa, vivo vẫn là một lựa chọn đáng tin cậy. Bộ ống kính chuyển đổi tele của hãng đã được đón nhận nồng nhiệt vào năm ngoái, và phiên bản mới cũng không ngoại lệ. Ống kính chuyển đổi tele 200mm mới nhỏ gọn hơn đáng kể, và một ống kính 400mm bổ sung hiện đã có sẵn. Nếu bạn muốn chụp ảnh động vật hoang dã trên thảo nguyên châu Phi hoặc chụp từ phía sau khán phòng hòa nhạc bằng smartphone, X300 Ultra kết hợp với bộ ống kính chuyển đổi tele là lựa chọn tốt nhất.
Không giống như phần cứng, phần mềm camera không có bất kỳ sự "cải lùi" nào. Điểm bổ sung là một phong cách điều chỉnh màu ảnh mới, được cho là phát triển dựa trên khoa học màu sắc mới nhất của vivo. Ngoài ra còn có hai phong cách chụp ảnh mới. Hiệu quả của các tính năng này sẽ được đánh giá chi tiết trong các bài đánh giá đầy đủ.
Thiết kế
Ngoài camera, thiết kế của X300 Ultra cũng có một số điểm gây tranh cãi. X300 Ultra có ba màu. Trong khi phiên bản màu đen vẫn được đánh giá cao, hai màu còn lại bị cho là kém hấp dẫn hơn so với X200 Ultra. Đặc biệt, mẫu màu trắng với họa tiết núi tuyết bị nhiều người đánh giá là không cần thiết và hơi quá cầu kỳ.
Sau một năm thử nghiệm, vivo cuối cùng đã loại bỏ nút điều khiển camera trên X300 Ultra. Nhiều người dùng mong muốn hãng sẽ thay thế bằng một nút AI hoặc một nút tùy chỉnh khác để tiện lợi hơn.
Các thay đổi khác
Các thay đổi khác trên X300 Ultra không quá nổi bật. Thân máy mỏng hơn một chút nhưng trọng lượng lại tăng nhẹ. Công suất sạc và dung lượng pin đều tăng khoảng 10%. Về bộ vi xử lý, máy chắc chắn sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen5 mới nhất.
Màn hình của X300 Ultra được nâng cấp lên tần số quét 144Hz, trong khi độ phân giải vẫn giữ ở mức 2K (3168x1440). Màn hình cuối cùng cũng sử dụng kính phẳng, với viền rất hẹp và đối xứng ở cả bốn cạnh. Ngoài ra còn có một số nâng cấp không nhìn thấy từ bên ngoài, bao gồm motor rung và loa trên được cải thiện.
Trong những trải nghiệm ban đầu, X300 Ultra giống một phiên bản "X200s Ultra" hơn là một bản nâng cấp thế hệ tiếp theo thực sự. Mặc dù vậy, đây vẫn là một trong những điện thoại chụp ảnh mạnh mẽ nhất trên thị trường. Nếu bạn yêu thích camera chính 35mm, X300 Ultra là lựa chọn đáng tin cậy hơn Nubia Z80 Ultra. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng X200 Ultra, có lẽ không có đủ lý do thuyết phục để nâng cấp. Thậm chí, việc mua X200 Ultra có thể là lựa chọn tốt hơn vì không quá khác biệt nhưng giá lại rẻ hơn. Trong khi đó, OPPO Find X9 Ultra, dựa trên những tin đồn, có vẻ gần hơn với những gì X300 Ultra nên có - một "vua camera phone" thực sự.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Mô hình toán học của MIT cho thấy: Sự "ba phải" của AI như ChatGPT đang cuốn người dùng vào vòng xoáy hoang tưởng
Một nghiên cứu từ MIT chỉ ra rằng các chatbot “quá chiều người dùng” có thể vô tình đẩy họ vào vòng xoáy niềm tin sai lệch. Ngay cả những người suy luận lý trí cũng không hoàn toàn miễn nhiễm trước cơ chế này.
-
Mới xuất hiện trên giấy tờ, thuật toán của Google đã được một coder tái tạo chỉ trong 7 ngày