Xem máy bay lớn nhất thế giới chạy trên đường băng, trông như video fake nhưng là thật 100%

    Z-Lion,  

    Thay vì chở hành khách, chiếc máy bay này sẽ được sử dụng như một bệ phóng giúp đưa tên lửa vào quỹ đạo thấp của Trái Đất.

    Mới đây, hãng Scaled Composites đã hé lộ hình ảnh từ bài thử nghiệm chạy trên đường băng của Stratolaunch - chiếc máy bay lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại với sải cánh lên đến 118 mét. Ấn tượng đầu tiên về chiếc máy bay này chính là thiết kế “sinh đôi” độc đáo giống như kết hợp hai máy bay riêng biệt lại làm một.

    Sở dĩ Stratolaunch lại có kích thước vượt xa những máy bay khác như vậy vì nó chuyên được sử dụng như một bệ phóng tên lửa thay vì chở hành khách thông thường. Đoạn clip thử nghiệm dưới đây sẽ cho bạn thấy rõ “con quái vật” này to lớn đến mức nào trong điều kiện hoạt động thực tế.

    Bài thử nghiệm diễn ra tại California cho thấy Stratolaunch có thể chạy trên đường băng với tốc độ lên đến 74 km/h.

    Thoạt nhìn qua, sẽ không ít người cho rằng đoạn phim trên là một sản phẩm của CGI - công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính với độ chân thật cao, đã được sử dụng trong rất nhiều bộ phim bom tấn hay những tựa game đình đám. Khi so sánh với chiếc xe tải chạy đằng sau, Stratolaunch càng trở nên to lớn đến mức “bất thường”.

     Chiếc xe tải trở nên nhỏ bé so với kích cỡ khổng lồ của Stratolaunch.

    Chiếc xe tải trở nên nhỏ bé so với kích cỡ khổng lồ của Stratolaunch.

    Được biết Stratolaunch có thể mang theo lượng hàng hóa với trọng tải lên đến gần 250 tấn tại khoang kết nối giữa hai thân máy bay. Trong đó, phần máy bay bên phải là nơi đội ngũ phi công vận hành và điều khiển phương tiện, còn phần máy bên trái là các hệ thống lưu trữ dữ liệu chuyến bay.

    Nhiều khả năng “khách hàng” thường xuyên của Stratolaunch sẽ là Pegasus XL - loại tên lửa được sử dụng để đưa các loại hàng hóa lên vùng quỹ đạo thấp của Trái Đất. Đặc biệt hơn, đa số hệ thống của Stratolauncher, bao gồm động cơ, hệ thống điện tử hàng không, thiết bị hạ cánh, buồng lái đều sử dụng công nghệ của chiếc Boeing 747-400.

     Stratolaunch sẽ sử dụng phần không gian kết nối hai thân máy bay để làm bệ phóng tên lửa.

    Stratolaunch sẽ sử dụng phần không gian kết nối hai thân máy bay để làm bệ phóng tên lửa.

    Stratolaunch là công ty chuyên nghiên cứu công nghệ vũ trụ do đồng sáng lập Microsoft Paul Allen điều hành. Mục tiêu của công ty này là sử dụng máy bay như một bệ phóng để đưa tên lửa lên tầng bình lưu của Trái Đất trước khi có thể tiếp tục bay cao hơn vào không gian. Đây được xem là một trong những phương pháp phóng tên lửa tầm thấp đáng tin cậy và tiết kiệm nhất ở thời điểm hiện tại.

    Buổi thử nghiệm đường băng mới nhất của Stratolaunch là bước chuẩn bị cần thiết trước khi chiếc máy bay này chính thức thử nghiệm cất cánh vào năm 2019.

    Một số hình ảnh về buổi thử nghiệm chạy trên đường băng của chiếc máy bay lớn nhất thế giới:

    Theo TheVerge & Jalopnik

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ