Xiaomi 17 Pro Max đối đầu camera với iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra và Xiaomi 15 Pro
Camera Leica trên Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max đang được thử nghiệm thực tế, đối đầu trực tiếp iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra và thế hệ tiền nhiệm Xiaomi 15 Pro, cho thấy những cải tiến đáng kể về cảm biến, dải sáng và khả năng chụp đêm.
- Xiaomi mua Tesla Model Y về mổ xẻ, khen kỹ thuật tốt nhưng CEO Lei Jun khẳng định xe YU7 vẫn "ngon" hơn
- Xiaomi ra mắt loa nguyên khối tích hợp AI, chạy HyperOS, giá khá cao vì toàn tính năng xịn
- Xiaomi ra mắt pin dự phòng nam châm cùng điện thoại Xiaomi 17 series, nhưng lại "hợp cạ" iPhone Air hơn cả
Sức nóng từ màn ra mắt Xiaomi 17 Pro
Ngay cuối tuần qua, Xiaomi 17 trở thành tâm điểm tại Trung Quốc với cảnh người dùng xếp hàng dài trước cửa hàng và doanh số mở bán lập kỷ lục mới. Song song với đó, các đánh giá camera đầu tiên của bộ đôi Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max bắt đầu xuất hiện, so sánh trực diện với iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra và Xiaomi 15 Pro. Việc Xiaomi đổi tên dòng sản phẩm từ 15 lên 17 cũng nhằm khẳng định vị thế cạnh tranh ngang tầm Apple.

Cảm biến Light Hunter 950L và dải sáng 16,5 stop
So với Xiaomi 15 Pro, thế hệ 17 Pro được nâng cấp cảm biến mạnh mẽ. Camera chính 23mm trang bị cảm biến Light Hunter 950L với dải sáng lên tới 16,5 stop, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về khả năng xử lý ánh sáng và chi tiết. Trong điều kiện ban đêm, cả Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max vượt trội hơn hẳn Xiaomi 15 Pro, đồng thời thể hiện ưu thế trước iPhone 17 Pro Max vốn dùng cảm biến 1/1.28 inch.

Cảm biến mới cho phép 17 Pro thu được nhiều chi tiết hơn trong vùng chênh sáng mạnh.

Cách xử lý ánh sáng cũng được đánh giá là tự nhiên hơn. Đèn biển giữ được sắc vàng thay vì bị biến màu hoặc dìm sáng nhiều.

Ở trường hợp chênh sáng siêu mạnh này, máy cho ảnh cân bằng, vừa mắt, không xử lý quá nhiều ở vùng sáng.

Ảnh chụp đêm cũng cho kết quả tương tự về khả năng cân bằng độ sáng.

Zoom vào tấm đèn biển này, có thể thấy trái tim được xử lý màu tốt hơn, nhưng dòng chữ lại bị kéo sáng xuống thấp quá thành màu xám thay vì trắng.
Góc siêu rộng bị thu hẹp
Một điểm trừ đáng chú ý là camera góc siêu rộng của Xiaomi 17 chỉ còn tương đương tiêu cự 17mm thay vì 14mm như trước. Điều này khiến trường nhìn hẹp hơn, đồng thời độ sáng giảm nhẹ, dễ nhận thấy khi phóng to hình ảnh.

Camera góc rộng chuyển sang 17mm, hẹp hơn đáng kể so với hầu hết đối thủ hiện tại.

Chi tiết ở vùng tối ở mức vừa phải. Bản 15 Pro cũ xử lý HDR hơi nhiều, chi tiết nhiều hơn nhưng tổng thể bị giả tạo. iPhone 17 Pro Max ở trường hợp này có vẻ vẫn cân bằng và tự nhiên nhất.
Telephoto và phân tách giữa Pro và Pro Max
Cả hai mẫu Pro đều có camera chính và góc siêu rộng giống nhau, nhưng bản Pro Max sở hữu ống kính tele 5x với cảm biến 1/2 inch và khẩu độ lớn hơn. Ban ngày, sự khác biệt không quá lớn, song ở các bức ảnh hoa, màu sắc phong phú và cho cảm giác nổi khối rõ rệt hơn. Đặc biệt vào ban đêm, bộ đôi Xiaomi 17 Pro xử lý ánh sáng phức tạp tốt hơn iPhone 17 Pro Max và Xiaomi 15 Pro, hạn chế hiện tượng lóe sáng và mờ nhòe.

Nếu thích chụp zoom xa, mẫu Xiaomi 17 Pro Max là lựa chọn tốt nhất với khả năng zoom quang 5x, cảm biến lớn và độ phân giải cao.

Độ chi tiết của Xiaomi 17 Pro Max là tốt nhất khi crop vào.

Khi zoom vào 10x, kết quả cũng tương tự. iPhone 17 Pro Max vẫn sở hữu chất ảnh đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với Xiaomi.

Trong điều kiện thiếu sáng, ngay cả Xiaomi 15 Pro có vẻ cũng khá hơn iPhone 17 Pro Max.

2 mẫu 17 Pro và Pro Max của Xiaomi cho ảnh chụp tự nhiên, tương phản tốt, màu đen của bầu trời không bị đẩy sáng lên mức giả tạo.

Các máy Xiaomi thường không cố gắng đẩy sáng lên mà giữ tương phản tốt đều.
Khả năng telemacro cải thiện
Khả năng chụp telemacro cũng là điểm đáng chú ý. Trên iPhone 17 Pro, người dùng phải giữ khoảng cách tới 1m để chụp, gần như không thể coi là macro thực sự. Trong khi đó, Xiaomi 17 Pro chỉ cần 20cm, còn Pro Max là 30cm. Điều này cho phép chụp cận cảnh linh hoạt và sắc nét hơn.

Cảm biến zoom 3x của 17 Pro thực tế cho khả năng lấy nét cận tốt hơn, tạo bokeh to tròn đẹp thay vì hình chữ nhật như mẫu Pro Max.
Ảnh chân dung và sự khác biệt
Các bức ảnh chân dung từ Xiaomi 17 Pro và Pro Max cho thấy sự khác biệt chủ yếu nằm ở cảm nhận cá nhân về tông màu và độ mượt của hậu cảnh xóa phông. Đây là yếu tố thiên về sở thích, khó xác định mẫu nào vượt trội hoàn toàn.

Ảnh chụp chân dung 2x từ cảm biến chính. Có thể thấy mẫu iPhone màu hơi xỉn, tối. 2 mẫu Xiaomi mới cho màu tươi tắn hấp dẫn hơn.

Ở mức 5x, các máy Xiaomi xử lý màu xa đẹp hơn, tách viền chủ thể tốt, nhưng chất lượng vùng xóa phông phía sau có vẻ vẫn thua iPhone.
So sánh trực tiếp với Galaxy S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max
Leaker Ice Universe đã chia sẻ nhiều hình ảnh so sánh giữa Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra. Kết quả cho thấy cảm biến 50MP 1/1.28 inch của Xiaomi 17 Pro Max xử lý dải sáng tốt hơn so với cảm biến 200MP 1/1.3 inch của Galaxy S25 Ultra. Khi phóng to chi tiết, sự khác biệt càng rõ rệt, trong khi iPhone 17 Pro Max giữ mức ổn định nhưng không nổi bật bằng Xiaomi.

Xiaomi 17 Pro Max xử lý HDR tốt hơn hẳn Galaxy S25 Ultra.
Ảnh zoom 10x: cuộc đua ngang sức
Ở thử nghiệm zoom 10x với mô hình Labubu, cả sáu mẫu máy gồm Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 15 Ultra , OPPO Find X8 Ultra , Vivo X200 Ultra , iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều đạt chất lượng cao. Tuy nhiên, ảnh từ Galaxy S25 Ultra bị đánh giá là kém rực rỡ màu sắc hơn so với các đối thủ, trong khi Xiaomi tiếp tục cho thấy ưu thế cân bằng màu và chi tiết.






So sánh khả năng zoom 10x của 6 siêu phẩm từ Xiaomi, Samsung, OPPO, Apple và Vivo. Sự khác biệt về độ chi tiết là không quá nhiều, nhưng Xiaomi 17 Pro Max được đánh giá là thể hiện màu sắc, tương phản tốt hơn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Vị Giáo sư từng đoạt giải Nobel ghé thăm Việt Nam với sứ mệnh lớn: giải thích tại sao cơ học lượng tử là tương lai của điện toán và truyền thông
Chân dung vị Giáo sư Vật lý lượng tử sắp xuất hiện tại NIC Hòa Lạc.
Car Choice Awards 2025 có gì khác: Hạng mục giải thưởng chưa từng có, ô tô 'catwalk' trên 'đại lộ thành phố thông minh'