Xiaomi Mi 7 lộ điểm hiệu năng ấn tượng trên Geekbench, trang bị chip Snapdragon 845 và RAM 6GB
Xiaomi Mi 7 chỉ kém Samsung Galaxy S9 chút ít.
Vào ngày 27 tháng 3 sắp tới đây, chiếc smartphone đầu tiên của Xiaomi được trang bị chip Snapdragon 845 sẽ được ra mắt, đó chính là Mi MIX 2S. Sau đó, Xiaomi sẽ tiếp tục ra mắt chiếc smartphone flagship Mi 7.
Mới đây thì Xiaomi Mi 7 đã bị lộ điểm hiệu năng trên Geekbench, với tên mã Dipper. Hãng điện thoại Trung Quốc vẫn có truyền thống lấy tên của các chòm sao làm tên mã sản phẩm của mình. Ví dụ như trước đây, Mi 6, Mi 5S Plus, Mi 5S và Mi 5 có tên mã lần lượt là Sagit, Natrium, Capricorn và Gemini.
Chính vì vậy mà thiết bị có tên mã Xiaomi Dipper vừa bị tiết lộ trên Geekbench, được khẳng định chính là Mi 7. Chiếc smartphone này sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 845 mới nhất, 6GB RAM và cài sẵn hệ điều hành Android 8.0 Oreo.
Theo kết quả Geekbench, Mi 7 đạt điểm hiệu năng đơn lõi là 2.449 và đa lõi là 8.309. So sánh với Samsung Galaxy S9 có điểm hiệu năng đơn lõi là 3.648 và đa lõi là 8.894. Có thể thấy điểm hiệu năng đa lõi của Mi 7 khá ấn tượng, khi chỉ kém Galaxy S9 chút ít.
Cũng theo các báo cáo trước đây, Xiaomi đã hợp tác với Qualcomm để tối ưu hóa hiệu năng của bộ vi xử lý Snapdragon 845 trên những chiếc smartphone của mình. Đây có thể là lý do vì sao Mi 7 có điểm số ấn tượng.
Các tập tin firmware được cho là của Mi 7 cũng tiết lộ chiếc smartphone này sẽ được trang bị màn hình OLED, có tính năng Always-On. Một nguồn tin cho biết màn hình OLED này có thể do Samsung sản xuất. Bên cạnh đó, Mi 7 cũng sẽ được tích hợp tính năng sạc không dây 7,5W giống iPhone X.
Tham khảo: Gizmochina
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao