Xuất hiện những ốp lưng đầu tiên dành cho smartphone gập Galaxy Fold

    M.Đức,  

    Thiết kế ốp độc đáo, có thể bảo vệ được mọi mặt của máy cả lúc mở lẫn lúc đóng.

    Một vài hãng phụ kiện đã bắt đầu công bố những mock-up về vỏ bảo vệ cho smartphone màn hình gập. Một công ty mang tên Spigen đã công bố tới 3 sản phẩm cho chiếc Samsung Galaxy Fold.

    Xuất hiện những ốp lưng đầu tiên dành cho smartphone gập Galaxy Fold - Ảnh 1.

    3 chiếc vỏ đều có thiết kế giống nhau, với mặt ngoài có thể bảo vệ được viền màn hình 4.6-inch và có lỗ cắt dành cho 3 camera ở mặt sau. Chúng có tên gọi là Tough Armor, Ultra Hybrid, và Thin Fit có độ dày mỏng khác nhau, cũng vì vậy mà có khả năng bảo vệ khác nhau, đều có giá bán khoảng $20 - được làm bằng nhựa, silicon, TPU và PU.

    Xuất hiện những ốp lưng đầu tiên dành cho smartphone gập Galaxy Fold - Ảnh 2.

    Các vỏ này có mặt ngoài rất quen thuộc, không khác gì các vỏ dành cho smartphone thông thường. Nhưng một điểm khác biệt là họ sẽ phải thiết kế một cơ chế đặc biệt để bảo vệ phần viền gập. Mỗi hãng smartphone lại có một thiết kế khác nhau, với Samsung Galaxy Fold thì có thiết kế gập vào trong, với các bánh răng móc vào nhau tạo thành bản lề. Với vỏ của Spigen thì ta sẽ có một phần nhựa thừa, được đặt chồng vào bản lề, và sẽ kéo dãn ra khi máy trong tư thế mở.

    Hiện vẫn chưa rõ các hãng phụ kiện sẽ thiết kế phần dán màn hình như thế nào, khi chúng sẽ phải kéo gập và dãn ra liên tiếp cùng với màn hình ở bên trong. Nhưng Samsung cũng đảm bảo rằng màn hình của họ đã có thể gập và mở tới 200.000 lần, kèm theo đó là độ bền cao nhằm chống chịu xước, rơi vỡ nên có lẽ ta cũng không cần phải sử dụng thêm dán màn.

    Xuất hiện những ốp lưng đầu tiên dành cho smartphone gập Galaxy Fold - Ảnh 3.
    Xuất hiện những ốp lưng đầu tiên dành cho smartphone gập Galaxy Fold - Ảnh 4.

    Zagg, một công ty phụ kiện khác nói rằng cũng đang tìm cách phát triển ốp cho các smartphone màn hình gập, nhưng bị giới hạn vì không có sản phẩm trên tay. Hãng cho biết sẽ phải có smartphone để thiết kế vỏ, thì mới có thể nói một cách chính xác được những trở ngại, nhưng tính năng bị thiếu mà người dùng sẽ gặp phải.

    Spigen thì cho biết đã làm việc chặt chẽ với Samsung để có thể tạo ra được những chiếc vỏ nói trên. Hãng đã làm ra tới 20 phiên bản bị lỗi, trước khi có thể thiết kế ra được loại vỏ bền chắc mà không cản trở việc sử dụng thiết bị. Spigen nói rằng vẫn cần thêm một thời gian để thử nghiệm trước khi bán ra, nhưng sẽ đặt mục tiêu là vào tháng 4, khi mà chiếc Galaxy Fold cũng được bán ra chính thức.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ