Apple nói jack tai nghe 3,5mm "cổ lỗ như mấy con khủng long" và cần phải bị loại bỏ

    Tân Phan,  

    Bỏ đi cổng âm thanh 3,5mm là một động thái khá táo bạo của Apple.

    Thực chất, có rất nhiều lời lý giải cho việc vì sao Apple lại quyết định bỏ cổng tai nghe 3,5mm trên thế hệ iPhone mới. Trong hôm nay đầu báo BuzzFeed đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với các đại điện Apple, bao gồm phó giám đốc mảng Marketing Phil Chiller, phó giám đốc mảng phần cứng Dan Riccio, phó giám đốc mảng iOS, iPad, iPhone Marketing Greg Joswiak và CEO Tim Cook.

     Tai nghe EarPods mới của Apple.

    Tai nghe EarPods mới của Apple.

    Được biết, những lí do chính Apple loại bỏ cổng 3,5mm là nó đã cũ kỹ, nó chiếm nhiều không gian máy và nó khó làm máy có khả năng chống nước.

    Joswiak cho biết:

    "Cổng âm thanh này có tuổi thọ hơn 100 năm. Nó đã được cập nhật khoảng 50 năm về trước bằng cách làm cho nhỏ hơn. Tuy nhiên sau đó người ta chẳng làm gì với nó nữa. Có thể nói chuẩn này cổ đại như những con khủng long, và chúng ta cần sự đổi mới".

    Riccio mô tả cổng 3,5mm "như một cái lỗ chứa đầy khí" khiến việc chống nước trở nên khó khăn:

    "Cổng âm thanh 50 tuổi này chỉ là cái lỗ chứa không khí, nó lấy hết không gian quý giá trên smartphone. Nó đã là sự cản trở lớn cho sự sáng tạo của chúng tôi, ví dụ như phải hy sinh lượng pin hay chất lượng camera. Cho nên tốt nhất là loại bỏ cổng 3,5mm đi".

    Ngoài ra, Apple đã cung cấp giải pháp khác cho người dùng: hoặc sử dụng apdater chuyển đổi Lightning sang 3,5mm (bán kèm trong hộp máy, hoặc mua ngoài với giá 9 USD) hoặc sử dụng tai nghe không dây (ví dụ như AirPods mới giới thiệu. Dù người dùng chọn cách nào đi nữa, phần lợi lớn nhất vẫn nghiêng về Apple.

    Tham khảo TNW

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ