Apple phát triển điện thoại có thể gập là tin xấu cho Samsung

    Billvn,  

    Nếu không có bước đột phá trước Apple, Samsung có thể một lần nữa ngậm ngùi nhìn đối thủ lớn nhất vượt qua mặt.

    Chiếc smartphone có thể gập của Samsung (Galaxy X) đã bị trì hoãn và có thể sẽ không ra mắt trước một chiếc iPhone có tính năng tương tự của Apple. Đây là một tin xấu cho Android.

    Gần đây, một số nguồn tin khẳng định Apple đang phát triển một chiếc iPhone có thể gập lại được. Và theo nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America Merrill Lynch thì thiết bị này sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2020.

    Năm 2020 là một mốc thời gian còn tương đối xa. Samsung được cho là đang ở rất gần với việc tung ra Galaxy X – nhưng trên thực tế thời điểm “rất gần” này đã kéo dài trong 3 năm qua. Đích thân giám đốc điều hành của Samsung cũng khẳng định sự tồn tại của chiếc smartphone có thể gập nhưng chưa thể nói chính xác khi nào thì nó sẽ xuất hiện.

    Tuần trước, giám đốc điều hành của Qualcomm tiết lộ với TechRadar một màn hình OLED có thể uốn cong liên tục vẫn chưa sẵn sàng vào thời điểm này. Salman Saeed của Qualcomm nói rằng các nhà sản xuất smartphone “vẫn chưa thể phá vỡ các quy luật cơ bản của khoa học vật liệu vào thời điểm này để sản xuất các điện cực có thể chịu đựng được nhiều lần uốn cong và gấp lại”.

    Nghe có vẻ cần phải có một bước đột phá khoa học để công nghệ màn hình gập có thể thương mại hóa. Đây là một tin không tốt với Samsung.

    Thứ nhất, Samsung cần một sự đột phá thực sự lớn để chống lại những lợi thế muôn đời của Apple: người dùng có xu hướng mọi thứ liên quan đến Apple và họ cũng rất trung thành với Apple.

    Thứ 2, Apple có thể không phải là công ty đầu tiên ra mắt công nghệ màn hình có thể gập lại được. Tuy nhiên, Apple trước nay thường là người biến những thứ có sẵn thành thứ tốt hơn. Họ có thể không vội nhưng các nhà sản xuất Android luôn phải dè chừng.

    Ngoài ra, tỷ lệ màn hình và yếu tố hình thức trong thiết kế cũng cần phải được giải quyết một cách hợp lí. Việc ngay lập tức thay đổi tỷ lệ màn hình có thể ảnh hưởng đến một số nội dung và ứng dụng.

    Với tình hình này, nếu Samsung không phải là nhà tiên phong về điện thoại có thể gập và cũng không tạo ra được lợi thế tuyệt đối thì họ phải xem chừng Apple.

    Tham khảo: Forbes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ