Ba điều có thể giúp Fuchsia vượt qua Android trên mọi phương diện

    Tấn Minh,  

    Vài năm trở lại đây, một số tin đồn xuất hiện cho biết Google đang phát triển một hệ điều hành mới bí ẩn với tên gọi Fuchsia.

    Fuchsia là một nền tảng hoàn toàn mới có thể sẽ thay thế hệ điều hành Android đang được sử dụng rất rộng rãi hiện nay. Và vào tuần trước, một thông tin mới xuất hiện, khẳng định rằng Google sẽ bắt đầu tung ra các sản phẩm chạy hệ điều hành mới này trong 3 năm nữa, và sau 5 năm nữa, Fuchsia sẽ dần thay thế hoàn toàn vị trí của Android.

    Tất nhiên, Google từ chối khẳng định này, nhưng ngay cả như vậy, khả năng cao là chúng ta sẽ chỉ phải đợi thêm một vài năm nữa trước khi Fuchsia xuất hiện công khai trên thị trường.

    Nếu và khi điều đó diễn ra, dưới đây là 3 điều mà người dùng trông chờ ở Fuchsia:

    Đồng bộ hóa tốt hơn và thao tác giữa nhiều thiết bị dễ dàng hơn

    Ba điều có thể giúp Fuchsia vượt qua Android trên mọi phương diện - Ảnh 1.

    Hiện tại, Google có khá nhiều hệ điều hành khác nhau, chạy trên nhiều loại phần cứng khác nhau. Điện thoại di động chạy Android, TV chạy Android TV, xe hơi có Android Auto, smartwatch chạy Wear OS, và desktop, laptop và nay là tablet thì chạy Chrome OS.

    Việc thao tác liên tục giữa các hệ điều hành này là có thể, nhưng độ mượt mà là một thứ cực kỳ xa xỉ và bản thân các hệ điều hành này cũng không có sự liên kết chặt chẽ với nhau như giữa các thiết bị iOS của Apple.

    Với Fuchsia, Google muốn đưa ra một hệ điều hành duy nhất có thể chạy được trên mọi loại thiết bị, từ smartphone, smartwatch, máy tính, loa thông minh, thiết bị gia dụng thông minh, và nhiều thứ khác nữa.

    Nếu một nền tảng có thể được dễ dàng tối ưu cho mọi loại công nghệ, về lý thuyết chúng ta sẽ có trải nghiệm người dùng tương đồng nhau giữa chúng. Một trong những vấn đề lớn nhất trong việc này là cách tổ chức giao diện từ thiết bị này sang thiết bị khác. Chrome OS và Android có thể cùng chạy ứng dụng Android, nhưng chúng hoạt động hoàn toàn khác biệt giữa hai thiết bị. Với Fuchsia, chúng ta có thể thấy những chiếc điện thoại và máy tính chạy cùng một ứng dụng và có giao diện như nhau, nhưng được thích ứng tùy thuộc vào loại thiết bị bạn đang sử dụng.

    Mặt khác, một nền tảng như vậy sẽ giúp việc đồng bộ hóa giữa các thiết bị tốt hơn. Nếu bạn mở một tab trong Chrome trên điện thoại Fuchsia, máy tính Fuchsia sẽ cho phép bạn mở đúng tab đó mà không gặp chút chậm trễ nào. Nếu bạn sao chép đoạn văn bản trên máy tính, bạn sẽ có thể dán nó trên tablet.

    Đây đều là những thứ Apple đã thực hiện trước đây với tính năng Continuity trên iOS và macOS; và với Fuchsia, Google cuối cùng cũng sẽ có thể cạnh trên lĩnh vực này.

    Thiết kế ứng dụng hợp lý hơn

    Ba điều có thể giúp Fuchsia vượt qua Android trên mọi phương diện - Ảnh 2.

    Khi nói về việc Fuchsia trở thành một hệ điều hành thống trị tất cả, chúng ta cần đề cập đến thiết kế ứng dụng.

    Các ứng dụng Android trên điện thoại trông khá tuyệt, nhưng khi chạy trên Chromebook hay tablet, chúng thường bị kéo dãn ra và vị trí các nút bấm trông cũng không được sắp xếp hợp lý lắm.

    Giả dụ các ứng dụng này có khả năng thích ứng với nhiều thiết bị theo phong cách của Fuchsia, các nhà phát triển có thể thiết kế ứng dụng tốt hơn để sử dụng trên nhiều kích cỡ màn hình. Có nghĩa là, chúng ta sẽ không bị buộc phải sử dụng Instagram ở chế độ dọc trên tablet nữa!

    Điều khiển giọng nói mạnh mẽ hơn, tích hợp sâu hơn

    Ba điều có thể giúp Fuchsia vượt qua Android trên mọi phương diện - Ảnh 3.

    Theo một bản tin của Bloomberg, một trong những trọng tâm lớn của Fuchsia là tính năng điều khiển giọng nói mạnh mẽ hơn, tích hợp sâu hơn, có thể nói là ngang ngửa với Google Assistant ngày nay.

    Google Assistant hiện là một trong những hệ thống điều khiển giọng nói mạnh mẽ nhất thế giới, cho phép bạn hỏi về thời tiết, đặt báo thức, thực hiện cuộc gọi và nhiều thứ khác một cách tự nhiên. Google đã trang bị cho nó những câu hỏi để kích hoạt chế độ tìm kiếm và các tác vụ dơn giản, nhưng với Fuchsia, điều khiển giọng nói sẽ tiến xa hơn nữa, bạn có thể thực hiện các hành động phức tạp hơn mà không cần phải chạm vào bất kỳ thứ gì.

    Không rõ Google sẽ tiến xa đến mức nào với kế hoạch này, nhưng hãy tưởng tượng một ngày bạn có thể lưu trữ email, ghi lại các thông tin sức khỏe trong Fitbit, soạn thảo tweet trên Twitter và nhiều thứ khác nữa, chỉ cần nói với các thiết bị của mình mà thôi.

    Chạm vào các ứng dụng và sử dụng các ngón tay để điều khiển không còn gì là lạ, nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra trong 5 đến 10 năm nữa. Nếu Fuchsia đi theo đúng kế hoạch của nó, điều khiển giọng nói sẽ dễ dàng trở thành một phương thức nhập liệu phổ biến và thay đổi thị trường di động mà chúng ta vẫn biết hiện nay.

    Tham khảo: AndroidCentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ