Tận dụng giày cũ, hỏng để trồng cây cũng là ý tưởng không tồi. Đặc biệt là những sneakerhead giày đi không hết.
Kosuke Sugimoto, nghệ sĩ sáng tạo kiêm chủ nhân trang Shoetree đến từ Nhật Bản. Lần đầu tiên anh được truyền cảm hứng để trồng cây trong giày thể thao là khi trông thấy rễ cây len lỏi trong những bức tường gạch phủ kín rêu.
Với suy nghĩ này, Sugimoto đã bắt đầu thực hiện dự án "Shoetree". Những bức tường đổ nát hiện thân và thời gian và sự quên lãng, giày cũ cũng vậy. Trồng cây trong giày cũ không phải là ý tưởng quá mới mẻ, nó đã có từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên, Sugimoto dùng phương pháp thủy phân đặc biệt để trồng cây. Mỗi "chậu" cây cần ít nhất 3 năm để hoàn thành. Chính quá trình chậm chạp này đã đem đến giá trị lớn cho sản phẩm của Sugimoto. Bên cạnh đó, những mẫu giày mà anh sử dụng đều là retro sneakers "hàng hiếm", phần lớn các mẫu phát hành đó không còn sản xuất và bán ra trên thị trường.
Cùng chiêm ngưỡng BST cây cảnh trồng trong giày khiến mọi 'sneakerhead' phải suýt xoa ngưỡng mộ:
NIKE AIR METAL MAX - 1997


NIKE AIR MAX 96 GS (BG) - 1996


NIKE AIR FOOTSCAPE LEATHER - 2005


NIKE AIR PRESTO - 2001


NIKE AIR FOAMPOSITE ONE - 1997


NIKE AIR MAX PLUS - 2000


NIKE AIR GRIFFEY MAX 2 - 1996


Theo Sobadsogood
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đi tìm top 5 giải pháp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam: Khí hóa rác thải, máy bay không người lái, ứng dụng AI cho truyền thông và chăm sóc sức khỏe
Điều đáng chú ý là các giải pháp này đều hướng đến sự bền vững, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội và môi trường, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm với cộng đồng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Nói thật là, Apple nên nhanh ra iPad Mini, iPad Air mới màn 120Hz như iPhone 17 đi