Uncharted 3 - Truy tìm huyền thoại trong biển cát

    PV, RubyK 

    Thành phố huyền thoại của một nghìn cột trụ, chìm trong một trong những sa mạc lớn nhất thế giới - đây chính là mục tiêu tiếp theo của Nathan Drake.

    Vừa qua, Entertainment Weekly Report đã bất ngờ công bố “tựa game mà ai cũng biết” - Uncharted 3: Drake’s Deception. Cuộc phiêu lưu mới của Nathan Drake sẽ là cuộc truy tìm thành phố huyền thoại bị lãng quên dưới Rub’ al Khali - một trong những sa mạc rộng lớn nhất thế giới, nằm trên bán đảo Ả Rập. Thành phố này còn được biết đến với rất nhiều tên gọi khác như “Lục địa Atlantis trong biển cát” hay “Iram of the Pillars” (thành phố của một nghìn cột trụ).


    Trong sáng này, Naughty Dog đã chính thức công bố thêm một số thông tin liên quan đến cốt truyện của phiên bản này. Nathan Drake cùng với tiền bối Victor “Sully” Sullivan - nhân vật được nhiều game thủ ưa thích từ phần 1 của game - sẽ truy tìm dấu tích của thành phố nằm ở trái tim của sa mạc khổng lồ Rub’ al Khali. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn thay đổi như cả hai phát hiện ra bí mật kinh hoàng tại thành phố này. Cuộc truy tìm kho báu của Nathan Drake từ đó chuyển thành một hành trình sinh tồn đầy nghiệt ngã.



    Được biết, cuộc phiêu lưu lần này đã gã thợ săn cổ vật Nathan Drake được truyền cảm hứng rất nhiều từ hành trình của nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh - T.E. Lawrence. Đoạn teaser đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng các sự kiện trong game sẽ bắt đầu sau khi tin ông Lawrence đột nhiên qua đời trong một tai nạn và Nathan Drake cùng với tiền bối Sully ngay lập tức chuẩn bị những hành trang cần thiết để lên đường truy tìm huyền thoại bí ẩn nhất được Lawrence đề cập đến.


    Thông tin từ Entertainment Weekly Report còn công bố rằng nội dung lần này của Uncharted 3 sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa Nate và Sully. Bên cạnh đó là rất nhiều mánh khóe lừa đảo mà chỉ “dân trong nghề” mới biết. Đó là lí do vì sao tựa game này lại được đặt tên là Uncharted 3: Drake’s Deception Chi tiết này hứa hẹn sẽ còn khiến cốt truyện trong Uncharted 3 trở nên lôi cuốn hơn mặc dù tất cả chúng ta đã biết trình độ kể chuyện của Naughty Dog tài tính đến thế nào sau hai phần đầu của loạt game Uncharted.


    Trả lời với giới truyền thông nhân sự kiện này, Naughty Dog cho biết họ chọn bối cảnh sa mạc Rub’ al Khali cho cuộc phiêu lưu tiếp theo của Nathan Drake là bởi địa điểm này sẽ tạo ra một thử thách cực lớn đối với đội ngũ phát triển. Uncharted 2: Among Thieves đã khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì chất lượng đồ họa, đặc biệt là sự chân thực của những bông tuyết. Thế nhưng, tạo hàng tỉ tỉ hạt cát giữa sa mạc với độ chân thực như vậy còn khó hơn nhiều. Nước, lửa và cát vốn đã là những chi tiết khó thực hiện nhất trong kĩ thuật đồ họa.


    Khi mới nghe tới ý tưởng này, đội ngũ của Naughty Dog đã muốn thực hiện nó ngay bởi họ là một tập thể của những con người luôn muốn chinh phục những giới hạn về cả kỹ thuật lẫn nghệ thuật để cho ra đời những sản phẩm xuất sắc. Uncharted 3 sẽ đẹp đến mức nào thì bạn sẽ còn phải chờ tới lúc trailer của nó xuất hiện tại VGA 2010 thì mới biết được. Ở thời điểm này, nhà sản xuất chỉ có thể nói rằng nó sẽ hỗ trợ công nghệ đồ họa 3D và có thể sẽ được phát hành độc quyền trên hệ máy PS3 vào năm 2011.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ