Các máy tính đào bitcoin ‘ngốn’ tương đương 24% lượng điện tiêu thụ của Việt Nam
Từ đầu năm đến nay, lượng điện mà các hệ thống máy tính đào bitcoin tiêu thụ cao hơn cả lượng điện sử dụng hằng năm của 159 quốc gia, theo một nghiên cứu mới của PowerCompare.co.uk.
- 15 tuổi bỏ học vì quá chán, 3 năm sau chàng trai này thành triệu phú nhờ 403 Bitcoin mua từ tiền bà ngoại cho và quyết bán hết để startup về giáo dục
- Sau Foodpanda.vn, Rocket Internet vừa phải bán tiếp Carmudi.vn với giá vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng
- Google chính thức mang phô mai đặt lên trên miếng thịt trong emoji về hamburger mới nhất
Theo số liệu Digiconomist ghi nhận vào ngày 27/11, lượng điện phục vụ đào bitcoin toàn cầu đã lên đến 30,23 TWh/năm (1 terawatt giờ = 1 tỷ megawatt giờ), tương đương 0,13% tổng lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới và bằng 24,18% điện năng tiêu thụ hàng năm của Việt Nam, khoảng 125 TWh.
Chỉ trong tháng 10, lượng điện phục vụ đào bitcoin đã tăng gần 30%. Nếu duy trì tốc độ này, các hệ thống máy tính đào bitcoin sẽ tiêu thụ toàn bộ điện năng trên thế giới vào tháng 2/2020.
Tổng doanh thu từ đào bitcoin toàn cầu hằng năm ước đạt 7,2 tỷ USD, trong khi chi phí vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Nếu duy trì tốc độ hiện tại, các máy tính đào bitcoin sẽ tiêu thụ toàn bộ điện năng thế giới vào tháng 2/2020. Nguồn: powercompare.co.uk/bitcoin.
Bitcoin là đồng tiền ảo được giới thiệu vào năm 2009. Loại tiền ảo này được tạo ra để không bị bất kỳ ai kiểm soát và được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Giá bitcoin tăng mạnh trong thời gian gần đây, đạt 9.800 USD vào ngày 27/11.
Phần lớn hoạt động đào bitcoin được thực hiện tại Trung Quốc, nơi có giá điện thấp hơn so với các quốc gia như Anh và Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc này sẽ tác động xấu đến môi trường. Phần lớn lượng điện tại Trung Quốc được sản xuất bằng các nhiên liệu hóa thạch vốn phát thải rất nhiều khí nhà kính.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Những câu chuyện khoa học nổi bật nhất năm 2025: Từ tham vọng hồi sinh quái thú đến những "cú quay xe" đầy tranh cãi
Từ ngọn lửa thiêu rụi di sản thiên nhiên, những rung chấn địa chất kinh hoàng, cho đến sự hỗn loạn trong các quyết định chính sách y tế và khí hậu, thế giới khoa học đã trải qua 12 tháng đầy biến động và nghịch lý.
-
Kỷ nguyên chiến tranh mới: Startup Mỹ tham vọng xây dựng quân đoàn 50.000 robot hình người tham chiến vào năm 2027