Các nhà khoa học tìm ra cách tái sinh tế bào sản xuất insulin ở bệnh nhân tiểu đường

    zknight,  

    Một hướng đi rất mới mẻ và khả quan.

    Mới đây, một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Libre De Bruxelles, Bỉ đã phát hiện một phân tử có khả năng tái sinh lại các tế bào sản xuất insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Đó có thể trở thành niềm hi vọng mới cho những ai đang phải tiêm insulin hàng ngày, như một biện pháp để quản lí và duy trì lượng đường trong máu.

    Kết quả nghiên cứu được trình bày trên tạp chí Cell còn ghi nhận sự tham gia hợp tác của các nhà khoa học đến từ Đại học Cote d'Azur, Đại học Inserm, Viện sinh học Calrose, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, các nhà khoa học Đức và Đan Mạch.

     Đảo tụy của một bệnh nhân tiểu đường vắng bóng tế bào beta sản xuất insulin, nay chúng có thể được hồi sinh trở lại

    Đảo tụy của một bệnh nhân tiểu đường vắng bóng tế bào beta sản xuất insulin, nay chúng có thể được hồi sinh trở lại

    Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học chứng minh GABA (gamma-aminobutyric acid), một chất dẫn truyền thần kinh, có thể giúp tái sinh các tế bào sản xuất insulin. Quá trình đã được thực hiện trên chuột và các nhà khoa học xác nhận một phần nó cũng làm việc trên con người.

    Trong báo cáo, các nhà khoa học giải thích rằng GABA có thể biến các tế bào alpha đang sản xuất glucagon trong đảo tụy, thành những tế bào beta để sản xuất insulin. Nhờ đó, GABA hoàn toàn có thể trở thành niềm hi vọng mới cho những bệnh nhân tiểu đường, nếu được phát triển thành một phương pháp điều trị.

    Trong thực tế, tiểu đường được chia làm hai loại type 1 và type 2. Những bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 là do insulin tiết ra nhưng không có tác dụng điều chỉnh lượng đường trong máu. Họ có thể quản lý tình trạng bệnh của mình bằng thay đổi lối sống và uống thuốc.

    Tuy nhiên, những bệnh nhân tiểu đường type 1 thì khác. Tế bào beta trong đảo tụy của họ bị phá hủy dẫn đến insulin hoàn toàn không được sản sinh. Phương pháp điều trị bắt buộc đối với họ là phải tiêm insulin ngoại sinh để tồn tại.

     Ngày nay, bệnh nhân tiểu đường type 1 luôn phải phụ thuộc vào việc tiêm insulin

    Ngày nay, bệnh nhân tiểu đường type 1 luôn phải phụ thuộc vào việc tiêm insulin

    Ngày nay, bệnh nhân tiểu đường type 1 có thể quản lí tình trạng bệnh của mình khá tốt, nếu họ tiêm insulin theo chỉ định, tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn lành mạnh. Những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường như suy thận, mù lòa, tổn thương thần kinh, đau tim hoàn toàn có thể được kiểm soát.

    Mặc dù vậy, tiểu đường là tình trạng mạn tính không thể bị dập tắt hoàn toàn. Nó có thể rút ngắn tuổi thọ của người bệnh từ 5-8 năm.

    Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu mới để tìm cách chữa trị tiểu đường ngày càng thu hút sự quan tâm, không chỉ từ phía các nhà khoa học mà cả người bệnh. Việc phát hiện ra hợp chất mới có khả năng tái tạo các tế bào beta trong đảo tụy, để sản xuất insulin trở lại cho bệnh nhân tiểu đường là một hướng đi rất mới mẻ và khả quan.

    Tham khảo Xinhuanet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày