Chân dung nam thanh niên tấn công Báo điện tử VOV: Từng là hacker có tiếng, điều hành diễn đàn "thế giới ngầm", ở quê sắm ô tô, xây khách sạn

    PV (T/H), PHÁP LUẬT & BẠN ĐỌC 

    Nam thanh niên tấn công Báo điện tử VOV vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ từng là một hacker có tiếng, điều hành diễn đàn "thế giới ngầm".

    Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (sinh năm 1990; trú tại: thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam)

    Kết quả điều tra xác định Mẫn đã thực hiện hành vi tấn công DDoS ngày 15/6/2021 vào website vov.vn của Báo điện tử VOV. Mẫn đã tấn công Báo điện tử VOV tại nhà riêng, đến nay chưa xác định được rõ động cơ, mục đích.

    Là hacker có tiếng điều hành "diễn đàn thế giới ngầm", từng bị xử lý hình sự

    Trước vụ việc tấn công vào Báo điện tử VOV, Mẫn đã là một hacker có tiếng điều hành diễn đàn hacker nổi tiếng nhất Việt Nam.

    Chân dung nam thanh niên tấn công Báo điện tử VOV: Từng là hacker có tiếng, điều hành diễn đàn thế giới ngầm, ở quê sắm ô tô, xây khách sạn - Ảnh 1.

    Đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (Ảnh: Tuổi Trẻ)

    Theo Tuổi Trẻ, Mẫn là người đã thành lập, điều hành trang web viet...info, một diễn đàn trực tuyến được gọi là diễn đàn "thế giới ngầm" lớn nhất Việt Nam với hàng nghìn thành viên là hacker tham gia. Khi mạng lưới của viet...info "phủ sóng" trên toàn quốc, Mẫn với vai trò điều hành đã tạo điều kiện cho hàng chục người khác quản trị mạng ở nhiều địa phương.

    Tại trang web trên, mỗi thành viên tham gia phải đóng 100 USD tiền lệ phí và phải được thành viên có uy tín trong diễn đàn giới thiệu. Sau đó, thành viên muốn đăng bài viết mua bán thì phải đóng thêm 50 USD nữa.

    Các thành viên dạy nhau cách thức tấn công các trang web bán hàng trực tuyến để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng, câu kết với nhau để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng của người nước ngoài.

    Thậm chí, Mẫn còn nhờ bạn gái đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á, tài khoản số dư thường trên 2 tỷ đồng để cả hai cùng giao dịch mua bán, kinh doanh thông tin thẻ tín dụng ngay trên diễn đàn. Ngoài ra, Mẫn còn mở một tài khoản khác cũng tại Ngân hàng Đông Á mang tên bạn gái cũ để phục vụ việc mua bán, giao nhận tiền riêng.

    Ngày 9/1/2014, Mẫn cùng với khoảng 20 người khác bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giữ, diễn đàn bị đánh sập. Đến khi bị công an đánh sập, diễn đàn này có gần 1 triệu bài viết.

    Ngày 29/6/2016, nhóm này bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. TAND TP.HCM phạt Mẫn mức án bằng với thời hạn tạm giam, nên thanh niên này được trả tự do tại tòa.

    Mang mác hiền lành, giỏi giang

    Từ khi Mẫn bị bắt, hai vợ chồng ông H.P.M. (ba của Mẫn) buồn bã. Mẹ của Mẫn kể lại hôm 17/6, thấy công an vào nhà làm việc, sau đó đưa con mình đi khiến cả hai vợ chồng bất ngờ. "Nó là một đứa hiền lành, nghe lời cha mẹ, cũng không chơi bời, bướng bỉnh, quậy phá gì", bà trả lời Tuổi Trẻ.

    Theo PLO, Mẫn là con trai duy nhất trong gia đình, có cha là cựu cán bộ xã, mẹ làm việc ở tiệm photocopy. Mẫn chưa lập gia đình, sinh sống cùng cha mẹ ở căn nhà hai tầng bên dòng sông Tiên.

    Chân dung nam thanh niên tấn công Báo điện tử VOV: Từng là hacker có tiếng, điều hành diễn đàn thế giới ngầm, ở quê sắm ô tô, xây khách sạn - Ảnh 2.

    Khách sạn Mẫn đang xây dựng ở huyện Tiên Phước (Ảnh: Tuổi Trẻ)

    Hàng xóm cho biết Mẫn là một thanh niên giỏi giang, làm ra tiền, thường đăng ảnh lên Facebook đi du lịch khắp nơi. Điều kiện kinh tế của gia đình Mẫn cũng bình thường, nhưng họ thấy nam thanh niên này sắm ô tô, xây khách sạn lớn ở thị trấn.

    "Nghe họ nói Mẫn giỏi về máy tính, làm bảo mật cho mấy ngân hàng ở Sài Gòn, thu nhập tháng vài trăm triệu đồng. Tưởng Mẫn sau lần phạm tội năm xưa đã chí thú làm ăn nên ai cũng mừng nhưng mới đây, Mẫn lại bị bắt, tôi cũng không biết vì sao, bắt vì tội gì?" - bà S., hàng xóm của Mẫn chia sẻ.

    Trước đó, ngày 13/6, Báo điện tử VOV bị tấn công DDoS (từ chối dịch vụ) làm tràn băng thông khiến việc truy cập vào báo bị gián đoạn. Liên quan đến vụ tấn công này, đến nay công an đã khởi tố Mẫn và Vương Quốc Thịnh (23 tuổi, ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, Bình Định) để điều tra tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

    Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã xử phạt P.T. (16 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) về hành vi cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ