Chính phủ Trung Quốc chỉ thị tập trung sản xuất nắp bồn cầu, Xiaomi vào cuộc?

    Tuấn Anh Lê Viết,  

    Chính phủ Trung Quốc hy vọng có thể phát triển ngành công nghệ và tăng độ tín nhiệm cho sản phẩm “Made in China”.

    Tham vọng muốn chinh phục ngành công nghiệp công nghệ và vực lại sản phẩm “Made in China” của Trung Quốc được thể hiện rất rõ rệt. Nhưng có lẽ Chính phủ Trung Quốc lại đang tập trung vào phát triển công nghệ nhà vệ sinh thông minh.

    Trong một loạt những tuyên bố mới về ngành sản xuất tại Trung Quốc, chính phủ nhân dân Trung Hoa đã liệt kê một số những sản phẩm các công ty cần tập trung phát triển.

    Ba sản phẩm chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh cần phát triển nhất đó là bộ lọc không khí, nồi cơm điện và nắp bồn cầu thông minh.

     Quá trình sản xuất nắp bồn cầu thông minh tại Nhật Bản

    Quá trình sản xuất nắp bồn cầu thông minh tại Nhật Bản

    Ngoài ra còn những sản phẩm quen thuộc khác như điện thoại smartphone, đồ chơi… Nhưng việc nắp bồn cầu nằm trong danh sách cần tập trung phát triển của đất nước thì quả là khó hiểu, các nghị quyết của chính phủ Trung Quốc cũng không đưa ra giải thích nào về vấn đề này.

    Liệu Xiaomi sẽ gây bất ngờ cho chúng ta bằng sản phẩm mới là Nắp Bồn Cầu Thông Minh?

    Thực chất có nhiều cơ sở để việc này xảy ra. Đầu năm nay, trong 2 phiên họp thường kì đầu năm tại Trung Quốc, nồi cơm điện đã trở thành tâm điểm thảo luận của các quan chức Trung Quốc.

    Và một câu hỏi đã được đặt ra dành cho ngành công nghệ Trung Quốc: “Tại sao các công ty Nhật Bản vẫn sản xuất nồi cơm điện tốt hơn các công ty Trung Quốc?

    Ngay lập tức một số các lãnh đạo của các công ty công nghệ đã vào cuộc, Xiaomi đã cho ra đời sản phẩm nồi cơm điện của hãng này ngay 1 tháng sau.

     Sản phẩm nồi cơm điện của Xiaomi

    Sản phẩm nồi cơm điện của Xiaomi

    Tại Nhật Bản, sản phẩm nắp bồn cầu thông minh cũng đang là sản phẩm rất nổi tiếng tại nước này. Trên trang thương mại điện tử Taobao, những sản phẩm nắp bồn cầu thông minh bán chạy đều là của Nhật Bản, các sản phẩm nắp bồn cầu đều nhấn mạnh vào nguồn gốc “Made in Japan”.

    Người tiêu dùng Trung Quốc có lẽ đặc biệt tin tưởng Nhật Bản trong việc sản xuất nắp bồn cầu thông minh, rất nhiều người dân nước này vượt vạn dặm để sang Nhật Bản mua nắp bồn cầu. Vấn đề này đang được bàn luận rất sôi nổi một năm trở lại đây, có lẽ vì lý do này chính phủ Trung Quốc mới ra quyết định như trên.

    Nhiều khả năng trong năm nay chúng ta sẽ thấy Xiaomi đưa ra sản phẩm nắp bồn cầu thông minh mới. Khi nghị quyết đã được chính phủ Trung Quốc thông qua, các công ty công nghệ tại Trung Quốc không thể không nghe theo.

    Tham khảo TechInAsia

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ