Cô gái 21 tuổi và chứng "dị ứng mùa đông" kỳ lạ: Hễ nhiễm lạnh là nổi mề đay, có thể tử vong vì ngạt thở

    Long.J,  

    Ghét mùa hạ yêu mùa đông là chuyện bình thường, dị ứng mùa đông mới là hiếm thấy.

    Nếu hễ đến mùa lạnh là da bạn lại mẩn đó, ngứa râm ran thì vẫn còn may mắn chán. Cô gái trẻ tuổi dưới đây có thể chết vì dị ứng nếu để cơ thể bị lạnh vào mùa đông.

    Arianna Kent, 21 tuổi, đến từ Canada chính là nạn nhân của mùa đông. Về cơ bản, mỗi khi tiếp xúc với bất cứ thứ gì, từ gió lạnh đến nước lạnh, hoặc nhiệt độ môi trường giảm đột ngột sẽ khiến Arianna cảm lạnh, nổi mề đay từ đầu đến chân.

    Nghe qua đã thấy tệ đúng không? Trong một số trường hợp nghiêm trọng, Arianna có nguy cơ sốc phản vệ do dị ứng, tử vong vì ngạt thở. Trong quá khứ, cô gái đen đủi này từng ra vào viện 3 lần/tháng vì các triệu chứng quá nghiêm trọng.

    Cô gái 21 tuổi và chứng dị ứng mùa đông kỳ lạ: Hễ nhiễm lạnh là nổi mề đay, có thể tử vong vì ngạt thở - Ảnh 1.

    Arianna Kent

    Dù không may mang tình trạng suy nhược ghê gớm, Arianna nói rằng mọi người hay coi thường chứng dị ứng của cô.

    "Người ta còn không biết nó tồn tại, thậm chí nghe rồi vẫn không tin. Ngay cả khi đến bệnh viện và thông báo rằng mình bị dị ứng lạnh, các bác sĩ còn ái ngại tôi mắc vấn đề về tâm lý."

    "Họ còn nói, 'này Arianna, chúng tôi biết cô lạnh nhưng điều đó không có nghĩa là dị ứng..."

    Cô gái 21 tuổi và chứng dị ứng mùa đông kỳ lạ: Hễ nhiễm lạnh là nổi mề đay, có thể tử vong vì ngạt thở - Ảnh 2.

    Chỉ cần bị lạnh một chút thôi, cả người Arianna sẽ nổi mề đay như thế này

    Số nhọ của Arianna vẫn chưa dừng lại, dù dị ứng tồi tệ với cái lạnh, nơi cô gái này sống... lạnh nổi tiếng với nền nhiệt độ có thể xuống tới -40 độ C.

    Vì vậy, cô luôn phải che thật kín, ở rịt trong nhà vào những ngày đại hàn, thậm chí không được dùng điều hòa không khí.

    Mỗi khi cơ thể có phản ứng bất thường, Arianna biết "cơn dị ứng đang đến". Thường sẽ có vài đốm nhỏ xuất hiện trên cánh tay và lan dần ra và sưng phồng. Cơn dị ứng khiến da Arianna bỏng rát, ngứa ngáy; cổ họng nghẹt lại giống như lên cơn hen, thở khò khè tăng dần. Tiếp theo là cảm giác ngực bị ép lại như có ai đó ngồi lên.

    Để phòng ngừa sốc phản vệ đến bất cứ lúc nào, Arianna phải đem theo người một liều thuốc tiêm Epipen.

    Cô gái 21 tuổi và chứng dị ứng mùa đông kỳ lạ: Hễ nhiễm lạnh là nổi mề đay, có thể tử vong vì ngạt thở - Ảnh 3.

    Trên thực tế, mãi đến năm 14 tuổi Arianna mới mắc phải chứng dị ứng quái ác này khi đang cào tuyết. Ban đầu, gia đình cô cho rằng đó là dị ứng thức ăn nhưng không phải, mãi đến khi được chẩn đoán mới biết là dị ứng lạnh.

    Giờ đây, cuộc sống của cô gái 21 tuổi gặp rất nhiều khó khăn, đi bộ từ nhà vào xe ô tô cũng có thể đi viện. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi, sao không chuyển đến nơi nào khí hậu ôn hòa, ấm áp hơn?

    Có, Arianna đã nghĩ tới chuyện này, tuy nhiên có vô số tác nhân gây dị ứng dù sống ở nơi ấm áp. Ví dụ như một viên nước đá, que kem, trận mưa bất chợt hay đi bơi... cũng có thể khiến Arianna tắc thở.

    "Tôi có thể cảm thấy 'nó' mỗi khi uống gì đó lạnh, điều tương tự xảy ra với nước đá hoặc kem..."

    Vài năm qua, Arianna đã cải thiện sức khỏe, giảm bớt số lần dị ứng nhờ thay đổi chế độ ăn uống.

    Cô gái 21 tuổi và chứng dị ứng mùa đông kỳ lạ: Hễ nhiễm lạnh là nổi mề đay, có thể tử vong vì ngạt thở - Ảnh 4.

    Tránh lạnh là điều đương nhiên, cô sẽ phải kiêng toàn bộ đồ ăn chứa pho mát, sữa chua, rau củ muối chua, dứa và thịt lên men.

    Nếu ai đó sợ lạnh và nằng nặc không muốn ra đường, đừng ép họ nhé. Đời này thật lắm thứ oái oăm.

    Theo L.B

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ