Có hay không chiếc điện thoại Facebook?

CityAM đã đưa ra một loạt những tin đồn quanh việc HTC phát triển điện thoại di động của Facebook. Thực tế chuyện này như thế nào?

Tin đồn chẳng hề có lý
 
CityAM có thể đã đúng về chuyên phát triển dòng điện thoại Facebook. Nhưng thực tế dường như không phải vậy. CityAM không có trích dẫn từ bất kỳ nguồn thông tin nào ngoại trừ những lời theo kiểu tung tin truyền thống “CityAM được biết là…”“Chuyện này có nghĩa …”. Chuyện thế này thường xuyên xảy ra. Nhưng CityAM ít khi được biết đến nhờ việc cập nhật các thông tin nóng về công nghệ.
             
Đây không hẳn là hoài nghi về công bố đưa ra bởi những người chưa một lần đưa tin sốt dẻo, nhưng chúng ta chẳng thể chứng minh được CityAM sai hay đúng. Vậy thì hãy chỉ nói về ý tưởng chiếc điện thoại Facebook.
 
Trong bài viết của CityAM nói rằng chiếc điện thoại này sẽ “chạy trên nền tảng hệ điều hành Android của Google và tin nhắn cũng như tin tức mới sẽ dễ dàng được hiển thị trên màn hình chính”. Chiếc HTC Android hiện nay cũng có khả năng làm được như vậy. Tương tự, “những chức năng tích hợp khác dự kiến sẽ bao gồm cả khả năng gọi điện hoặc gửi email trực tiếp cho bạn bè từ những thông tin của họ trên trang Facebook”.
 
Nhìn lại danh sách liên lạc, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy những địa chỉ mail và số điện thoại của bạn bè trên Facebook được lưu từ rất lâu. Tất nhiên, chú dế Facebook sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới, giống như Android gắn liền với các dịch vụ của Google.
                
                
Hai kỹ sư mà CityAM thông báo đang làm việc với dự án này – Joe Hewitt và Matthew Papakipos – đã tham gia dự án điện thoại của Facebook từ tháng 9 năm ngoái. Rõ ràng, thời gian không đủ dài để họ tiếp tục đặt chân vào một dự án điện thoại bí mật khác của HTC.
          
Những vị CEO chẳng khi nào nói thật, trừ phi điều nói ra sẽ mang lại lợi ích. Zuckerberg đã nói tại buổi diễn thuyết mùa thu năm ngoái là họ sẽ không làm một chiếc điện thoại Facebook, dứt khoát là không.
    
Tại sao lại cần làm một chiếc điện thoại Facebook?
           
Một điều nghe có vẻ hợp lý là Facebook đang thiếu một thiết kế riêng biệt, và các ứng dụng cũng đã nói lên khá nhiều. Công ty đang tiến vào lĩnh vực mới trên nền tảng web. Mặc dù vậy, họ vẫn đang tụt hậu trong việc phát triển nội dung cho các phiên bản mới trên nền tảng cụ thể. 
        
Vậy thì việc đẩy mạnh vào một mảng phần cứng cụ thể lại trở nên không hợp lý, khi mà Facebook hoàn toàn không phát triển các ứng dụng vững chắc trên tất cả các nền tảng di động. Có vẻ như HTC đang làm việc sâu hơn trên Sense, phiên bản giao diện cho Android của họ, kết hợp với Facebook và thậm chí là cả Twitter. 
          
              
Thực vậy, tháng 9 năm ngoái, phát ngôn viên của Facebook Jaime Schopflin đã thừa nhận Hewitt và Papakipos đang thực hiện những dự án kết hợp Facebook vào những hệ điều hành hiện tại, như iOS và INQ Mobile OS.
 
Một chú ý nhỏ khác: Nếu bạn nhìn qua Moto Blur trên chiếc di động Android của Motorola, hay webOS của Palm/HP, hoặc Sense UI của HTC đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy rất nhiều nhà sản xuất đã tích hợp Facebook một cách chặt chẽ. 
 
Bạn cập nhật trạng thái (status) ở bất kỳ đâu qua điện thoại. Danh sách liên lạc trong Facebook thường được kết hợp chung với danh sách liên lạc trong máy điện thoại. Tin nhắn trong Facebook chỉ là một sự lựa chọn khác trên thanh trượt menu, bao gồm cả ký tự, instant message và email khi bạn nói chuyện với bạn bè. Và ảnh mà bạn bè để trên Facebook sẽ tự động biến thành ảnh đại diện của họ trên điện thoại của mình. Những thứ trên, về căn bản, chính là "điện thoại Facebook".
          
                    
Việc tồn tại những chiếc "điện thoại Facebook" như đã nói ở trên không phải lý do để Facebook không làm một chiếc điện thoại. Mặc dù vậy, có một điểm quan trọng đáng nói: Google và Android đã đặt ra những giới hạn cho giao diện lập trình ứng dụng để những chiếc điện thoại dùng hệ điều hành khác không thể có cùng mức độ, ví dụ như khi đăng nhập vào Gmail chẳng hạn. Trong khi đó, Facebook lại “mở” hơn rất nhiều. Vậy tại sạo họ (Facebook) lại cần làm một chiếc điện thoại khi mà những người khác đã, đang và sẽ làm nó cho mình?
    
Ngoài những đặc trưng trên, thử nghĩ xem liệu có gì bạn muốn làm trên Facebook mà bạn không thể làm được trên chiếc Android/Pre? Thật khó mà kể tên được. Nhưng lượng người dùng Facebook đủ lớn để việc phát triển một chiếc điện thoại với những ứng dụng xây dựng xung quanh Facebook trở nên hợp lý.
 
HTC có thể sẽ làm tất cả chúng ta ngạc nhiên với vài chiếc điện thoại Facebook trong triển lãm MWC tháng tới, nhưng có vẻ như chuyện như thế này chẳng phải là ưu tiên của một công ty vẫn làm việc trên những hệ điều hành đã có nền tảng vững chắc với lượng người dùng khổng lồ.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ