Đã có những thông tin đầu tiên về loa thông minh có màn hình cảm ứng của Google

    Tuấn Hưng,  

    Tất cả là nhờ những dòng mã ở sâu thẳm bên trong ứng dụng Google phiên bản 7.14.15 beta.

    Lần mò đống code của ứng dụng Google phiên bản mới, trang Android Police cho biết họ đã tìm ra những minh chứng cho việc một thiết bị Google Home với màn hình cảm ứng chuẩn bị được ra mắt. Bài báo của tờ TechCrunch hồi tháng 9 tiết lộ, gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View đang tiến hành phát triển một thiết bị loa thông minh mới có mã hiệu là Manhattan để cạnh tranh với Echo Show của Amazon.

    Mổ xẻ phiên bản 7.14.15 của app Google, các chuyên gia của Android Police đã tìm được rất nhiều dẫn chứng nhắc tới các tính năng hiển thị như thông báo, đồng hồtương tác được, dự báo thời tiết, YouTube, trình duyệt web cơ bản, kho ảnh, Google Map, …

    Đoạn code trong ứng dụng này cũng nhắc tới “Quartz” được vận hành nhờ mệnh lệnh giọng nói. Nó cũng bật mí cho ta biết Google muốn Quartz được sử dụng trong nhà bếp, bởi màn hình của nó có công dụng hiển thị các công thức nấu ăn và đồng hồ bấm giờ. Quartz có cả YouTube lẫn browser đểl ướt web. Tính năng thời tiết của Quartz có tới 32 icon biểu thị, từ nắng mưa đến bão tuyết hay lốc xoáy.

    AndroidPolice nhấn mạnh rằng Quartz có thể là một thiết bị có màn hình cảm ứng, hay đây là tên gọi của phần mềm được áp dụng để tương tác với một thiết bị có màn hình cảm ứng. Đầu năm nay, Google đã giới thiệu khả năng phát thông tin lên TV hay máy tính của Google Home nên cũng không loại trừ khả năng đó chính là Quartz.

    Ông lớn công cụ tìm kiếm này đã nắm trong tay hàng loạt những thiết bị gia dụng thông minh như loa, Chromecast (phụ kiện hỗ trợ giải trí số giúp mang các nội dung trực tuyến lên tivi nhà bạn). Vì vậy việc họ đang nghiên cứu vũ khí bí mật đủ sức để đối đầu với Amazon Echo Show – thứ không hỗ trợ YouTube, là việc hoàn toàn dễ hiểu. TechCrunch nhận định thời điểm ra mắt của nó muộn nhất là vào giữa năm 2018.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày