Galaxy S4 Google Edition: Sự kết thúc của Nexus

    H.A,  

    Galaxy S4 Google Edition sẽ trở thành vũ khí mới của Google?

    Tại Hội nghị Google I/O 2013, gã khổng lồ tìm kiếm đã bất ngờ công bố sẽ phát hành mẫu điện thoại Samsung Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android gốc không qua tùy biến (còn gọi là Galaxy S4 Google Edition). Đây là phiên bản đã được sửa đổi một chút dưới bàn tay của Google và hãng cũng hứa hẹn smartphone này sẽ cung cấp những trải nghiệm “Nexus tiêu chuẩn”. Nhưng cách làm này chưa hề có tiền lệ trước đó khi Google thường hợp tác với một nhà sản xuất khác để phát hành một phiên bản Nexus hoàn toàn riêng biệt về phần cứng.

    Thương hiệu Nexus đã trở thành quá khứ
     

    Bên cạnh đó, mức giá của chiếc “S4 lai Nexus” cũng không phải là rẻ, tới 649 USD (khoảng 13,6 triệu đồng). Nếu bạn còn nhớ, chiếc Nexus 4 khi mới ra mắt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thế giới trong một thời gian dài bởi nó được bán ra với mức giá không thể rẻ hơn là 299 USD cho bản 8 GB và 349 USD cho bản 16 GB.

    Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho chuỗi hành động này của Google. Và tương lai của dòng điện thoại Nexus mà cụ thể là Nexus 5 sẽ như thế nào?

    Nexus 4 cho thấy cần có sự đổi mới

    Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại về chiếc Nexus 4, sản phẩm hợp tác giữa LG và Google được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Tuy mức giá cực kỳ hấp dẫn nhưng doanh số bán hàng của Nexus 4 khá ảm đạm và không đóng góp nhiều vào tổng doanh số của LG. Theo báo cáo tình hình kinh doanh quý I năm 2013, LG Electronics chỉ chiếm 3% thị phần thiết bị Android toàn cầu.

    Thương hiệu Nexus đã trở thành quá khứ
     

    Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh không mấy khả quan của Nexus 4 là do những thiếu hụt về nguồn hàng khi mới ra mắt. Số lượng người dùng mua được Nexus 4 với mức giá mà Google đưa ra là không nhiều. Sau đó, máy cũng được bán thông qua một số nhà mạng của Mỹ và phân phối tới thị trường nhiều nước nhưng mức giá được đẩy lên tới 500 USD. Với giá đó cộng với sự thiếu hụt một số tính năng quan trọng là thẻ nhớ microSD và kết nối 4G LTE đã làm sức hấp dẫn của Nexus 4 giảm đi rõ rệt. Bởi nếu phải bỏ ra số tiền lớn hơn gần gấp đôi như vậy thì người dùng cũng có không ít những lựa chọn thay thế khác.

    Nhận thấy những hạn chế từ phiên bản Nexus 4, có lẽ Google đã quyết định tìm đến Samsung. Bởi đây đang là nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, thương hiệu Galaxy cũng lớn và có sức ảnh hưởng hơn rất nhiều so với Nexus. Chủ động được nguồn hàng cung ứng, Google sẽ có sự đảm bảo tốt hơn về số lượng smartphone Galaxy S4 Google Edition được bán ra. Càng nhiều người chọn mua phiên bản Galaxy S4 này, chiến lược nhằm đưa Android phổ cập tới nhiều đối tượng người dùng của Google sẽ dễ dàng thành công hơn.

    Sức mạnh của Galaxy

    Những nỗ lực trước đây với dòng điện thoại Nexus của Google không thực sự đạt được thắng lợi trọn vẹn. Do đó, việc tận dụng thương hiệu Galaxy của Samsung hứa hẹn sẽ đem lại những thay đổi tích cực hơn. Mới đây, chỉ sau 27 ngày được bán ra chính thức, doanh số bán hàng của smartphone Samsung Galaxy S4 đã cán mốc 10 triệu trong khi Galaxy S3 cần 50 ngày mới tiến đến thành tích này còn Galaxy S2 là 5 tháng. Ngoài 2 màu trắng và đen hiện tại, Samsung cũng chuẩn bị tung ra thêm 4 màu mới cho S4 là xanh, đỏ, tím và nâu mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng. Với đà phát triển như vậy, thật khó để dự đoán Galaxy S4 sẽ còn tiêu thụ được bao nhiêu máy nữa trong năm nay.

    Thương hiệu Nexus đã trở thành quá khứ
     

    Với việc bắt tay với Samsung, Google sẽ phát hành phiên bản Galaxy S4 chạy trên nền Android 4.2.2 gốc không qua tùy biến. Có nghĩa là máy sẽ không sở hữu các ứng dụng và tính năng do Samsung phát triển. Bản rom gốc sẽ giúp S4 chạy nhẹ và có thể mượt mà, ít tốn pin hơn nữa. Bên cạnh đó, việc mở khóa sẵn bootloader giúp người dùng hay các lập trình viên có thể can thiệp một cách dễ dàng vào hệ thống, tạo thêm nhiều bản rom cook cho phiên bản S4 này. Do đó, có thể thấy bản Galaxy S4 “Nexus” hội tụ quá nhiều ưu điểm như hệ điều hành gốc, cập nhật trước tiên và phần cứng “đầu bảng”. Mặc dù không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài nhưng bù lại mức giá của Galaxy S4 “Nexus” cũng thấp hơn so với bản S4 gốc một chút. Tóm lại, đây chắc chắn là mẫu điện thoại mà chúng ta đều ao ước sở hữu.

    Tất nhiên, ngoài Google, khách hàng và các lập trình viên, Samsung cũng là kẻ hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác trên. Theo dự đoán, hãng điện tử Hàn Quốc cũng có thể tiêu thụ được hàng triệu chiếc Galaxy S4 Google Edition khi máy được chính thức bán ra từ tháng 6 năm nay. Điều này sẽ góp phần củng cố vị thế của Samsung ở ngôi đầu của làng công nghệ di động.

    Kết thúc của “triều đại” Nexus?

    Galaxy S4 Google Edition có thể là nước cờ khôn ngoan và an toàn của gã khổng lồ tìm kiếm. Google đã lựa chọn smartphone Android tiềm năng nhất hiện nay và tiếp tục chắp cánh cho nó. Nhưng tương lai của dòng điện thoại Nexus đã thực sự chấm dứt từ Nexus 4 hay chưa?

    Thương hiệu Nexus đã trở thành quá khứ
     

    Có lẽ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho “triều đại” của Nexus. Hiện tại, Android đã trở thành nền tảng di động phổ biến nhất thế giới, Google không còn cần đến một sản phẩm tiên phong để kích thích thị hiếu người dùng nữa bởi các OEM đã lớn mạnh và họ hoàn toàn có thể tự làm chủ thị trường. Bên cạnh đó, một mình điện thoại Nexus cũng không thể cải thiện được tình trạng phân mảnh của Android. Do đó, sứ mệnh của Nexus gần như không còn nhiều ý nghĩa thực tế.

    Tuy nhiên, có thể Google vẫn đang có sự tính toán. Nhiều khả năng, hãng quyết định lựa chọn Galaxy S4 Google Edition để làm sản phẩm thử nghiệm nhằm xem xét các phản ứng và động thái của thị trường. Nếu chiếc điện thoại này có thể làm nên chuyện thì khả năng chúng ta hi vọng vào các phiên bản điện thoại mang thương hiệu Nexus tiếp tục xuất hiện trong tương lai sẽ trở nên rất nhỏ bé.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày