Điều gì làm nên sự khác biệt trên tấm nền OLED của TV Samsung so với các thương hiệu khác?
Cùng là tấm nền OLED nhưng Samsung rất biết cách tạo ra sự khác biệt với các đối thủ trên thị trường.
- Chủ tịch mảng di động Samsung: "Tôi đang dùng ChatGPT và thảo luận với Microsoft để hiểu thêm về nó"
- Tại sao mua hàng của Apple, Samsung, Panasonic, LG,... Thế Giới Di Động lại phải cho các ông lớn này "nợ" tới hàng nghìn tỷ đồng?
- Điều gì khiến Galaxy S23 Series là mãnh thú mạnh mẽ nhất của Samsung từ trước đến nay?
- Có nên mua Samsung Galaxy S23 Ultra vì chip khủng, camera 200 "chấm"?
- Thế Giới Di Động mở đặt trước Samsung S23 Series từ 22,99 triệu ưu đãi đến 10 triệu đồng

Cùng là tấm nền OLED nhưng công nghệ Samsung ứng dụng trên chiếc S95B có những điểm khác biệt so với các thương hiệu khác, qua đó tạo nên những lợi thế khi so với các đối thủ cùng phân khúc về chất lượng hình ảnh.

Điểm thú vị của tấm nền OLED trên TV S95B đó là độ sáng lên tới 1.110 nits (cao hơn hẳn so với TV OLED thông thường với chỉ khoảng thấp hơn 700 nits).

Độ sáng cao mang lại những lợi thế đặc biệt cho S95B, dễ thấy nhất là khi xem vào ban ngày, chiếc S95B không bị hiện tượng lóa hình, bạn vẫn có thể xem rõ chi tiết hiển thị trên màn hình TV.

Anh Tùng, nhiếp ảnh gia, 33 tuổi đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh nói: “Ban đầu không tính mua vì vụ độ sáng cao nhưng lúc mua về, có mấy hôm mình ở nhà xem TV buổi sáng mới thấy giá trị, không hề bị lóa tí nào luôn”.

TV S95B là TV duy nhất nhận chứng nhận của… Pantone - đây là cơ quan chứng nhận về màu sắc hàng đầu thế giới. Màu sắc nổi bật chính là điểm mạnh của S95B.

Anh Hoàng, nhân viên văn phòng 40 tuổi ở Hà Nội khen ngợi S95B chính vì lý do này: “Xem những bộ phim hoạt hoạ trên màn này sướng hơn hẳn bình thường”.

Mẫu TV này cũng có công cụ tự hiệu chỉnh màn hình (Smart Calibration) giúp người dùng tinh chỉnh hình ảnh dễ dàng hơn.

Một điểm cộng không liên quan đến chất lượng hình ảnh, đó là chiếc TV S95B có tới 2 loa vật lý, thay vì giả lập, với 2 kênh loa đánh trần vật lý.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Không còn là giả tưởng: Hệ điều hành đầu tiên cho máy tính lượng tử đã xuất hiện, mở đường cho Internet lượng tử
QNodeOS được thiết kế để tương thích với mọi loại qubit, không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể.
Nga đặt mục tiêu tự sản xuất chip 28nm vào năm 2030, chậm gần 20 năm so với thế giới