Đỉnh cao của thiết kế smartphone là KHÔNG-HỀ-CÓ-LỖ và nó đang tới rất gần

    Chíp,  

    Có vẻ như Vivo và Meizu sẽ là 2 hãng đầu tiên tiệm cận đến thiết kế đỉnh cao này.

    Với một tốc độ ổn định, ngành công nghiệp smartphone đang hướng tới một thiết kế hoàn hảo. Hoặc ít nhất là những thiết kế được coi là hoàn hảo trong khoảng thời gian ngắn.

    Sau nhiều năm sống chung với các viền màn hình dày, trán và cằm lớn, năm 2017, ngành công nghiệp smartphone bắt đầu chuyển sang các thiết kế gần như toàn màn hình với việc áp dụng rộng rãi kiểu màn hình tai thỏ. Đây không phải là một giải pháp hoàn hảo và nhiều người không muốn chấp nhận thiết kế này dù nó chỉ chiếm phần nhỏ trên một thiết bị gần như không viền màn hình. Chưa đầy 2 năm sau, với màn hình đục lỗ, nhiều hãng đã loại bỏ được thiết kế tai thỏ. Tuy nhiên, giải pháp này lại bỏ lại một "nốt ruồi" trên màn hình.

    Và Meizu đột nhiên đứng lên, tuyên bố rằng họ chuẩn bị ra mắt smartphone đầu tiên trên thế giới không hề có lỗ. Có thể bạn nghĩ tôi đùa hoặc Meizu nhầm lần nhưng không, ý tưởng loại bỏ mọi cổng kết nối, mọi điểm mở trên smartphone của họ rất thú vị vượt lên trên cả giải pháp đục lỗ trong màn hình.

    Thiết bị mà Meizu đang ấp ủ sẽ không có bất kỳ lỗ hổng nào trên thân máy, không có cổng sạc, chẳng có jack cắm tay nghe, khe loa cũng không tồn tại, không có gờ hoặc các cạnh cứng. Toàn bộ thân máy là những đường cong mượt mà, đồng đều xung quanh mọi hướng. 

    Công bằng mà nói Meizu không phải là hãng duy nhất nghĩ ra ý tưởng này. Vivo cũng đang phát triển một thiết bị tương tự với tên mã "Giọt nước" và sẽ được trình làng trong nay mai với tên gọi APEX 2019. Bạn có thể xem "Giọt nước" của Vivo có thiết kế hấp dẫn như thế nào qua video dưới đây:

    Vivo APEX 2019

    Xem xong video với nhân vật chính là một chiếc smartphone với những đường cong nối tiếp nhau và các bề mặt sáng bóng, chắc hẳn bạn cũng sẽ đồng ý với nhận định của leaker uy tín Ice Universe rằng trông nó giống như một cục xà phòng bằng kim loại.

    Thiết kế này có những giá trị riêng của nó. Sau quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe gây tranh cãi mà Apple khởi xướng, nhiều người dùng có lẽ sẽ phản đối việc loại bỏ thêm bất cứ cổng kết nối nào trên smartphone. Tuy nhiên, một chiếc smartphone không có bất kỳ lỗ hổng hay cổng kết nối nào mang lại một số lợi ích. Đầu tiên, thiết kế này giúp nó chống bụi và chống nước tốt hơn bất kỳ giải pháp nào hiện tại. Thứ 2, tính thẩm mỹ của máy cùng độ bền được tăng lên.

    Nhưng mặt khác, bạn sẽ không thể vừa sạc không dây vừa sử dụng những chiếc smartphone không lỗ này. (Vivo có giải pháp cho vấn đề này với việc tung ra sạc không dây mỏng gắn từ tính vào phía sau smartphone giúp bạn thoải mái sử dụng trong khi đang sạc). Một nhược điểm khác của các mẫu smartphone này là rất khó sửa vì thế khi có vấn đề gì xảy ra có lẽ người dùng chỉ trông chờ vào chính sách bảo hành của hãng.

    Đạt tới đỉnh cao của thiết kế smartphone

    Phát triển một mẫu smartphone gần như không viền màn hình, không đục lỗ cho camera trước rất dễ dàng. Nhìn Oppo, Xiaomi, Honor và cả Lenovo mà xem, họ chỉ cần thêm vào cơ chế trượt là có thể loại bỏ viền màn hình phía trên và cũng chẳng cần đục lỗ. Nhưng thiết kế này không xứng tầm với ý tưởng của Meizu và Vivo và để thực hiện ý tưởng này hai công ty Trung Quốc sẽ phải cần tới công nghệ camera đặt trong màn hình thực thụ, không cần đục lỗ.

    Đỉnh cao của thiết kế smartphone là KHÔNG-HỀ-CÓ-LỖ và nó đang tới rất gần - Ảnh 2.

    Khi Samsung trình làng dòng màn hình Infinity mới cho thiết bị di động vào năm ngoái, một mẫu màn hình đã thu hút được nhiều sự quan tâm hơn cả. Ba trong số màn hình Infinity mới gồm U, V và O cần thiết kế tai thỏ hoặc đục lỗ cho camera. Tuy nhiên, màn hình thứ tư với tên gọi New Infinity không có bất kỳ điểm khuyết nào. Nhưng đáng buồn là Samsung đã không công bố nhiều chi tiết về mẫu màn hình này.

    Nhưng chỉ một khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi là đủ để màn hình New Infinity làm dấy lên các cuộc tranh luận về tương lai của thiết kế smartphone. Chúng ta thậm chí đã có một cái nhìn bao quát về công nghệ có thể đưa camera xuống bên dưới màn hình và nó có thể tương tự những gì Meizu và Vivo chuẩn bị trình làng trên mẫu smartphone không có lỗ của họ.

    Mở ra tương lai

    Đạt tới thiết kế không viền thực thụ và không cổng kết nối cũng như lỗ hổng sẽ là đỉnh cao của thiết kế smartphone hiện tại. Tuy nhiên, thị trường smartphone sẽ phát triển tiếp theo hướng nào? Theo Samsung, bước tiến lớn tiếp theo của thị trường smartphone là thay đổi hẳn về hình thức, chuyển từ thiết bị cứng sang thiết bị có thể gập/mở.

    Đỉnh cao của thiết kế smartphone là KHÔNG-HỀ-CÓ-LỖ và nó đang tới rất gần - Ảnh 3.

    Kể từ năm 2011, Samsung đã tập trung phát triển màn hình dẻo và người ta thậm chí còn cười cợt vào concept smartphone màn hình gập của Samsung trong nhiều năm qua. Sau nhiều năm chịu đựng và âm thầm phát triển, Samsung đã trình làng nguyên mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của mình. Thậm chí, sau 8 năm ấp ủ, gã khổng lồ Hàn Quốc tuyên bố rằng công nghệ của họ đã sẵn sàng và sẽ chính thức ra mắt smartphone màn hình gập trong năm nay.

    Ngoài ra, Samsung còn khẳng định rằng tương lai của thị trường smartphone chính là thiết kế gập. Trong một bài viết gần đây, Phó chủ tịch cao cấp kiêm trưởng nhóm R&D Visual, Hark-sang Kim đã tiết lộ niềm tin mãnh liệt của Samsung vào smartphone màn hình gập.

    "Chúng tôi hy vọng sẽ thấy một loạt sự thay đổi về yếu tố hình thức của smartphone trong những năm tới. Từ thiết bị có thể cuộn lại, có thể co giãn tới có thể gập theo nhiều cách đều không còn là phi thực tế nữa. Samsung đã sẵn sàng cho viễn cảnh ấy và tạo ra những trải nghiệm ý nghĩa cho người tiêu dùng, giúp họ làm được nhiều hơn những gì họ yêu thích", ông Kim viết.

    Bạn còn nhớ video quảng cáo smartphone màn hình gập của Samsung tại CES năm 2013?

    Nhưng dù tương lai có phải là smartphone màn hình gập hay không, thiết kế smartphone sẽ rất đa dạng trong những năm tới. Các hãng smartphone châu Á đang không ngừng thử nghiệm những sáng tạo điên rồ và mỗi hãng đều có tầm nhìn riêng về một mẫu smartphone hoàn hảo. Chúng ta thấy rằng vấn đề tai thỏ gây phiền nhiễu đã được thay thế bằng thiết kế đục lỗ cho camera trước nhưng các công ty smartphone cũng đang nghĩ cách loại bỏ thiế kế đục lỗ. Như đã nói ở trên, thiết kế trượt đang trở lại và hiện tại đây là cách dễ nhất để tạo ra một mẫu smartphone gần như không viền màn hình. Cuối cùng, Vivo và Meizu là những hãng đầu tiên nghĩ tới việc phát triển smartphone không có lỗ và cũng chẳng có thiết kế trượt.

    Năm 2019 chắc chắn là năm rất thú vị và sôi động của thị trường smartphone. Tai thỏ nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ cho màn hình đục lỗ và nhiều smartphone có cảm biến vân tay trong màn hình sắp được ra mắt. Samsung đang chuẩn bị trình làng smartphone màn hình gập trong khi các hãng Trung Quốc vẫn tiếp tục thử nghiệm những công nghệ điên rồ. Tất nhiên đây chỉ là khúc dạo đầu cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Với việc công nghệ phát triển ở tốc độ vũ bão, thật khó để tưởng tượng những gì sẽ xảy ra trong vòng 1 năm nữa.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ