Một nhà thiết kế của dự án Microsoft Hololens vừa qua đời vì tai nạn ô tô

    TVD,  

    Mike Ey là người thiết kế chiếc kính thực tế ảo tương lai Hololens của Microsoft. Vừa mới đây, anh đã qua đời ở tuổi 30 do một tai nạn ô tô.

    Theo lời của cảnh sát Seattle cho biết, trong khi Mike đang lái xe trên đường cao tốc, một chiếc xe không kiểm soát được tốc độ đã đâm vào xe của anh từ phía sau, với vận tốc 160 km/h. Người gây ra tai nạn này là Robert Malsch đã cố gắng chạy trốn sau đó, tuy nhiên cảnh sát đã bắt được anh này và đưa ra tòa. Robert Malsch bị buộc tội gây tai nạn chết người và bỏ trốn.

    Mike Ey Microsoft Hololens

    Sự ra đi của nhà thiết kế Mike Ey không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình, bạn bè mà còn để lại sự tiếc nuối rất lớn đối với Microsoft cũng như những người mong đợi dự án Hololens trở thành sự thật. Bạn gái của Mike cho biết “Hololens là thiết bị tuyệt vời nhất từ trước đến nay, nó là một thiết bị của tương lai. Mặc dù Mike nói rằng nó chưa hoàn thiện nhưng chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật”.

    Mike Ey bắt đầu làm việc cho Microsoft vào tháng 6 năm 2013, với công việc của một kỹ sư phần mềm. Trước đó anh đã tham gia phát triển và thiết kế game tại Viện Công nghệ Rochester (RIT).

    Video giới thiệu chiếc kính thực tế ảo HoloLens của Microsoft.

    Chiếc kính thực tế ảo Hololens là một dự án mới được công bố của Microsoft tuy nhiên tất cả mới chỉ là ý tưởng và vẫn đang được tiếp tục phát triển. Sản phẩm được giới thiệu như một thiết bị mô phỏng 3D tiến tiến nhất trên thế giới nhằm giúp mọi người nâng cao trải nghiệm thực tế ảo.

    Tham khảo: businessinsider

    >>Điều gì thú vị phía sau chiếc kính thực tại ảo Microsoft HoloLens?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ