Ông lớn công nghệ đua nhau săn nhân tài bị Nike bỏ rơi

    MT,  

    (GenK.vn) - Microsoft, Intel, Apple và cả Google đang tìm cách lôi kéo đội ngũ nhân viên vừa bị Nike sa thải.

    Có vẻ như những tin đồn về việc Nike giải thể đội ngũ nhân viên phát triển phần cứng hồi tuần trước là hoàn toàn có cơ sở. Khi mà mới đây, một nguồn tin cho biết các công ty công ty công nghệ như Nest, Oculus VR, và thậm chí là cả Apple, đang vào cuộc "săn" các nhân tài bị Nike bỏ rơi.

    Theo nguồn tin hồi tuần trước, Nike đã sa thải khoảng từ 55 đến 70 người thuộc bộ phận Digital Sport của họ. CEO của Nike Mark Parker hôm nay cũng phát biểu rằng công ty sẽ chuyển hướng sang tập trung phát triển phần mềm. Nhiều nhân viên phát triển FuelBand sẽ ở lại công ty đến hết tháng Năm, thời điểm Nike kết thúc năm tài khóa của họ.

    Tờ bướm được cho là của Nest gửi cho các nhân viên vừa bị Nike sa thải để mời họ gia nhập Nest.
    Tờ bướm được cho là của Nest gửi cho các nhân viên vừa bị Nike sa thải để mời họ gia nhập Nest.

    Nest, nhà sản xuất một số thiết bị thông minh - thuộc về Google hồi tháng Một qua thương vụ trị giá 3,2 tỷ USD - là một trong số các công ty đang ráo riết tuyển dụng các nhân viên vừa bị Nike cho thôi việc. Nest được cho là đã tuyển đại diện tới thủ phủ của Nike ở Beaverton, Oregon để phỏng vấn các nhân viên này.

    Microsoft, Intel, và Oculus VR - hãng phát triển kính thực tế ảo vừa thuộc về Facebook hồi tháng trước, cũng là các công ty đang theo đuổi các thành viên trong đội phần cứng của Nike. Trong khi đó đội tuyển trạch của Apple được cho là cũng đã từng tiếp xúc với các thành viên của nhóm Digital Sport kể từ khi Nike bắt đầu phát triển vòng đeo tay FuelBand năm 2011. Tuy nhiên không rõ là Apple muốn hợp tác với Nike để phát triển iWatch hay 1 chiếc vòng đeo theo dõi sức khỏe. Hiện chưa rõ là liệu với mối quan hệ trước đây có giúp Apple có lợi thế trong việc tuyển dụng các thành viên này hay không.

    Ông lớn công nghệ đua nhau săn nhân tài bị Nike bỏ rơi

    Các hãng công nghệ nói trên đều đang có những kế hoạch trong việc phát triển các thiết bị đeo người. Oculus vừa được Facebook mua lại với giá 2 tỷ USD và rõ ràng họ muốn dùng số tiền này để mở rộng quy mô. Trong khi đó Nest được cho là cũng sẽ mở rộng phát triển các sản phẩm ngoài thiết bị sử dụng trong gia đình. Google cũng vừa phát hành Android Wear cho smartwatch và rõ ràng hãng cũng đang rất cần nhân tài để phát triển nền tảng này. Trong khi đó Intel cũng mua lại công ty sản xuất smartwatch Basis Science nổi tiếng với dòng sản phẩm Basis Band cùng với dòng chip SoC Quark cho các thiết bị đeo; còn Microsoft cũng có những kế hoạch riêng của họ với thị trường này.

    Tham khảo: Cnet