Doanh thu tháng 6 của HTC giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái

    Tuấn Hưng,  

    Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới việc đầu tháng này họ phải sa thải 1.500 nhân viên ở các nhà máy sản xuất.

    Tính tới thời điểm hiện tại, năm nay là một năm đáng buồn đối với HTC. Mặc dù đã có rất nhiều báo cao kỳ vọng tháng 6/2018 sẽ cho thấy những dấu hiệu tích cực của gã khổng lồ Đài Loan, thế nhưng doanh thu của họ tiếp tục suy giảm. Những tưởng với sự ra mắt của chiếc kính thực tế ảo Vive Pro và smartphone flagship HTC U12 sẽ giúp họ thu lời, thế nhưng trái ngược lại hoàn toàn, công ty này vừa công bố báo cáo tiết lộ tháng vừa qua là lần sụt giảm doanh thu lớn nhất trong 2 năm trở lại đây.

    Doanh thu tháng 6 của HTC giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

    Khủng hoảng tài chính của HTC tiếp tục bị kéo dài, khi mà doanh thu tháng 6/2018 chỉ đạt 73,15 triệu USD, thấp hơn tới 67,64% so với con số 226,1 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng đánh dấu cột mốc kết quả kinh doanh tệ hại nhất của họ tính từ tháng 3/2016. Chưa hết, nó cũng giảm gần 9% so với doanh thu hồi tháng 5 là 82,35 triệu USD.

    Một chuyên gia phân tích thị trường nghiên cứu của Trendforce nhận định. trong phân khúc cao cấp, doanh số bán hàng điện thoại hàng đầu của HTC trong năm nay thấp hơn dự kiến, dẫn đến thị phần thấp hơn.

    Doanh thu tháng 6 của HTC giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 2.

    "Đối với dòng sản phẩm trung cấp và phổ thông của HTC, các mẫu máy mới không có nhiều cải tiến về tỷ lệ giá thành nên cũng gây ảnh hưởng đến doanh thu", nhà nghiên cứu này nói thêm.

    Trendforce cho rằng HTC sẽ "trình làng" ít dòng điện thoại mới hơn trong năm nay, với ước tính sản lượng smartphone bán ra thị trường trong năm 2018 ở mức dưới 2 triệu chiếc.

    Doanh thu tháng 6 của HTC giảm gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, phải tới cuối tháng 6 thì những chiếc HTC U12 mới chính thức được đến tay người dùng, vì vậy nhiều khả năng tình hình của HTC sẽ khấm khá hơn trong tháng 7. Đầu tháng này, công ty Đài Loan tuyên bố họ sẽ sa thải 1.500 nhân sự ở các bộ phận sản xuất để cắt giảm chi phí.  

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày