Đội bóng chày Nhật gây sốc với màn ra mắt quản lý mới trên môtô bay

    Minh Tiến, Theo Pháp luật & Bạn đọc 

    Tsuyoshi Shinjo, quản lý mới của đội bóng chày, đã bay vào sân đấu ở Hokkaido trên chiếc môtô bay mang tên XTurismo.

    Đội bóng chày Nhật gây sốc với màn ra mắt quản lý mới trên môtô bay - Ảnh 1.

    Shinjo, một người đàn ông 50 tuổi thường tự xưng là Big Boss, đã khiến đám đông sửng sốt khi đến sân bóng chày để dự trận đấu đầu tiên trong mùa giải của đội do mình quản lý trên một chiếc xe mô tô bay.

    Phương tiện là sản phẩm sáng tạo của A.L.I. Technologies, một công ty máy bay không người lái có trụ sở tại Tokyo. Nó có sáu cánh quạt và được dẫn động bởi một động cơ đốt trong, có thể đạt tốc độ lên đến 60mph.

    Theo nhà sản xuất, đây là sự giao thoa giữa môtô, máy bay không người lái và máy bay có thể cất cánh theo phương thẳng đứng. Bề ngoài, XTurismo trông giống như một chiếc máy bay không người lái thu nhỏ, ngoại trừ có thêm chỗ ngồi kiểu môtô được thiết kế để chở một hành khách.

     - Ảnh 1.

    Trước sự sự chú ý các cầu thủ và đông đảo khán giả, Shinjo lái chiếc môtô bay vào sân đấu, bay là là mặt đất, cất cánh lên cao trước khi hạ xuống sân. Sau đó ông cởi bỏ mũ bảo hiểm, ném chiếc áo khoác màu đỏ của mình xuống đất và ngạo nghễ sải bước về chỗ của minh. Thật không may, màn trình diễn hoành tráng đã không thể tiếp sức cho đội của ông - Hokkaido Nippon-Ham Fighters - vì đã thua trước Saitama Seibu Lions với tỷ số 0-4.

    Bản thân Shinjo là một cựu vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Ông từng thi đấu trong Giải bóng chày Major League, và mới được bổ nhiệm làm quản lý của đội Fighters trước mùa giải mới mặc dù không có kinh nghiệm huấn luyện.

     - Ảnh 2.

    Còn về chiếc Xturismo, do được trang bị động cơ đốt trong, nó có thể duy trình vị trí trên cao bởi hai cánh quạt chính, được đặt ở vị trí bánh xe trên một chiếc mô tô thông thường. Trong khi đó, bốn cánh quạt phụ được đặt ở các góc sẽ mang đến sự ổn định cho phương tiện.

    Theo A.L.I. Technology, Xturismo sử dụng công nghệ kiểm soát độ cao tương tự như trong các dòng máy bay không người lái của công ty, để đảm bảo chuyến bay luôn suôn sẻ.

    Khi ở trên mặt đất, phương tiện sẽ đứng trên hai càng như các loại trực thăng thông thường. Bên cạnh việc được sử dụng trong các hoạt động giải trí, chiếc xe môtô bay này còn có khả năng giúp cứu người khỏi các vụ tai nạn trên biển.

     - Ảnh 3.

    XTurismo đã được công bố vào mùa thu năm ngoái trong một chuyến bay thử nghiệm. Khi đó, trước sự chứng kiến của đám đông, nó đã bay cao lên vài mét so với mặt đất và lượn quanh trong khoảng một phút rưỡi.

    Tuy nhiên, sản phẩm này cũng có một nhược điểm lớn. Đó là tiếng gầm chói tai của động cơ và sáu cánh quạt. Một số người xem đã được phát nút tai để giảm ảnh hưởng. Công ty cho biết họ sẽ sản xuất giới hạn 200 chiếc, mỗi chiếc nặng 300kg, giao hàng vào nửa đầu năm 2022. Việc người quản lý đội bóng chày Shinjo lái một chiếc môtô bay tới trận đấu của đội mình vừa qua là một minh chứng cho lời hứa đã được thực thi.

     - Ảnh 4.

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ