Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn "tin tốt" mà ít ai hay biết

    Long.J,  

    Quả thật, tin "xấu" có sức hút lớn và truyền thông thường chỉ tập trung vào những thứ đó. Tuy nhiên năm 2018 lại có vô số tin tốt mà bạn chưa biết tới.

    Năm 2018 chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, tuy nhiên những khía cạnh như bình đẳng giới, quyền con người, môi trường hay bảo tồn hoang dã đều có những tín hiệu đáng mừng.

    Dưới đây là 30 tin tốt được lược dịch từ danh sách "The 99 best things that happened in 2018" (99 điều tuyệt vời nhất diễn ra trong năm 2018) do Quartz tổng hợp.

    Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn tin tốt mà ít ai hay biết - Ảnh 1.

    1. Lệnh cấm buôn bán ngà voi của Trung Quốc từ năm 2017 được 90% người dân nước này ủng hộ. Sau đó, nhu cầu mua bán ngà voi đã giảm xuống một nửa, tỷ lệ săn bắt động vật hoang dã cũng giảm gần 50% ở một số nơi như Kenya.

    2. Tính đến năm 2018, số cá thể hổ hoang dã ở Nepal đã tăng gấp đôi trong 9 năm qua nhờ nỗ lực của các tổ chức bảo tồn.

    3. Liên Hiệp Quốc cho hay, lỗ thủng tầng ozone tại Bắc Cực và Nam Bán Cầu sẽ hồi phục hoàn toàn vào năm 2030, còn những khu vực khác là trước năm 2060.

    Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn tin tốt mà ít ai hay biết - Ảnh 2.

    4. Hàng nghìn nông dân ở Nigeria đã trồng hơn 200 triệu cây xanh trong 30 năm qua - một trong những chuyển biến tích cực nhất trong lịch sử môi trường của châu Phi.

    5. Số người hút thuốc tại Pháp đang giảm mạnh, trung bình mỗi năm khoảng 1 triệu người quyết định từ giã thuốc lá. Số người hút thuốc ở Mỹ trong năm 2018 cũng giảm mạnh từ khi được kêu gọi vào năm 1965.

    6. Số lượng bà mẹ tử vong sau sinh của Ấn Độ giảm 22% kể từ năm 2013. Điều đó có nghĩa là, trung bình mỗi ngày có hơn 30 bà mẹ được cứu sống so với cách đây 5 năm.

    7. Ghana trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Phi loại bỏ bệnh mắt hột. Năm 2000, căn bệnh này khiến 2,8 triệu dân (15% dân số) bị mù.

    Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn tin tốt mà ít ai hay biết - Ảnh 3.

    8. Theo WHO, tỷ lệ thanh thiếu niên uống rượu tại châu Âu đã giảm mạnh, triệt để nhất là Anh. Đây là tin vui vì châu Âu vốn là châu lục có tỷ lệ người uống rượu bia cao nhất thế giới.

    9. Kể từ năm 2010, tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trên toàn cầu đã giảm 16% ở người lớn và 35% ở trẻ em. Thậm chí, nhiều quốc gia đang tiến tới loại bỏ sự lây nhiễm căn bệnh này vào năm 2030.

    10. Nam Phi – quốc gia có số người đang sống chung với HIV lớn nhất thế giới – đã khiến các quan chức ngành y tế ngạc nhiên khi tuyên bố giảm 44% ca lây nhiễm mới kể từ năm 2012.

    11. New Zealand trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới sau Philippines thông qua bộ luật cho phép nạn nhân của các vụ bạo hành gia đình nghỉ phép 10 ngày có lương.

    12. Scotland là quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp các sản phẩm vệ sinh miễn phí cho tất cả học sinh.

    13. Tòa án Leban đã tuyên bố đồng tính không phải là tội ác. Đây được coi là cột mốc về quyền con người ở Trung Đông.

    14. Scotland trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa việc giảng dạy về các xu hướng tính dục vào chương trình giáo dục.

    15. Lần đầu tiên kể từ khi nền văn minh nông nghiệp bắt đầu cách đây 10.000 năm, phần lớn nhân loại đã không còn đói nghèo.

    16. Tỷ lệ tự tự toàn cầu đã giảm 38% tính từ năm 1994, tương đương 4 triệu con người đã chọn cách chiến đấu với cuộc sống thay vì từ bỏ.

    17. Ấn Độ được cho là quốc gia xây dựng nhà vệ sinh nhanh và nhiều nhất mọi thời đại. Ước tính, hơn 80 triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng kể từ năm 2014.

    18. Tỷ lệ người Mỹ gốc Phi lâm vào cảnh đói nghèo đã giảm từ 41% xuống 18% (Mỹ).

    19. Khảo sát cho thấy thanh 9/10 thanh thiếu niên ở Kenya, Mexico, Trung Quốc, Nigeria và Ấn Độ cảm thấy tin tưởng hơn vào tương lai.

    Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn tin tốt mà ít ai hay biết - Ảnh 4.

    20. Phong điện, quang điện trở nên rẻ và dễ tiếp cận hơn. 6 tháng cuối năm 2018 chứng kiến giá thành để lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời đã giảm 14%, năng lượng gió giảm 6%.

    21. Tỷ lệ phạm tội và giết người đã giảm 7,6% ở 30 thành phố lớn nhất của Mỹ.

    22. Đức công bố một trong những chương trình kiểm soát chất thải đầy tham vọng – tái chế 63% lượng rác thải trong 4 năm tới. Con số tái chế rác thải của nước này hiện tại là 36%.

    Dù chứng kiến nhiều khủng hoảng, năm 2018 vẫn ngập tràn tin tốt mà ít ai hay biết - Ảnh 5.

    23. adidas dự kiến sẽ bán được 5 triệu đôi giày làm từ rác thải nhựa ngoài đại dương trong năm nay, cam kết chỉ sử dụng nhựa tái chế cho những sản phẩm của hãng cho đến năm 2024.

    24. 250 thương hiệu lớn gồm Coca Cola, Kellogs và Nestle đã cam kết sẽ tái sử dụng, tái chế 100% rác thải nhựa trước năm 2025.

    25. Nghị viện châu Âu đã thông qua lệnh cấm hoàn toàn nhựa dùng một lần – chiếm trên 70% rác thải nhựa ngoài đại dương, có hiệu lực từ năm 2021.

    Theo dõi toàn bộ 99 tin tốt của năm 2018 tại đây.

    Tham khảo Quartz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ