Elon Musk vẫn lo sợ AI sẽ tiêu diệt loài người, nói rằng 90% ta sẽ tạo ra một trí tuệ nhân tạo nguy hiểm

    Dink,  

    Việc Elon cũng e ngại AI đến vậy khiến chúng ta lo lắng hết mức ...

    Elon Musk vẫn lo sợ AI sẽ tiêu diệt loài người, nói rằng 90% ta sẽ tạo ra một trí tuệ nhân tạo nguy hiểm - Ảnh 1.

    Chúng ta chẳng lạ gì với việc Elon Musk cảnh báo loài người trước những hiểm họa mà trí tuệ nhân tạo – AI có thể mang lại. Chúng sẽ thông minh hơn ta, toàn năng hơn ta, sẽ coi ta là mối nguy hiểm lớn nhất với sự tồn tại của chúng – ta có thể tắt một cái máy tính đi bất kì lúc nào, vậy nên chúng sẽ sớm hủy diệt chúng ta để có thể sinh tồn.

    Trong một buổi nói chuyện với Neuralink – startup do Elon Musk dẫn dắt, với mục tiêu liên kết não bộ con người với máy tính, Musk đã nói thế này: tỉ lệ để ta toàn tâm toàn lực tạo ra một AI an toàn là "chỉ 5 tới 10 phần trăm thành công".

    Elon Musk vẫn lo sợ AI sẽ tiêu diệt loài người, nói rằng 90% ta sẽ tạo ra một trí tuệ nhân tạo nguy hiểm - Ảnh 2.

    Về cơ bản, thì 90% ta sẽ có một AI có ý đồ xấu. Không chỉ Musk, nhiều triết gia cũng như nhà khoa học hàng đầu đồng ý với ông trong khoản này. Hồi năm 2014, Musk nói rằng trí tuệ nhân tạo chuẩn bị "gây ra điều gì đó nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng thời điểm xảy ra điều đó "chỉ trong vòng 5 năm thôi", mà "nhiều nhất là 10 năm".

    Không đánh lại được, thì hãy kết thân với chúng – đó là ý nghĩa của việc phát triển giao diện não bộ - máy tính mà Neuralink nhắm đến. Có lẽ nhờ giao diện này, AI sẽ thấu hiểu được con người hơn, rồi từ bỏ kế hoạch thôn tính nhân loại của chúng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ