Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây!

    M.Đức,  

    Để đạt được chất lượng ảnh cao nhất, nhiếp ảnh gia Chris Perani đã ghép 2100 ảnh chụp chỉ để ra 1 hình ảnh duy nhất!

    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 1.

    Nhiếp ảnh gia Chris Perani có niềm đam mê với bộ môn nhiếp ảnh macro, và đặc biệt là chụp ảnh côn trùng bằng kính hiển vi. Trong một dự án nhiếp ảnh mới nhất, anh muốn chụp những bộ cánh bướm với chất lượng chi tiết cao nhất có thể, và để đạt được điều này thì anh chụp tới 2100 bức hình khác nhau, sau đó ghép chúng lại thành 1 bức ảnh duy nhất.

    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 2.

    Những hình ảnh này được Perani chụp bởi một ống kính tiêu cự 200mm, gắn lên một kính hiển vi phóng đại 10x. Do chụp ở khoảng cách gần, nên độ sâu trường ảnh (DOF) rất mỏng, và không chụp được toàn bộ đôi cánh. Để giải quyết được vấn đề này thì anh đặt máy lên một hệ thống dịch chuyển, sau đó cứ chụp 1 bức ảnh lại đẩy máy về phía trước khoảng 3 microns. Anh chụp 350 ảnh cho 1 phần cánh bướm rồi chồng lên nhau, sau đó làm đi làm lại 6 lần nữa để ghép thành một tấm ảnh panorama có độ phân giải cực cao.

    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 3.
    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 4.
    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 5.
    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 6.
    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 7.
    Ghép 2100 ảnh chụp mới được 1 tấm hình cánh bướm ảo diệu như thế này đây! - Ảnh 8.

    Độc giả có thể chiêm ngưỡng thêm những bức ảnh của Chris Perani tại website của nhiếp ảnh gia này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ